Giang Tuyết từng cho rằng chỉ cần cô đủ yêu, Phó Sầm sớm muộn cũng sẽ học được cách yêu người khác.
Năm đó anh nghèo, kiêu ngạo, sống trong căn phòng thuê cũ kỹ chỉ rộng mười mấy mét vuông.
Còn cô là thiên kim duy nhất của Giang gia, từ nhỏ đã được nâng niu như bảo vật.
Ai cũng nói bọn họ không thể đi đến cuối cùng.
Nhưng Giang Tuyết không tin.
Cô vì anh mà cãi nhau với gia đình, vì anh mà khóc, cũng vì anh mà lần đầu tiên cúi đầu trước người khác.
Cho đến ngày Phó Sầm tự tay buông cô ra.
…
Nhiều năm sau tái ngộ.
Phó Sầm đã đứng trên đỉnh cao giới thương nghiệp Bắc Thành, trở thành người mà ai cũng phải ngước nhìn.
Tiền bạc, quyền lực, danh vọng… anh đều có.
Chỉ là bên cạnh không còn Giang Tuyết nữa.
…
Trong buổi tiệc tối hôm ấy, cô khoác tay vị hôn phu bước qua anh, ánh mắt bình tĩnh như nhìn một người xa lạ.
Phó Sầm lần đầu tiên mất kiểm soát.
Không ai biết, suốt những năm cô rời đi, anh chưa từng ngủ yên một đêm.
Cũng không ai biết, người đàn ông lạnh lùng bạc tình trong mắt người khác lại giữ số điện thoại cũ của cô suốt bảy năm.
…
Sau này, toàn bộ Bắc Thành đều nhìn thấy Phó tổng cao cao tại thượng phát điên vì một người phụ nữ.
Anh đứng dưới mưa chờ cô.
Anh hạ thấp kiêu ngạo để cầu xin cô.
Anh dùng nửa đời sau để bù đắp tất cả tổn thương năm đó.
Chỉ tiếc là — Người yêu anh nhất đã bị anh đánh mất từ rất lâu rồi.





Bình Luận (0)