Tần Thù từ Kiếm Phong trở về đã là giữa trưa. Trên đường xuống núi, những lời của Tần Thanh Phong vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.
“Kiếm bắt đầu từ chân, không phải từ tay.”
Thoạt nghe chỉ là một câu chỉ điểm đơn giản, nhưng càng suy nghĩ nàng càng cảm thấy bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo lý.
Sau khi trở về tiểu viện, việc đầu tiên nàng làm không phải nghỉ ngơi, cũng không phải luyện đan, mà lấy giấy bút ra, vẽ một hình người đơn giản.
Kiếp trước nàng không học y học thể thao, nhưng từng tham gia vài khóa học về cơ sinh học để phục vụ nghiên cứu. Nàng nhớ rất rõ, bất kỳ động tác nào của cơ thể con người đều là sự phối hợp giữa nhiều nhóm cơ.
Muốn phát lực mạnh nhất thì sức mạnh phải truyền từ lòng bàn chân, qua cẳng chân, hông, eo, lưng rồi mới đến cánh tay.
Nếu một mắt xích sai lệch…
Toàn bộ lực sẽ bị tiêu hao.
“Thảo nào…”
Tần Thù nhìn sơ đồ mình vừa vẽ, khẽ lẩm bẩm.
“Mình vẫn luôn dùng cánh tay để chém.”
“Trong khi chân gần như đứng yên.”
Nghĩ thông điểm ấy, nàng lập tức cầm kiếm gỗ ra sân.
Lần này nàng không vội xuất kiếm.
Mà chỉ luyện…
Đứng tấn.
Hai chân mở rộng bằng vai.
Trọng tâm hạ thấp.
Lưng thẳng.
Mỗi một tư thế đều giữ nguyên gần nửa canh giờ.
Đến lúc kết thúc, hai chân nàng run rẩy dữ dội hơn cả khi vung hai nghìn kiếm trước đây.
Lý Mộc Nhi vừa đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy thì ngẩn người.
“Tần sư muội.”
“Hôm nay muội không luyện kiếm sao?”
“Có.”
“Vậy sao cứ đứng yên?”
Tần Thù chống kiếm, cười khổ.
“Ta đang luyện.”
“…”
Lý Mộc Nhi nhìn tư thế kỳ lạ của nàng, hoàn toàn không hiểu.
Đứng im…
Cũng gọi là luyện kiếm?
Quả nhiên.
Thiên tài và người bình thường suy nghĩ khác nhau.
…
Ba ngày sau.
Trong lúc Tần Thù đang luyện Hồi Linh Đan, một tiếng chuông trầm hùng bỗng vang vọng khắp Huyền Thiên Tông.
Đông…
Đông…
Đông…
Tiếng chuông liên tiếp ngân vang chín lần.
Tất cả đệ tử đều đồng loạt ngẩng đầu.
Đây là chuông triệu tập toàn tông.
Chỉ khi có đại sự mới vang lên.
Ngay cả các trưởng lão trong luyện đan phòng cũng lập tức đứng dậy.
“Thu đan.”
“Theo ta đến quảng trường.”
Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc nhưng không dám chậm trễ.
Chẳng mấy chốc, quảng trường trung tâm Huyền Thiên Tông đã chật kín đệ tử từ các phong.
Đan tông.
Kiếm tông.
Phù tông.
Trận tông.
Ngự Thú tông.
Ngay cả những chân truyền đệ tử quanh năm bế quan cũng xuất hiện.
Tần Thù đứng trong đám người, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên đài cao.
Chỉ chốc lát sau, một ông lão mặc đạo bào màu tím chậm rãi bước ra.
Đó là…
Tông chủ Huyền Thiên Tông.
Ánh mắt Tần Thù khẽ co lại.
Trong nguyên tác, tông chủ rất ít khi lộ diện.
Ông đích thân xuất hiện…
Chứng tỏ sắp xảy ra chuyện lớn.
Quả nhiên.
Tông chủ chậm rãi mở miệng.
“Ba tháng sau.”
“Bí cảnh Thanh Vân sẽ mở.”
Toàn trường lập tức xôn xao.
Ngay cả những chân truyền đệ tử cũng lộ vẻ vui mừng.
Tần Thù thì hơi giật mình.
Bí cảnh Thanh Vân.
Nàng nhớ rất rõ.
Đây là cơ duyên lớn đầu tiên trong nguyên tác.
Rất nhiều thiên tài của các tông môn đều nhờ chuyến đi này mà thực lực tăng vọt.
Quan trọng hơn…
Theo nguyên tác, Tần Thanh Phong cũng sẽ tiến vào bí cảnh lần này.
Tông chủ tiếp tục nói.
“Bí cảnh chỉ cho phép tu sĩ dưới Trúc Cơ tiến vào.”
“Trong đó có rất nhiều linh dược, khoáng thạch và truyền thừa cổ.”
“Ba tháng tới.”
“Các phong sẽ tổ chức khảo hạch.”
“Chỉ những người đứng đầu mới có tư cách tiến vào.”
Lời vừa dứt.
Không khí toàn quảng trường lập tức sôi trào.
Đối với đệ tử ngoại môn, đây chính là cơ hội đổi đời.
Chỉ cần đạt được một cơ duyên trong bí cảnh, con đường tu tiên sau này sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
Tần Thù lại rơi vào trầm tư.
Theo nguyên tác…
Nguyên chủ căn bản không được tham gia.
Bởi vì lúc ấy nàng mới Luyện Khí tầng một, thực lực quá yếu.
Nhưng bây giờ…
Nàng đã Luyện Khí tầng ba.
Vẫn còn ba tháng nữa.
Nếu cố gắng thêm…
Biết đâu có thể giành được một suất.
Nghĩ đến đây, tim nàng đập nhanh hơn vài phần.
Nếu có thể tiến vào bí cảnh.
Không chỉ có cơ hội tìm được linh dược quý.
Quan trọng hơn.
Rất nhiều cơ duyên sau này đều bắt đầu từ nơi đó.
Ngay lúc ấy, hệ thống khảo hạch của các phong cũng được công bố.
Đan tông.
Mười suất.
Kiếm tông.
Hai mươi suất.
Phù tông.
Mười suất.
…
Lý Mộc Nhi kéo tay áo Tần Thù, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Chúng ta chắc không có hy vọng rồi.”
“Đan tông chỉ lấy mười người.”
“Tất cả đều là các sư huynh sư tỷ lâu năm.”
Tần Thù không trả lời.
Nàng chỉ nhìn về phía bảng danh sách khảo hạch.
Ba tháng.
Nếu người khác nghĩ không thể.
Vậy nàng sẽ thử.
Dù thất bại cũng không hối hận.
…
Chiều hôm ấy, vừa trở về Đan tông, trưởng lão đã triệu tập toàn bộ đệ tử.
Ông nhìn khắp mọi người rồi trầm giọng nói.
“Từ ngày mai.”
“Tất cả chương trình giảng dạy thay đổi.”
“Luyện đan tăng gấp đôi.”
“Nhiệm vụ thực chiến tăng gấp đôi.”
“Ai muốn vào Bí cảnh Thanh Vân…”
“Thì phải chứng minh mình có tư cách.”
Tiếng than lập tức vang lên khắp nơi.
Lý Mộc Nhi ôm đầu.
“Xong rồi.”
“Ba tháng tới chắc ta không được ngủ.”
Đúng lúc ấy, nàng bỗng phát hiện Tần Thù đứng bên cạnh chẳng những không than thở, ngược lại hai mắt còn sáng rực.
“Muội…”
“Sao còn cười?”
Tần Thù mỉm cười.
“Ta vốn định tự tăng cường độ tu luyện.”
“Hiện giờ tông môn giúp luôn.”
Lý Mộc Nhi nghẹn lời.
Nàng ấy nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Tần Thù, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ.
Quả nhiên…
Người điên nhất Đan Tông.
Không ai khác.
Chính là vị tiểu sư muội trước mặt này.
Ở nơi xa, trên đỉnh núi cao nhất của Huyền Thiên Tông, ông lão áo xám nhìn về phía quảng trường đông nghịt người, ngón tay khẽ gõ lên lan can đá.
“Bí cảnh Thanh Vân…”
“Thời gian vừa khéo.”
Ông mỉm cười đầy thâm ý.
“Cũng nên để nha đầu kia ra ngoài va chạm một chút.”
“Chỉ có điều…”
Ánh mắt ông chậm rãi nhìn về phía dãy núi phía bắc, nơi yêu khí mờ nhạt đang lặng lẽ lan ra từng ngày.
“Dường như…”
“Lần mở bí cảnh này sẽ không yên bình như những lần trước.”