“Thần Tinh! Con cảm thấy trong người thế nào?“ – Bạch mẫu nắm tay con trai hỏi.
[Không biết anh cả phát hiện chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy liền có một người vợ xinh đẹp thì cảm tưởng thế nào nhỉ? Nhưng mà chị dâu cứu anh đó, anh cả chỉ có thể lấy thân báo đáp đi thôi!]
Bạch Thần Tinh cứng đờ nhìn qua, run rẩy há miệng muốn hỏi, nhưng mà hít thở quá vội bị sặc không ngừng ho khan: “Khụ… khụ… anh… khụ… anh… khụ khụ…”
“Được rồi không cần vội! Chúng ta từ từ nói!” – Bạch phụ vội vàng tiến lên đỡ con trai cả ngồi dậy.
Bạch mẫu nhanh chóng quay qua Bạch Hi: “Tiểu Hi mau đi gọi Tần bác sĩ!” – Bạch Thần Tinh vừa tỉnh dậy liền bị ép tiếp thu nhiều kinh hỉ như vậy, bà sợ con trai cả không chịu được lại cơn sốc ngất qua đi!
Bạch Thần Tinh trừng mắt nhìn theo bóng dáng Bạch Hi chạy ra ngoài, trong lòng hét lên: Đừng đi nha! Trở lại cho anh nói rõ ràng! Vợ của anh làm sao vậy?
Bạch phụ Bạch mẫu mau chóng đem chuyện Lâm gia từ hôn, bà được đại sư chỉ điểm, Bạch Hi có cái hệ thống, cả nhà đều nghe được tiếng lòng của nó nói cho con trai cả, lại đem Lâm Thanh Tuyết đẩy đi lên.
“Là Thanh Tuyết cứu con đó, nó hiện tại cũng là vợ của con, các con khi nào muốn kết hôn thì chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ!”
Nói xong, Bạch mẫu lôi kéo Bạch phụ ra ngoài, cười tủm tỉm đóng cửa lại cho hai người có thời gian tâm sự.
Bạch Thần Tinh vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, vì cái gì anh chỉ ngủ một giấc thế giới liền trở nên huyền huyễn như vậy? Em trai có cái hệ thống, vợ là người từ mạt thế xuyên qua, có phải anh vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh lại hay không?
Lâm Thanh Tuyết đỏ mặt nhìn Bạch Thần Tinh: ”Mặc dù biết trước tương tai chúng ta đều có hài tử, nhưng mà chuyện tình cảm không thể ép buộc, hiện tại chúng ta chỉ là thử thử xem, nếu anh chán ghét em, em sẽ lập tức rời đi.”
Bạch Thần Tinh cũng có chút ngượng ngùng, vừa tỉnh dậy liền biết bản thân đã có vợ, sắp tới còn có cái hài tử, trong lòng dù điên cuồng kích động nhưng mà mặt ngoài vẫn phải giữ hình tượng trầm ổn bình tĩnh nói: “Anh hiện tại liền không chán ghét em, chúng ta có thể lập tức kết hôn.”
Lâm Thanh Tuyết nghe anh nói cả khuôn mặt đỏ bừng: “Anh… anh… anh còn chưa khỏi hẳn đâu, kết hôn không cần vội như vậy!”
Bạch Thần Tinh không tình nguyện gật gật đầu: “Như em mong muốn, khi nào anh khỏi hẳn liền lập tức kết hôn.”
Lâm Thanh Tuyết đã xấu hổ đến cổ đều đỏ: “Không phải em muốn! Là chính anh muốn!”
Bạch Thần Tinh nghiêm túc phản bác: “Không phải, anh muốn chính là hiện tại liền kết hôn.“
Lâm Thanh Tuyết đầu đều mau bốc khói, Bạch Hi không phải nói Bạch Thần Tinh là cái lão cán bộ sao? Vì cái gì thả thính đỉnh như vậy?
Lâm Thanh Tuyết chỉ có thể vội vàng nói một câu em có việc liền xấu hổ chạy trối chết ra khỏi phòng!
Bạch Thần Tinh khó hiểu nhìn cô chạy đi. Bọn họ còn đang bàn chuyện kết hôn đó! Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện nhân sinh đại sự sao?