Đến nội dung chính

Chương 11: Bảy ngày sau, lên Kiếm Phong

admin 1.249 Chữ Cài Đặt

Bảy ngày trôi qua rất nhanh.

Trong bảy ngày ấy, Tần Thù gần như thay đổi hoàn toàn phương thức luyện kiếm của mình.

Nếu trước đây mỗi buổi sáng nàng đều hoàn thành đủ hai nghìn lần vung kiếm thì bây giờ, có hôm chỉ xuất hơn một trăm kiếm, có hôm nhiều nhất cũng chỉ hơn ba trăm. Thời gian còn lại, nàng đều dành để suy nghĩ.

Nghĩ xem một kiếm của Tần Thanh Phong hôm đó rốt cuộc khác mình ở điểm nào.

Là lực?

Không phải.

Là tốc độ?

Cũng không đúng.

Hay là kiếm ý?

Lại càng không thể.

Nàng còn chưa bước chân vào cánh cửa kiếm đạo, nói gì đến kiếm ý.

Tần Thù không nóng nảy.

Kiếp trước, khi làm nghiên cứu, có những vấn đề nàng phải mất hàng tháng mới tìm được lời giải. Tu tiên cũng giống như vậy, không thể chỉ vì bảy ngày không có kết quả mà phủ nhận phương hướng của mình.
Sáng sớm ngày thứ bảy, sau khi hoàn thành buổi ngồi thiền, nàng thay bộ đạo bào sạch sẽ rồi đi thẳng về phía Kiếm Phong.

Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến nơi được mệnh danh là thánh địa kiếm tu của Huyền Thiên Tông.

Càng lên cao, linh khí trong thiên địa càng nồng đậm.

Hai bên đường đều cắm đầy trường kiếm đủ hình dạng, có thanh sáng như tuyết, có thanh cổ kính phủ đầy rỉ sét, cũng có thanh chỉ còn trơ lại nửa lưỡi kiếm. Theo lời đồn, tất cả đều là bội kiếm của các tiền bối Kiếm tông sau khi tọa hóa lưu lại. Mỗi thanh kiếm đều đại diện cho một đoạn truyền kỳ.

Tần Thù vừa đi vừa quan sát.

Nàng phát hiện trên nhiều thân kiếm còn lưu lại những vết chém rất kỳ lạ. Ban đầu nàng tưởng đó là dấu vết chiến đấu, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra những vết kiếm ấy đều ngay ngắn đến đáng sợ, giống như được cố ý lưu lại.
“Đó là Kiếm Ngân.”

Một giọng nói bình tĩnh vang lên.

Tần Thù ngẩng đầu.

Tần Thanh Phong đang đứng dưới một gốc tùng già cách đó không xa.

Hôm nay hắn vẫn mặc bạch y như cũ, trường kiếm sau lưng chưa từng rời khỏi người. Gió núi thổi qua làm vạt áo khẽ lay động, khiến cả người hắn càng thêm lạnh lùng xuất trần.

Tần Thù lập tức hành lễ.

“Đệ tử bái kiến Tần sư huynh.”

Tần Thanh Phong khẽ gật đầu.

“Đi theo ta.”

Hai người một trước một sau đi đến một khoảng sân luyện kiếm rộng lớn trên đỉnh núi.

Nơi đây đã có không ít đệ tử Kiếm tông đang tu luyện. Tiếng kiếm va chạm, tiếng xé gió liên tục vang lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Khi nhìn thấy Tần Thanh Phong dẫn theo một thiếu nữ mặc đạo bào Đan tông, tất cả đều sửng sốt.

“Đó không phải đại sư huynh sao?”

“Đan tông?”
“Sao lại dẫn một đệ tử Đan tông đến đây?”

“Nàng chính là Tần Thù?”

Mấy tháng nay, cái tên Tần Thù đã truyền khắp các phong.

Đệ tử Đan tông ngày nào cũng dậy trước giờ Dần luyện kiếm, thậm chí còn “cuốn” đến mức khiến cả Đan tông thay đổi bầu không khí tu luyện.

Không ít người từng nghe danh nhưng chưa gặp mặt.

Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy.

Có người lắc đầu.

“Một luyện đan sư thì học kiếm làm gì?”

Một người khác cười.

“Chắc đại sư huynh chỉ tiện chỉ điểm vài câu thôi.”

Tần Thanh Phong không để ý những lời bàn tán ấy.

Hắn tiện tay nhặt một cành cây khô dưới đất, ném về phía Tần Thù.

“Bắt lấy.”

Tần Thù theo bản năng đưa tay đón.

“Không dùng kiếm.”

“Dùng cành cây.”

Nàng hơi ngẩn người nhưng vẫn gật đầu.

“Được.”

Tần Thanh Phong chắp tay sau lưng.

“Chém ta.”

“…”

Tần Thù tưởng mình nghe nhầm.

“Sư huynh?”

“Xuất kiếm.”

Tần Thanh Phong lặp lại.

“Đừng giữ sức.”

Tần Thù hít sâu một hơi.

Nàng biết đối phương muốn kiểm tra mình.

Nếu đã vậy…

Nàng cầm cành cây, nhớ lại một kiếm bảy ngày trước rồi bước lên.

Một bước.

Hai bước.

Cành cây chậm rãi vung xuống.

Không nhanh.

Không mạnh.

Nhưng toàn bộ sức lực của nàng đều tập trung vào một điểm.

Đúng lúc cành cây còn cách Tần Thanh Phong nửa thước, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay.

Cộc.

Đầu cành cây chạm vào đầu ngón tay hắn.

Không thể tiến thêm nửa tấc.

Tần Thù chỉ cảm thấy một lực phản chấn truyền đến, cánh tay tê rần, cành cây trong tay lập tức gãy làm đôi.

Nàng cười khổ.

Quả nhiên.

Khoảng cách quá lớn.

Nhưng điều bất ngờ là Tần Thanh Phong lại khẽ gật đầu.

“Khá hơn.”

“Ít nhất ngươi đã biết thu lực.”

Hắn nhìn cành cây gãy trên đất rồi nói tiếp: “Bảy ngày trước, ngươi vung kiếm chỉ biết dùng cánh tay.”

“Hôm nay.”

“Biết dùng cả eo.”

“Lại biết phối hợp hô hấp.”

“Đó là tiến bộ.”

Nghe vậy, hai mắt Tần Thù sáng lên.

Thì ra…

Mình không phải hoàn toàn không tiến bộ.

Tần Thanh Phong tiếp tục: “Nhưng vẫn còn thiếu.”

“Thiếu gì?”

“Chân.”

“Kiếm bắt đầu từ chân.”

“Không phải từ tay.”

Tần Thù khẽ giật mình.

Kiếm…

Bắt đầu từ chân?

Đây là điều nàng chưa từng nghĩ tới.

Kiếp trước nàng luôn cho rằng vung kiếm chủ yếu dựa vào cánh tay.

Bây giờ nghe Tần Thanh Phong nói, trong đầu nàng bỗng nhớ đến một kiến thức vật lý từng học.

Lực truyền luôn bắt đầu từ điểm tiếp xúc với mặt đất.

Nếu bàn chân không phát lực, toàn bộ sức mạnh phía trên đều sẽ bị giảm đi.

Nghĩ thông điểm này, nàng bỗng có cảm giác như cánh cửa mới mở ra trước mắt.

Tần Thanh Phong nhìn vẻ mặt chợt hiểu của nàng, trong mắt hiện lên một tia hài lòng rất khó nhận ra.

Ngộ tính của Tần Thù không phải cao nhất.

Nhưng nàng biết suy nghĩ.

Biết liên hệ.

Quan trọng hơn, chỉ cần người khác chỉ ra phương hướng, nàng sẽ tự mình tìm được con đường tiếp theo.

Đó là loại đệ tử mà bất kỳ người làm sư trưởng nào cũng yêu thích.

Đúng lúc ấy, một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ phía sau.

“Đại sư huynh.”

“Huynh đây là định cướp người của Đan tông sao?”

Mọi người quay đầu nhìn lại.

Một nam tử áo đỏ khoảng hơn hai mươi tuổi đang phe phẩy chiếc quạt ngọc bước tới. Dung mạo tuấn tú, khóe môi luôn mang theo nụ cười lười biếng, trên thắt lưng đeo một hồ lô rượu màu xanh.

Đệ tử xung quanh lập tức hành lễ.

“Nhị sư huynh.”

Nam tử áo đỏ nhìn Tần Thù từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm.

“Tiểu sư muội.”

“Muội chính là người khiến Đan tông gần đây gà bay chó sủa?”

Tần Thù hơi ngơ ngác.

“Gà… bay chó sủa?”

Nam tử cười lớn.

“Bởi vì từ ngày muội bắt đầu liều mạng tu luyện, không ít đệ tử Đan tông cũng bị kéo theo.”

“Hiện giờ trưởng lão các phong đều đang khen Đan tông chăm chỉ hơn trước rất nhiều.”

“Nghe nói ngay cả Phù tông cũng có người bắt đầu dậy sớm.”

“Muội còn chưa biết sao?”

Tần Thù hoàn toàn ngây người.

Nàng chỉ muốn thay đổi số mệnh của chính mình.

Thật sự chưa từng nghĩ đến…

Việc mình cố gắng lại vô tình ảnh hưởng đến nhiều người như vậy.

Ở trên tầng mây xa xa, ông lão áo xám lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân luyện kiếm, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rõ.

Một người có thể thay đổi chính mình, chỉ là thiên tài.

Một người có thể khiến những người xung quanh cũng thay đổi…

Mới thật sự có tư cách gánh vác tương lai của một tông môn.