Đến nội dung chính

Chương 6

admin 550 Chữ Cài Đặt

Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng. Một giây. Hai giây.

Thẩm Tri Ý bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Tạ Hoài Chu đôi lúc rất kỳ lạ. Giống như một kẻ săn mồi đang khoác lên mình lớp da dịu dàng, hoàn hảo.

“Không có gì đâu.” Cô kéo tay áo xuống theo bản năng.

Tạ Hoài Chu nhìn động tác che giấu ấy vài giây rồi mỉm cười: “Ừm.”

Anh không hỏi thêm nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Tri Ý quay lưng bước đi, nụ cười nơi khóe môi người đàn ông chậm rãi biến mất. Ánh mắt anh dời sang chiếc điện thoại đặt cạnh bàn ăn. Màn hình đang phản chiếu một đoạn dữ liệu vừa bị chặn lại: [Truy cập trái phép thất bại. Không thể định vị tài khoản C của EVE.]

Ngón tay Tạ Hoài Chu khẽ gõ lên mặt bàn, rất nhẹ, rất chậm. Đôi mắt vốn luôn ôn hòa kia lần đầu tiên lộ ra chút lạnh lẽo gần như méo mó: “Ai cho phép mày tiếp cận cô ấy chứ?”
Nửa giờ sau, chiếc xe tự động dừng lại trước cổng chính nhà họ Thẩm.

Thẩm Tri Ý vừa bước xuống xe liền nhìn thấy hàng cây ngân hạnh kéo dài dưới ánh nắng. Biệt thự nhà họ Thẩm nằm trên khu đất cao nhất phía Đông Thiên Khải, yên tĩnh, xa hoa và lạnh lẽo đến mức không giống nơi có người sinh sống. Người giúp việc vừa nhìn thấy cô liền lập tức cúi đầu: “Nhị tiểu thư đã về.”

Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Người đứng phía sau cửa không phải quản gia, mà là một thiếu niên mặc chiếc áo len màu xám nhạt.

Anh ta sở hữu một gương mặt cực kỳ đẹp trai, khí chất sạch sẽ và ôn hòa như tuyết đầu mùa. Đôi mắt dưới hàng mi dài mang theo ý cười dịu dàng vừa đủ, khiến người khác rất dễ sinh thiện cảm. Thẩm Tri Ý chỉ nhìn một cái đã nhận ra người này.

Anh chính là Lục Thừa, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Lục thị, hội trưởng hội học sinh của học viện Thiên Khải, và cũng là nhân vật có độ hảo cảm khó chinh phục nhất trong dữ liệu gốc.
“Cuối cùng em cũng chịu về nhà rồi.” Lục Thừa mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng đến hoàn hảo. “Chú dì đợi em rất lâu rồi đấy.”

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một người vô cùng dễ gần. Nhưng Thẩm Tri Ý lại vô thức siết chặt đầu ngón tay, bởi ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cô đã nhìn thấy sự lạnh nhạt tuyệt đối dưới lớp ngụy trang ôn hòa ấy. Không hề có một chút nhiệt độ nào. Giống như một chiếc mặt nạ được chế tác quá mức hoàn hảo.

Mùi hương gỗ lạnh nhàn nhạt trên người thiếu nữ lướt qua bên cạnh. Lục Thừa hơi cụp mắt xuống, tầm mắt dừng trên mái tóc mềm đen nhánh của cô vài giây. Rất lâu sau, khóe môi anh mới chậm rãi cong lên: “Thú vị thật đấy.”