Đến nội dung chính

Chương 1

admin 513 Chữ Cài Đặt

Một tiếng “Bốp” vang dội bên tai, Hàm Tư Niên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ cảm thấy một bên mặt của mình đau rát. Bước chân cậu hơi lảo đảo hai bước, tay cũng theo quán tính mà đưa lên ôm lấy bên má bị đánh đau.

“Cậu quậy đủ chưa?”

Hàm Tư Niên còn chưa kịp nổi nóng mắng cái tên vừa đánh mình kia, thì đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mang theo cả sự tức giận vang lên ở rất gần, cậu kinh ngạc mà ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình lúc này.

Thân thể cậu khẽ run lên, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc như không dám tin chuyện vừa xảy ra là thật, toàn bộ nét kinh ngạc cùng không dám tin trên gương mặt cậu lại lập tức vỡ ra rồi thay vào đó là sự hoang mang pha lẫn tủi thân. Khoé môi Hàm Tư Niên run rẩy mím chặt lại để kìm nén cảm xúc, nhưng đôi mắt cậu cũng đã đỏ lên rồi dần dần trở nên ươn ướt.
Một tay của Hàm Tư Niên cứ vô thức che lên chỗ vừa bị đánh kia, bờ vai hơi co rút lại, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương. Ánh nhìn uất ức lại tủi thân của cậu như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được, chỉ có sự ấm ức lặng lẽ lan ra khắp nét mặt.

Cố Phong khẽ cau mày nhìn bộ dạng đáng thương của thiếu niên trước mắt mình, bàn tay vừa rồi đã không do dự đánh ra một cái tát kia lại chợt run nhẹ rồi siết chặt lại thành nắm đấm.

Không phải, người đang đứng trước mặt này không phải Niên Niên, đối phương không phải Niên Niên của hắn.

Trong mắt Cố Phong vừa mới thoáng hiện lên một chút đau xót lại lập tức quay về bình tĩnh, ánh mắt hắn nhìn thiếu niên lúc này lạnh nhạt tựa như không có lấy một chút độ ấm nào.

“Nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện hoặc là ức hiếp Dụ Châu nữa thì lập tức cút về Hàm gia cho tôi.” Cố Phong lạnh lùng nói ra một câu này với Hàm Tư Niên, sau đó nắm lấy cổ tay của một người thiếu niên khác đang đứng ngay phía sau hắn rồi kéo người rời đi.
Trong lòng Hàm Tư Niên rất khó chịu, bởi vì trước kia Cố Phong chưa từng nói những lời như vậy với cậu, chưa từng hung dữ lớn tiếng hay mắng cậu một câu, lại càng chưa từng đánh cậu.

Đôi mắt Hàm Tư Niên đỏ bừng muốn khóc, nhìn thấy người đàn ông đã từng nâng niu mình trong lòng bàn tay kia đã sắp bước ra khỏi cửa, Hàm Tư Niên lại nhịn không được mà nghẹn ngào gọi một tiếng: “Chú Cố.”

Bước chân của Cố Phong hơi khựng lại, nhưng sau đó lại không do dự mà kéo tay Dụ Châu rời khỏi phòng.