Đến nội dung chính

Chương 2: Em cũng muốn đi sao?

admin 497 Chữ Cài Đặt

Hắn hơi ngước lên, đôi mắt đen láy không chứa sự sắc bén thường ngày, chỉ có sự trống rỗng.

“Đuổi được bọn họ đi hết rồi, nhưng tự dưng… lại thấy quá rộng.”

Một cái chớp mắt chậm chạp, như thể hắn đang cố gắng níu giữ chút tỉnh táo mỏng manh: “Không ai ở lại cả.”

Hứa Nam Ca siết chặt tập tài liệu trong tay, gờ giấy cứa vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhói.

Bức tường phòng bị cô dày công dựng lên từ lúc bước xuống xe như nứt ra một đường.

Cô bước lên hai bước, khoảng cách ba bước bị phá vỡ.

Ngay khoảnh khắc đến gần, mùi đàn hương lạnh lẽo quấn lấy chóp mũi cô.

Lục Hoài Cảnh vươn tay ra, ngón tay lạnh ngắt của hắn chỉ nhẹ nhàng móc vào mép áo khoác của cô, hờ hững, cẩn trọng, nhưng vương vấn không buông.

“Em cũng muốn đi sao?”

Âm cuối rung lên một nhịp yếu ớt.
Hứa Nam Ca rủ mắt, nhìn đỉnh đầu của kẻ vừa thâu tóm hàng loạt công ty đối thủ. Giờ phút này, hắn ngoan ngoãn và rệu rã trước mặt cô.

Ở góc khuất mà Hứa Nam Ca không nhìn thấy, ngón tay đang móc lấy áo cô khẽ cuộn tròn, móng tay bấu chặt vào lớp vải…

Tiếng lách cách của bánh xe lăn nghiến trên mặt thảm dày dặn vang lên, trực tiếp phá tan bầu không khí tĩnh mịch và mờ ám trong phòng khách.

Một quản gia lớn tuổi xuất hiện ở đầu cầu thang, trên tay kính cẩn bưng theo một chiếc khay bạc đựng ly nước trong suốt cùng vài viên thuốc nhộng.

Sự xuất hiện của người thứ ba tựa như một lực đẩy vô hình, khiến Lục Hoài Cảnh khẽ buông thõng tay, để lớp vải áo khoác của Hứa Nam Ca tuột khỏi những ngón tay lạnh ngắt của hắn một cách hờ hững.

Tận dụng khoảng trống vừa được mở ra, Hứa Nam Ca lập tức xoay người: “Tôi ra ngoài xem lại điều khoản.”
Không đợi hắn phản hồi, cô rảo bước thật nhanh ra khỏi không gian ngột ngạt của phòng khách.

Bên ngoài hành lang tầng hai, những hạt mưa đầu thu bắt đầu đập liên hồi vào mặt kính cường lực tạo nên những thanh âm tẻ nhạt.

Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ cuối dãy hất tung vài lọn tóc rủ bên má cô, mang theo hơi ẩm ướt trượt dọc xuống sống lưng.

Tuyết Viên lúc này quá đỗi vắng lặng, vắng đến mức một âm thanh kim loại va đập rất khẽ từ phòng sách gần đó cũng bị phóng đại gấp nhiều lần trong không gian tĩnh mịch.

Tiếng bật lửa kim loại vang lên “cạch” một tiếng. Cửa phòng sách khép hờ, để lọt một vệt sáng hẹp cắt ngang mặt thảm tối màu.

Hứa Nam Ca hơi nghiêng đầu, tầm nhìn vô thức lướt qua khe hở hẹp ấy.