Đến nội dung chính

Chương 9: Chỉ một kiếm

admin 1.221 Chữ Cài Đặt

Từ sau buổi luyện Hồi Linh Đan thất bại, điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là Tần Thù có buồn bã hay không, mà là ngay sáng hôm sau nàng vẫn xuất hiện đúng giờ ở bãi đất trống phía sau Đan tông, không sớm không muộn, không thiếu một ngày.

Hai nghìn lần vung kiếm.

Một lần cũng không giảm.

Lòng bàn tay rách da thì băng lại.

Bắp tay đau nhức thì điều tức.

Ngày hôm sau tiếp tục luyện.

Đối với nàng, thất bại trong luyện đan chỉ chứng minh một điều.

Bản thân vẫn còn chưa đủ mạnh.

Nếu đã chưa đủ mạnh thì càng phải tiếp tục cố gắng.

…

Mặt trời vừa ló rạng.

Tần Thù hoàn thành kiếm thứ hai nghìn.

Nàng không lập tức trở về mà đứng yên tại chỗ, hồi tưởng từng động tác vừa rồi.

Kiếm đầu tiên.

Cổ tay dùng lực hơi nhiều.

Kiếm thứ ba trăm.

Bước chân lệch nửa tấc.
Kiếm thứ một nghìn sáu trăm.

Vai phải hơi nâng cao.

Nàng nhắm mắt, lặng lẽ sửa lại từng sai sót trong đầu.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Ngươi là Tần Thù?”

Giọng nói lạnh nhạt nhưng rất dễ nghe.

Tần Thù mở mắt quay đầu.

Trước mặt nàng là một thanh niên mặc trường bào trắng như tuyết, thân hình cao ráo, khí chất lạnh lùng như thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm màu đen, đứng đó thôi cũng mang đến cảm giác sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tần Thù nhận ra bộ đạo bào của đối phương.

Kiếm tông.

Hơn nữa, trên tay áo còn có hoa văn mây bạc của chân truyền đệ tử.

Nàng lập tức hành lễ.

“Đệ tử Đan tông Tần Thù, bái kiến sư huynh.”

Thanh niên khẽ gật đầu.

“Ta là Tần Thanh Phong.”

Quả nhiên.

Đại sư huynh Kiếm tông.

Một trong những thiên kiêu nổi bật nhất Huyền Thiên Tông.
Trong nguyên tác, hắn là người si mê kiếm đạo, chưa từng để tâm đến chuyện nam nữ, cũng rất ít khi rời khỏi Kiếm Phong. Tần Thù không ngờ hôm nay đối phương lại chủ động tìm đến mình.

“Ta quan sát ngươi đã hơn ba tháng.”

Câu đầu tiên của Tần Thanh Phong khiến Tần Thù hơi sững người.

Quan sát…

Ba tháng?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hắn bình thản giải thích: “Mỗi sáng ta đều luyện kiếm trên đỉnh Kiếm Phong.”

“Ngươi luyện ở dưới chân núi.”

“Muốn không nhìn thấy cũng khó.”

Tần Thù lập tức hiểu ra.

Thảo nào nàng luôn có cảm giác thỉnh thoảng như bị ai đó nhìn.

Hóa ra không phải ảo giác.

Tần Thanh Phong nhìn thanh kiếm gỗ đã mòn đi trong tay nàng.

“Vì sao luyện kiếm?”

“Luyện đan không đủ sao?”

Tần Thù cười khổ.

“Đệ tử chỉ muốn sau này nếu gặp nguy hiểm thì chạy nhanh hơn một chút.”
“…”

Ngay cả Tần Thanh Phong cũng im lặng.

Hắn từng nghe vô số lý do.

Muốn trở thành kiếm tiên.

Muốn trừ ma vệ đạo.

Muốn lĩnh ngộ kiếm ý.

Đây là lần đầu tiên có người nói luyện kiếm để… chạy trốn.

Một lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên rất nhẹ.

“Nói cũng có lý.”

Nói xong, hắn chìa tay.

“Đưa kiếm đây.”

Tần Thù hơi do dự nhưng vẫn cung kính dâng thanh kiếm gỗ lên.

Tần Thanh Phong cầm lấy.

Thanh kiếm gỗ bình thường đến mức không thể bình thường hơn nằm trong tay hắn lại như biến thành một thanh thần kiếm tuyệt thế.

Hắn không vận linh lực.

Không sử dụng kiếm khí.

Chỉ đơn giản bước lên phía trước một bước rồi chém xuống.

Vù!

Tiếng xé gió vang lên.

Một chiếc lá khô đang rơi giữa không trung bỗng tách thành hai nửa.

Không.

Không chỉ chiếc lá.

Ngay cả một cành cây mảnh bằng ngón tay út phía sau cũng lặng lẽ đứt lìa.

Toàn bộ quá trình nhanh đến mức Tần Thù gần như không nhìn rõ.

Một kiếm.

Chỉ có một kiếm.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác như mọi sức lực trên toàn thân, từng nhịp hô hấp, từng chuyển động của cổ tay đều hòa làm một.

Không dư.

Không thiếu.

Đơn giản đến cực hạn.

Cũng mạnh đến cực hạn.

Tần Thanh Phong trả kiếm lại cho nàng.

“Kiếm không phải vung càng nhiều càng tốt.”

“Mỗi một kiếm đều phải biết vì sao mình xuất.”

“Nếu chỉ lặp lại động tác, mười năm sau ngươi vẫn như hôm nay.”

“Nếu hiểu được một kiếm này…”

“Một nghìn kiếm sau đó mới có ý nghĩa.”

Nói xong, hắn xoay người định rời đi.

Tần Thù bỗng cúi người thật sâu.

“Đa tạ sư huynh chỉ điểm.”

Tần Thanh Phong không quay đầu.

Chỉ nhẹ nhàng phất tay.

“Bảy ngày sau.”

“Đến Kiếm Phong.”

“Nếu ngươi vẫn có thể chém ra một kiếm vừa rồi.”

“Ta sẽ dạy ngươi.”

Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất phía chân trời.

…

Tần Thù đứng yên rất lâu.

Trong đầu không ngừng hiện lên một kiếm ban nãy.

Nàng không lập tức luyện tiếp.

Cũng không vội đi nghe giảng.

Thay vào đó, nàng nhắm mắt, từng chút một hồi tưởng.

Bước chân.

Hô hấp.

Ánh mắt.

Lực phát ra.

Góc độ cổ tay.

Nàng thậm chí còn lấy quyển sổ nhỏ ra, cố gắng ghi lại toàn bộ những gì mình nhớ được.

Đáng tiếc.

Viết được một nửa thì dừng bút.

Không phải vì quên.

Mà vì…

Không thể diễn tả.

Có những thứ chỉ nhìn thì tưởng đơn giản.

Đến khi thật sự muốn viết ra mới phát hiện không biết bắt đầu từ đâu.

Tần Thù khẽ thở dài.

Quả nhiên.

Đây chính là khoảng cách giữa mình và thiên tài.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng lại kiên định.

Thiên tài có thể lĩnh ngộ trong một lần.

Vậy nàng sẽ luyện một trăm lần.

Một nghìn lần.

Một vạn lần.

Sớm muộn gì cũng hiểu.

Nghĩ vậy, nàng chậm rãi cầm kiếm lên.

Xuất kiếm.

Không còn là hai nghìn lần vung kiếm máy móc như trước.

Mà là…

Một kiếm.

Lại một kiếm.

Mỗi lần xuất kiếm xong, nàng đều dừng lại suy nghĩ thật lâu rồi mới chém ra kiếm tiếp theo.

Buổi sáng hôm ấy, số lần xuất kiếm của Tần Thù chưa đến ba trăm.

Nhưng thời gian nàng đứng trên bãi đất trống lại dài hơn bất cứ ngày nào trước đó.

Ở cách đó không xa, lão chấp sự phụ trách Tàng Kinh Các vừa đi ngang qua, thấy cảnh ấy liền mỉm cười.

“Cuối cùng cũng hiểu.”

“Kiếm luyện nhiều chỉ là luyện thân.”

“Kiếm luyện đúng…”

“Mới là luyện tâm.”

Trên tầng mây phía xa, ông lão áo xám vẫn luôn âm thầm quan sát Tần Thù cũng khẽ gật đầu.

Nha đầu này không chỉ chăm chỉ.

Điều đáng quý hơn là biết nghe, biết học, biết thay đổi.

Đây mới là phẩm chất mà một người tu tiên chân chính cần có.

Ông khẽ vuốt chòm râu bạc, trong mắt hiện lên một tia mong chờ.

“Bảy ngày…”

“Để xem ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu từ một kiếm ấy.”

Cùng lúc đó, tại một khu rừng sâu cách Huyền Thiên Tông hơn ngàn dặm, trong một hang động tối tăm phủ đầy sát khí, một con rắn đen nhỏ toàn thân đầy vết thương chậm rãi mở mắt.

Đôi đồng tử màu vàng kim lạnh lẽo nhìn về phương hướng Huyền Thiên Tông, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc như cảm nhận được điều gì đó đang âm thầm hấp dẫn mình.

Sau một khắc, nó lại khép mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ chữa thương, hoàn toàn không biết rằng vận mệnh của mình và một thiếu nữ ở Huyền Thiên Tông đã bắt đầu lặng lẽ giao nhau từ khoảnh khắc này.