Đến nội dung chính

Chương Thế giới 9 – Chương 179: (Snape x Severus) Là Một 1

admin 1.747 Chữ Cài Đặt

[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 9 - Chương 179: (Snape x Severus) Là Một 1

Văn án:

Họ là 2 nhưng cũng là 1.

Họ giống nhau nhưng cũng khác nhau.

Còn có ai có thể yêu “họ” hơn chính họ chứ.

__________________________

Đêm tháng Bảy lạnh lẽo và ẩm ướt.

Những hạt mưa bụi li ti bám vào tấm áo chùng sờn cũ của Severus, biến cái lạnh thành một thứ chất lỏng dính dớp, thấm qua lớp vải mỏng ngấm thẳng vào da thịt.

Cậu đang chạy.

Đôi giày sứt mũi nện trên nền đất nhão nát, phát ra những tiếng bòm bọp đầy vội vã.

Lồng ngực Severus phập phồng dữ dội, hơi thở hóa thành những luồng khói trắng đục cắt ngang màn đêm.
Trong đầu cậu lúc này không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác, ngoài thanh âm khàn đặc đã nghe ban nãy.

“Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang đến gần, sinh ra vào tháng thứ bảy.”

Lời tiên tri. Một lời tiên tri thực sự.

Hai bàn tay Severus giấu trong túi áo chùng run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà vì một thứ khoái cảm cực hạn trộn lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng.

Cậu biết rõ cái nghèo, sự nhục nhã và cái mác “kẻ bị ruồng bỏ” đã bám theo mình bao nhiêu năm qua kể từ ngày rời khỏi Đường Bàn Xoay.

Nhưng giờ đây, tấm vé để bước lên đỉnh cao, để chà đạp lại những kẻ từng sỉ nhục mình, để có được sự công nhận của vị Chúa tể vĩ đại nhất… đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Chỉ cần đem thông tin này đến trước mặt Ngài.

Cậu sẽ không còn là một thằng nhóc Severus rách rưới, thảm hại nữa.
Nghĩ đến đó, Severus càng siết chặt thanh đũa phép trong túi áo, bước chân lao nhanh hơn về phía bìa rừng.

Nhưng ngay khi Severus vừa đặt một chân vào ranh giới của những bóng cây, không gian xung quanh đột ngột co rút lại.

Một luồng áp lực ma thuật đậm đặc, nặng nề như chì đổ ập xuống, khiến không khí trong buồng phổi cậu nghẹn đặc lại.

“Xoẹt.”

Một bóng đen cao lớn dường như tách ra từ chính màn đêm, đứng sừng sững ngay trước lối đi duy nhất của cậu.

Severus giật nẩy mình, theo bản năng cậu bật lùi lại hai bước.

Đũa phép trong tay rút ra nhanh như chớp, đầu đũa lóe lên một tia sáng xanh mờ nhạt của bùa chú phòng thủ.

“Ai đó?”

Severus gằn giọng, thanh âm còn vương chút hoảng hốt của tuổi trẻ nhưng đầy sát khí. “Tránh đường, nếu không muốn tao nướng chín mày!”

Bóng đen kia không hề nhúc nhích.
Người đó mặc một chiếc áo chùng đen tuyền bằng chất liệu vải thượng hạng – thứ vải dày dặn, không thấm nước, hoàn toàn tương phản với bộ đồ rẻ tiền, sũng nước mưa của Severus.

Chiếc mũ trùm đầu kéo thấp, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một chiếc cằm cương nghị và bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.

“Tránh ra!”

Severus rít lên qua kẽ răng, bước chân nhích lên một chút, tư thế sẵn sàng phóng bùa chú hắc ám.

“Ngươi muốn đi đâu, Severus?”

Thanh âm trầm thấp, mượt mà như nhung nhưng lại lạnh lẽo như băng từ dưới hầm ngục vang lên.

Nó không lớn, nhưng lại khiến Severus chết trân tại chỗ.

Giọng nói này…

Nó quá đỗi quen thuộc.

Đó chính là giọng nói mà Severus vẫn nghe thấy mỗi khi tự thì thầm trong đầu, nhưng lại già dặn hơn, mang theo sự mệt mỏi và áp lực của một kẻ đã đứng trên cao.

Người đàn ông bí ẩn chậm rãi đưa một tay lên, gạt chiếc mũ trùm đầu ra sau.

Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng bị mây đen che phủ, Severus cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.

Mái tóc đen dài ngang vai, bết lại vì nước mưa. Chiếc mũi diều hâu đặc trưng.

Đôi mắt đen sâu hoắm, tăm tối không một tia sáng, tựa như hai hồ nước lặng không đáy.

Gương mặt đó, từng đường nét đó… chính là cậu.

Nhưng đó là một phiên bản lớn tuổi hơn, có thể là ngoài bốn mươi, với những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và một vết sẹo mờ nhạt, kéo dài từ cổ áo chui vào trong ngực.

“Mày… mày là cái thứ quái quỷ gì?”

Severus run giọng, hai mắt trợn trừng.

Cậu nghĩ ngay đến Độc Đa Dịch, hoặc một thứ ảo ảnh hắc ám do Giám ngục Azkaban tạo ra.

“Là Chúa tể phái mày đến thử thách tao đúng không? Tao đang có thông tin mật cho Ngài! Tránh ra!”

Snape nhìn đứa trẻ mười chín tuổi trước mặt.

Ông nhìn bộ dạng gầy gò đến độ trơ xương sườn dưới lớp áo chùng, nhìn đôi bàn tay thô ráp dính đầy vết chai và màu độc dược, nhìn cả sự ngạo mạn xen lẫn tuyệt vọng đang rực cháy trong đôi mắt đen kia.

Đã bao nhiêu năm rồi ông không nhìn thấy chính mình của thời khắc này?

Thời khắc mà ông ngu xuẩn bước một chân vào địa ngục, để rồi dùng cả phần đời còn lại để trả giá.

“Thông tin mật sao?”

Snape khẽ nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự châm biếm và cay đắng.

Ông không rút đũa phép, chỉ chắp hai tay sau lưng, tiến lên một bước.

“Lời tiên tri về một đứa trẻ sinh cuối tháng Bảy? Đứa trẻ sẽ tiêu diệt Voldemort?”

Severus kinh hoàng lùi lại.

“Sao mày biết?”

“Ta biết.”

Snape dừng lại, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy hai mét.

Áp lực từ một Bậc thầy Bế quan Bí thuật tỏa ra khiến Severus cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

“Ta còn biết, nếu ngươi bước qua vạch ngăn này, đem lời tiên tri đó nói cho hắn… ngươi sẽ tự tay ký vào bản án tử hình của người duy nhất ngươi yêu thương trên đời này.”

Từ “yêu thương” thốt ra từ miệng Snape mang một thứ âm điệu đau đớn đến nghẹt thở.

Severus biến sắc.

Người duy nhất cậu yêu thương?

Lily.

Lời tiên tri nói về một đứa trẻ… chẳng lẽ… không, không thể nào như thế được!

“Mày nói láo! Tao không tin mày!”

Severus gầm lên, sự hoảng loạn đã hoàn toàn lấn át lý trí.

Cậu vung đũa phép, một tia sáng đỏ rực xé toạc màn đêm lao thẳng về phía Snape. “Sectumsempra!”

Đó là bùa chú do chính cậu sáng tạo ra, cậu biết rõ uy lực cắt xẻ thịt xương của nó đáng sợ thế nào.

Thế nhưng, Snape thậm chí không thèm chớp mắt.

Ông chỉ khẽ nhấc nhẹ ngón tay phải, một vệt sáng bạc vô hình hiện ra, nuốt chửng hoàn toàn tia sáng đỏ của Severus một cách dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến.

Không cần đọc thần chú, không cần cử động mạnh.

Trước khi Severus kịp nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp kinh hoàng này, Snape đã áp sát.

Một bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ nhưng cực kỳ vững chãi và ấm áp đột ngột siết chặt lấy cổ tay cầm đũa của Severus, bẻ ngược ra sau.

“Cộc.”

Thanh đũa phép của Severus rơi xuống vũng bùn nhão.

“Buông ra! Thằng khốn!”

Severus giãy giụa điên cuồng, dùng cả tay còn lại để đấm, để cào cấu vào người đàn ông trước mặt.

Cậu nhục nhã, cậu sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đối này.

Snape không đánh trả.

Ông dùng cả thân hình cao lớn của mình để ép chặt Severus vào thân cây sồi già phía sau, khóa chặt hai tay cậu lại.

Nước mưa từ tóc Snape nhỏ xuống mặt Severus, lạnh ngắt.

“Nhìn cho kỹ, Severus.”

Snape gằn giọng, thanh âm vang lên sát bên tai cậu, ép cậu phải đối diện với sự thật.

Bằng tay còn lại, Snape thô bạo giật phăng ống tay áo chùng bên trái của chính mình lên, lộ ra cánh tay sạm màu vì sương gió.

Trên thớ thịt săn chắc đó, một hình xăm con rắn bò ra từ hốc mắt hộp sọ hiện lên rõ mồn một.

Nó không còn màu đen đậm, mà đã úa tàn, nhạt nhòa và bị đè lên bởi hàng chục vết sẹo ngang dọc do móng vuốt và bùa chú để lại.

Snape dí cánh tay đó sát vào mắt Severus, giọng ông run lên vì một nỗi căm hận tích tụ suốt nửa đời người:

“Mày nghĩ đây là vinh quang sao? Mày nghĩ quỳ dưới chân hắn thì mày sẽ có được sự tôn trọng? Nhìn cho kỹ đi! Đây là xiềng xích sẽ khóa chặt mày vào địa ngục! Nó sẽ khiến mày trở thành một con chó cầu xin sự sống, khiến mày phải nhìn người duy nhất đứng về phía mày chết đi mà không thể làm được gì!”

Severus đờ người ra.

Cậu nhìn hình xăm xấu xí, tàn tạ trên tay người đàn ông.

Nó không giống như những gì Lucius Malfoy từng mô tả về “Dấu hiệu danh giá”.

Nó giống một vết chàm của một kẻ nô lệ hơn.

“Không… không phải…”

Nước mắt trộn lẫn với nước mưa chảy dài trên gò má hóp của Severus.

Cậu kiệt sức, cơ thể run rẩy dựa hẳn vào người Snape.

“Nhưng tôi không còn cách nào khác… họ ghét bỏ tôi… Lily bỏ tôi rồi… tôi chẳng còn gì cả…”

Nhìn đứa trẻ trong lòng mình đổ sụp xuống, dòng căm phẫn trong mắt Snape tan biến, thay vào đó là một niềm xót xa sâu thẳm mà ông đã chôn giấu từ lâu.

Ông khẽ buông lỏng lực tay, nhưng không thả Severus ra, mà vòng tay qua vai, giữ chặt lấy thân hình gầy gò đang run rẩy của cậu.

“Mày còn có ta.”

Snape thì thầm, giọng ông trầm xuống, bao bọc lấy không gian tĩnh mịch của khu rừng.

“Thế giới này từ bỏ mày, nhưng ta thì không. Đi thôi, Severus. Thời gian của mày ở thế giới này… kết thúc rồi.”

Trước khi Severus kịp hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, Snape đã nhặt thanh đũa phép của cậu dưới đất lên, cấn vào túi.

Ông dùng chiếc áo chùng rộng lớn của mình quấn chặt lấy cậu, rồi xoay người.

“Bùm.”

Một tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng đen hòa làm một, biến mất vào khoảng không vô định.