Niềm vui bùng nổ qua đi, Lâm Diệp Thanh mới chợt nhớ ra một điều hệ trọng.
“Ông nội!”
Cô quay phắt người lại, tiếng gọi vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch. Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến nao lòng.
“Ông nội! Ông có ở đây không?”
Cô bước nhanh hơn, rồi gần như chạy bán sống bán chết xuyên qua những tán cây cổ thụ, men theo bờ suối nhỏ, đưa mắt tìm kiếm khắp mọi phía. Không có ai cả. Cả khu rừng rộng lớn dường như chỉ có mình cô độc hành giữa tiếng chim hót ríu rít và ánh nắng loang lổ trên mặt đất ẩm ướt.
Diệp Thanh dừng lại, hơi thở gấp gáp phập phồng nơi lồng ngực. Niềm vui sướng ban đầu chậm rãi lắng xuống, nhường chỗ cho một tia bất an nhen nhóm.
“Chỉ có mình mình thôi sao?”
Cô khẽ thì thầm. Nếu khu rừng này chỉ thuộc về riêng cô, nếu ông nội không thể vào được, thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn cô tưởng. Ý nghĩ đó khiến lòng cô trĩu nặng như đeo đá. Cô lắc đầu, cố ép bản thân phải tỉnh táo để tìm ra quy luật của nơi này.
“Trước tiên, làm sao để ra ngoài?”
Cô đứng yên tại chỗ, ý niệm khẽ động, tâm trí tập trung vào duy nhất một ý nghĩ: Quay về. Chỉ một thoáng, trước mắt cô tối sầm lại, cảm giác không gian xoay chuyển dữ dội. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã nằm lại trên chiếc giường gỗ quen thuộc trong căn phòng đất hầm hập hơi nóng.
Tất cả giống như một giấc chiêm bao chưa từng rời đi, nhưng cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay từ dòng suối lúc nãy vẫn còn vương vấn chân thật vô cùng. Diệp Thanh bật dậy, ánh mắt sáng rực lên.
“Có thể ra được, vậy thì cũng có thể vào lại.”
Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô thử lại một lần nữa. Ý niệm vừa động, không gian lập tức biến đổi, khu rừng xanh mướt lại hiện ra trước mắt. Lần này cô không còn hoảng loạn mà thay vào đó là sự hưng phấn tột độ.
“Chỉ cần nghĩ là được.”
Cô lẩm bẩm ghi nhớ quy luật đầu tiên: Nơi này hoàn toàn dựa vào ý niệm của cô. Khu rừng vẫn vậy, dòng suối vẫn chảy, chim vẫn hót, tách biệt hoàn toàn với cái thế giới khô khốc, loạn lạc bên ngoài. Một không gian riêng chỉ thuộc về cô.
Nhưng nụ cười của cô chợt tắt lịm khi nghĩ đến ông. Nếu ông không thể vào đây, khu rừng này cũng chẳng thể giúp ông tránh khỏi cảnh chạy loạn lầm than. Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
“Phải thử mới biết được.”
Cô cần xác nhận xem ông có khả năng giống mình hay không. Và quan trọng hơn, chuyện này cô tuyệt đối không thể giấu ông. Trên đời này, người duy nhất cô có thể tin tưởng và dựa dẫm vào lúc này chỉ có người ông nội cùng cô vượt qua cửa tử.
Diệp Thanh đứng lặng giữa màu xanh ngút ngàn của rừng già thêm một lúc lâu. Cuối cùng, ý niệm khẽ động, thân ảnh cô biến mất giữa ánh sáng xanh dịu nhẹ để trở về với căn phòng nhỏ nóng bức kia.
Nhưng lần này, trong lòng cô đã có thêm một con đường. Một con đường sống đích thực giữa thời loạn lạc đầy rẫy hiểm nguy.