Cuối cùng màn Tu La Tràng vô cùng đặc sắc này bị bắt kết thúc bởi sự xuất hiện của Đỗ gia chủ. Dưới ánh mắt tha thiết nóng cháy của tất cả khách khứa xung quanh, Sở Oánh Oánh bị quản gia dẫn vào phòng riêng gọi bác sĩ đến khám.
Khách khứa tham gia tiệc mừng thọ vẫn vô cùng chuyên nghiệp cười cười nói nói không ai trực tiếp nhắc đến chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt giao lưu thì mọi người đều hiểu.
…
Trong bữa tiệc có chút nhàm chán, Bạch Hi một mình trốn ra ngoài hít thở không khí. Bạch Hi đang thất thần đi bên cạnh hồ bơi, lật đống dưa trong đầu mà cậu đã mua xem sắp tới có chuyện gì vui không. Bỗng nhiên từ phía sau vươn ra một bàn tay trắng nõn bóp lấy cổ cậu, kèm theo một giọng nói ma mị lạnh lẽo vang lên bên tai Bạch Hi: “Em trai chỉ có một mình sao? Cho chị đi cùng được không?”
[Aaaaaaa! Cứu mạng!]
Bạch gia mọi người đồng loạt đứng lên, vội vàng sốt ruột chạy ra bên ngoài đi tìm Bạch Hi.
Tiểu Hi không phải nói chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút sao? Đây là gặp phải thứ gì vậy? Con nhất định không được có việc gì đó!
Bạch Hi cả người lông tơ dựng ngược, bị móng tay sắc nhọn chạm vào cổ động mạch không dám động đậy: “Cô… cô muốn làm gì?”
Người phía sau cười khẽ nói: “Hình như trong đầu em có thứ gì đó rất thú vị nha! Moi ra cho chị xem được không?”
Bạch Hi hoảng sợ hất tay cô ta ra muốn chạy trốn, nhưng không hiểu sao sức lực cô ta cực kì lớn, ngay lập tức ấn cậu lên trên tường.
[Vì cái gì cô ta lại phát hiện được hệ thống trong đầu mình? Hệ thống còn có thể lấy ra sao? Cứu mạng aaaaaaa!]
Bạch gia mọi người quả thực lo lắng muốn chết, nhưng khách sạn quá nhiều khu vui chơi, bọn họ nhất thời tìm không thấy Bạch Hi đang ở chỗ nào.
Đúng lúc bóng đen phía sau bóp chặt cổ Bạch Hi muốn bẻ gãy thì trong đầu hai người đồng loạt vang lên giọng hệ thống hét chói tai:
[Dừng tay! Đều là người một nhà!]
May mắn nó cài đặt cảnh báo sinh mệnh nguy hiểm cho kí chủ, nếu vị này mà không cẩn thận chết mất, nó nhất định sẽ bị trừng phạt!
Bóng đen phía sau chậc một tiếng, buông Bạch Hi ra, tức giận nói: “Lãng phí đạo cụ quý giá của tôi! Tôi còn nghĩ Kẻ Xâm Lấn nào lại yếu xìu như vậy, hoá ra là đồng nghiệp mới à?”
Bạch Hi hoảng hồn sờ sờ cổ, mém chút nữa thì cậu phải sang kiếp thứ hai để hưởng phúc! Chờ cậu xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của người phía sau thì kinh ngạc trợn tròn mắt.
[Hệ thống! Vì cái gì Sở tỉ tỉ lại xuất hiện ở đây? Đồng nghiệp mới là có ý gì? Kẻ Xâm Lấn lại là cái gì?]
Hệ thống chưa kịp trả lời thì nghe thấy Bạch Hi nhỏ giọng nói tiếp:
[Nếu… nếu tôi hỏi về cái thai trong bụng… chị ấy sẽ trả lời sao?]
Hệ thống: …
Cho nên vấn đề cậu quan tâm nhất hiện tại vẫn là cái này đúng không?