Sau khi Tần Thanh Phong rời đi, Tần Thù không lập tức quay về Đan tông.
Nàng đứng một mình trên khoảng đất trống phía sau núi, tay cầm thanh kiếm gỗ đã theo mình suốt ba tháng, ánh mắt dừng trên chiếc lá vừa bị chém đôi vẫn còn nằm lặng lẽ dưới mặt đất.
Một kiếm ấy…
Rõ ràng không hề có linh lực.
Cũng không có kiếm khí.
Vậy tại sao lại mạnh như thế?
Tần Thù cúi xuống nhặt nửa chiếc lá lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát. Vết cắt nhẵn đến mức gần như không nhìn thấy sợi gân lá nào bị kéo đứt, giống như nó vốn dĩ đã tách thành hai nửa từ trước.
Kiếp trước, nàng từng dùng kính hiển vi điện tử quan sát những mặt cắt của vật liệu kim loại. Chỉ khi lưỡi dao đủ sắc, lực đủ ổn định và góc cắt hoàn hảo thì mặt cắt mới mịn như vậy.
Kiếm…
Có lẽ cũng vậy.
Không phải dùng sức càng lớn thì càng mạnh.
Mà là phải đưa toàn bộ lực vào đúng một điểm.
Nàng hít sâu một hơi, lùi lại vài bước rồi chậm rãi giơ kiếm lên.
Xuất kiếm.
Động tác vẫn rất chậm.
Mũi kiếm xé gió, phát ra tiếng “vù” khe khẽ.
Không đúng.
Tần Thù lắc đầu.
Lại một kiếm nữa.
Lần này nàng điều chỉnh cổ tay thấp hơn một chút.
Vẫn không đúng.
Ba kiếm.
Mười kiếm.
Năm mươi kiếm.
Đến kiếm thứ một trăm, trán nàng đã phủ kín mồ hôi.
Thế nhưng số lần xuất kiếm hôm nay còn chưa bằng một phần mười mọi ngày.
Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ sốt ruột.
Nhưng bây giờ nàng hiểu.
Mười kiếm đúng còn giá trị hơn một nghìn kiếm sai.
Đến giữa trưa, nàng mới cất kiếm trở về Đan tông.
…
Lý Mộc Nhi đang ngồi trước tiểu viện bóc linh quả, vừa nhìn thấy Tần Thù liền kinh ngạc.
“Hôm nay muội về muộn vậy?”
“Ừ.”
“Luyện thêm sao?”
“Không.”
“Ít hơn.”
“…”
Lý Mộc Nhi chớp chớp mắt.
“Hả?”
“Hôm nay ta chỉ luyện khoảng ba trăm kiếm.”
Lý Mộc Nhi suýt làm rơi quả linh đào trong tay.
“Ba… ba trăm?”
“Không phải ngày nào muội cũng hai nghìn sao?”
Tần Thù gật đầu.
“Hôm nay có người dạy ta.”
“Dạy rằng một kiếm đúng còn quan trọng hơn một nghìn kiếm sai.”
Lý Mộc Nhi ngơ ngác.
Nàng ấy vốn chẳng hiểu kiếm đạo.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Thù thì cũng biết đây không phải chuyện nhỏ.
“Vậy… ngày mai muội vẫn luyện ba trăm kiếm?”
“Chưa chắc.”
“Nếu ba trăm kiếm vẫn chưa đúng.”
“Có lẽ chỉ luyện một trăm.”
“…”
Lý Mộc Nhi nhìn thiếu nữ trước mặt như nhìn một quái vật.
Người bình thường đều nghĩ luyện càng nhiều càng tốt.
Tần Thù lại dám tự cắt giảm lượng luyện tập xuống còn một phần sáu.
Chỉ vì muốn mỗi kiếm tốt hơn.
…
Chiều hôm ấy là giờ luyện đan.
Sau thất bại lần trước, trưởng lão không phát linh dược mới ngay mà yêu cầu tất cả đệ tử ngồi tổng kết.
“Nói.”
“Lần trước các ngươi sai ở đâu.”
Không ít người cúi đầu.
Có người đáp không rõ.
Có người chỉ nói mình khống chế hỏa lực chưa tốt.
Đến lượt Tần Thù.
Nàng đứng dậy, mở quyển sổ nhỏ.
“Lần trước đệ tử có ba sai lầm.”
“Thứ nhất, tốc độ dung hợp dược lực chậm hơn dự tính ba nhịp thở.”
“Thứ hai, thời điểm tăng hỏa lực sớm hơn một hơi thở.”
“Thứ ba, vì nhận ra quá muộn nên lúc giảm linh lực đã không kịp.”
“Ba nguyên nhân trên cộng lại dẫn tới thất bại.”
Giảng đường yên lặng.
Một vị đệ tử ngồi phía sau không nhịn được ghé sang hỏi.
“Ngươi… nhớ rõ vậy sao?”
Tần Thù lắc đầu.
“Không nhớ.”
“Ta ghi lại.”
Nói rồi nàng giơ quyển sổ lên.
Cuốn sổ vốn chỉ dày bằng hai ngón tay giờ đã gần kín chữ.
Ngoài ghi chép luyện đan còn có nhật ký luyện kiếm, vận chuyển linh lực và cảm ngộ tu luyện.
Thậm chí mỗi trang đều ghi ngày tháng rõ ràng.
Trưởng lão nhận lấy xem vài trang.
Càng xem, vẻ mặt ông càng kinh ngạc.
Từ lần luyện đan đầu tiên đến nay, gần như mỗi một lỗi nhỏ Tần Thù đều ghi lại.
Không chỉ ghi lỗi.
Nàng còn viết phương án sửa chữa.
Đây đâu còn là ghi chép.
Rõ ràng là đang tự xây dựng một bộ kinh nghiệm của riêng mình.
Ông khép sổ lại.
Nhìn đám đệ tử phía dưới.
“Các ngươi biết vì sao nàng tiến bộ nhanh không?”
Không ai trả lời.
“Bởi vì nàng không để cùng một sai lầm xuất hiện lần thứ hai.”
“Nếu các ngươi cũng làm được như vậy.”
“Dù thiên phú kém hơn một chút.”
“Thành tựu sau này cũng sẽ không thấp.”
Những lời ấy khiến không ít đệ tử đỏ mặt.
Ngay cả vài người từng chế giễu Tần Thù trước đây cũng bắt đầu suy nghĩ.
Có lẽ…
Điều họ thiếu không phải thiên phú.
Mà là thái độ.
…
Đêm xuống.
Sau khi kết thúc việc ngồi thiền, Tần Thù mở quyển Linh Khí Luận ra đọc tiếp.
Lật đến trang cuối cùng, nàng chợt phát hiện có một hàng chữ rất nhỏ, dường như trước đây bị gấp lại nên chưa từng nhìn thấy.
“Thiên địa vạn vật đều có linh.”
“Yêu thú cũng vậy.”
“Nếu gặp yêu thú trọng thương mà linh tính chưa mất, có thể dùng linh lực ôn dưỡng kinh mạch để cứu chữa.”
Phía dưới còn ghi thêm một câu.
“Vạn vật đều có nhân quả.”
“Cứu người hay cứu yêu, cuối cùng đều là đang gieo một hạt giống.”
Tần Thù nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Trong nguyên tác, thế giới tu tiên luôn phân chia tiên và ma, chính và tà rất rõ ràng.
Nhưng vị tiền bối viết cuốn sách này dường như lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.
Nàng khép sách lại, ghi thêm một dòng vào quyển sổ.
“Không nên dùng thân phận để phán đoán thiện ác.”
“Mà nên nhìn việc họ làm.”
Viết xong, nàng tắt đèn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước phủ lên cả Huyền Thiên Tông.
Ở nơi cách tông môn hàng ngàn dặm, trong hang động âm u, con rắn đen nhỏ đang chìm trong hôn mê bỗng khẽ cử động thân thể. Một luồng hắc khí từ vết thương trên người chậm rãi lan ra rồi lại bị một tia linh quang yếu ớt ép trở về.
Nếu có cường giả ở đây sẽ nhận ra, nó nhiều nhất chỉ còn chống đỡ được vài tháng.
Mà hướng nó vô thức bò về trong lúc mê man…
Chính là phương hướng của Huyền Thiên Tông.