Đến nội dung chính

Chương 11

admin 518 Chữ Cài Đặt

Lúc này Cố Phong lại vì một người ngoài như cậu mà ra tay đánh Hàm Tư Kỳ, nếu cậu ta chạy đến mách lại với Cố phu nhân thì cô nhất định sẽ không mặc kệ không quan tâm.

Cố phu nhân đương nhiên sẽ không làm gì được con trai mình, cùng lắm cũng chỉ trách mắng Cố Phong vài câu rồi yêu cầu hắn đối xử tốt với Hàm Tư Kỳ hơn. Nhưng đối với Dụ Châu thì lại khác.

Tuy vì chuyện hiểu lầm trên du thuyền hơn hai năm trước khiến Dụ Châu bị đánh oan một trận rất nặng, lần đó lúc được đưa đến bệnh viện thì cậu còn suýt chút không qua khỏi. Cố gia vì chuyện này mà đối xử với Dụ Châu rất tốt, xem như bồi thường mà đón cậu về ở trong Cố gia, người hầu cũng cung kính đối đãi với cậu không khác gì thiếu gia trong nhà.

Nhưng cuối cùng thì những thứ này cũng chỉ vì muốn bồi thường và chuộc lỗi với cậu, Dụ Châu hiểu rất rõ địa vị của mình nằm ở đâu, cho dù thời gian cậu vào ở trong Cố gia còn trước cả khi Hàm Tư Kỳ xuất hiện thì cậu cũng tuyệt đối không thể so sánh được với Hàm Tư Kỳ.
Mà chính bản thân Dụ Châu cũng rất hiểu điều đó nên cậu chưa từng xem những gì mình nhận được như là lẽ đương nhiên, điều duy nhất khiến cậu đến ở nơi này rồi lại luyến tiếc không thể rời đi kia… Cũng chỉ có một mình Cố Phong.

Hình ảnh người đàn ông này ôm lấy thiếu niên đã không còn hơi thở khi đó khắc sâu vào trong tâm trí cậu, không cách nào quên đi. Dụ Châu có thể nhìn thấy được tình yêu hắn dành cho thiếu niên kia nhiều đến mức nào, lại trân trọng đến mức nào.

Lúc đó Dụ Châu vừa mới mất đi tất cả, nên lại đột nhiên cảm thấy hâm mộ cùng ghen ghét với người được hắn ôm vào trong lòng, như là toàn bộ thế giới của hắn vậy.

Cậu chợt sinh ra mong muốn cũng có một người sẽ yêu thương mình bằng tất cả như vậy, để cậu còn có một nơi để trở về, để tiếp tục bước đi về phía trước mà đuổi theo đối phương.
Dụ Châu trở nên ích kỷ hơn một chút, cậu muốn có được ánh nhìn duy nhất chỉ dành cho mình của người đàn ông kia, muốn đứng ở vị trí mà thiếu niên trong lòng hắn đã từng có được kia. Cũng chính bởi vì như vậy mà Dụ Châu đã đồng ý vào ở trong nhà họ Cố, lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh Cố Phong.

Cố Phong nghe Dụ Châu nói rồi lại nhịn không được nhớ lại đôi mắt ửng đỏ ngập nước, tràn đầy không dám tin cùng tủi thân kia của Hàm Tư Kỳ, trong lòng hắn khẽ nhói lên đau đớn rồi cứ thế lan ra không thể ngừng lại.