Đến nội dung chính

Chương 8: Đan phòng cháy rồi!

admin 1.200 Chữ Cài Đặt

Sau khi đột phá Luyện Khí tầng ba, Tần Thù không hề có ý định thả lỏng bản thân.

Ngược lại, nàng càng hiểu rõ một đạo lý.

Trong thế giới tu tiên, mỗi một cảnh giới càng về sau càng khó đột phá. Luyện Khí chỉ là bước khởi đầu, nếu lúc này vì chút tiến bộ mà tự mãn thì chẳng khác nào vừa leo lên bậc thang đầu tiên đã cho rằng mình đứng trên đỉnh núi.

Cho nên, lịch trình mỗi ngày của nàng vẫn không thay đổi.

Giờ Dần luyện kiếm.

Sau đó ngồi thiền.

Nghe giảng.

Đọc sách.

Luyện đan.

Buổi tối tiếp tục nghiên cứu Linh Khí Luận.

Đều đặn đến mức ngay cả tiếng chuông trong tông môn cũng không chuẩn xác bằng nàng.

…

Sáng hôm ấy, sau khi kết thúc buổi truyền đạo, trưởng lão Đan tông đứng trên đài cao, vuốt râu nhìn các đệ tử bên dưới.

“Hôm nay các ngươi sẽ không luyện Ích Khí Đan nữa.”
Mọi người lập tức xôn xao.

“Không luyện Ích Khí Đan?”

“Chẳng lẽ đổi sang đan dược khác?”

Trưởng lão gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Các ngươi đã học hơn ba tháng, cũng nên thử luyện Hồi Linh Đan.”

Nghe ba chữ ấy, không ít đệ tử lập tức biến sắc.

Hồi Linh Đan tuy chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng độ khó cao hơn Ích Khí Đan rất nhiều.

Chỉ cần nhiệt độ lệch một chút, toàn bộ linh dược sẽ lập tức hóa thành tro bụi.

Thấy đám đệ tử thấp thỏm, trưởng lão chậm rãi nói tiếp: “Lần này mỗi người chỉ được phát một phần linh dược.”

“Nếu thất bại…”

“Tự mình kiếm điểm cống hiến đổi nguyên liệu.”

Tiếng than vãn lập tức vang lên khắp luyện đan phòng.

Linh dược của Hồi Linh Đan không hề rẻ.

Nếu phải dùng điểm cống hiến đổi lấy thì ít nhất cũng phải làm nhiệm vụ mấy ngày.
Ngay cả Lý Mộc Nhi cũng lộ vẻ căng thẳng.

“Tần sư muội…”

“Lần này ta chắc chắn nổ lò.”

Tần Thù mỉm cười.

“Đừng nghĩ đến thất bại.”

“Trước tiên cứ luyện đã.”

Nói thì nói vậy, nhưng chính nàng cũng biết tỷ lệ thành công của mình không cao.

Đây là lần đầu tiên luyện loại đan dược mới.

Không ai có thể chắc chắn thành công ngay lần đầu.

…

Mỗi người nhận một phần linh dược rồi đi đến đan lô của mình.

Tần Thù không vội nhóm lửa.

Nàng cẩn thận quan sát từng loại linh thảo.

Ba lá Thanh Linh Thảo.

Một gốc Hỏa Tâm Căn.

Hai quả Hồi Linh Quả.

Một đoạn Linh Tủy Mộc.

Nàng mở ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế, đọc đi đọc lại ba lần rồi mới nhắm mắt hồi tưởng toàn bộ quy trình trong đầu.

Kiếp trước, trước mỗi lần làm thí nghiệm quan trọng, nàng đều mô phỏng toàn bộ các bước trong đầu.
Việc ấy giúp giảm rất nhiều sai sót.

Ở thế giới này cũng vậy.

Một khắc sau.

Tần Thù mở mắt.

Bắt đầu nhóm lửa.

Linh lực ổn định chảy vào đan lô.

Từng loại linh dược được bỏ vào đúng trình tự.

Động tác của nàng vẫn chậm hơn những người khác.

Nhưng vô cùng ổn định.

Bên cạnh, một nam đệ tử thấy vậy liền cười khẩy.

“Lại chậm như rùa.”

“Đợi nàng luyện xong chắc trời tối.”

Một người khác cười phụ họa.

“Đan dược phải liền mạch.”

“Chậm như vậy chỉ có nước thất bại.”

Tần Thù vẫn mặc kệ.

Nàng biết rõ.

Nhanh không có nghĩa là đúng.

Đúng mới là nhanh nhất.

…

Chỉ sau nửa khắc.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Khói đen bốc thẳng lên trần nhà.

Đệ tử vừa cười nhạo Tần Thù bị nổ lò đầu tiên.

Ngay sau đó.

Đùng!

Lại thêm một tiếng.

Đùng!

Đùng!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp luyện đan phòng.

Khói đen mù mịt.

Có người bị hun đen cả mặt.

Có người tóc dựng đứng.

Thậm chí có người vì quá hoảng loạn mà làm đổ luôn đan lô.

Lý Mộc Nhi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mặt mũi đầy tro bụi, khóc không ra nước mắt.

“Ta biết ngay mà…”

“Xong rồi…”

Một phần linh dược duy nhất.

Không còn.

Trong cả luyện đan phòng, chỉ còn vài đan lô vẫn chưa nổ.

Một trong số đó chính là của Tần Thù.

Nàng vẫn bình tĩnh điều chỉnh hỏa lực.

Dường như tất cả tiếng nổ xung quanh đều không ảnh hưởng đến nàng.

Trưởng lão đứng phía trước khẽ gật đầu.

Điều quan trọng nhất của luyện đan không phải kỹ thuật.

Mà là tâm.

Tâm loạn.

Lửa sẽ loạn.

Lửa loạn.

Đan tất hỏng.

Chỉ riêng việc Tần Thù vẫn giữ được bình tĩnh đã vượt qua rất nhiều người.

Đúng lúc ấy.

Trong đan lô của nàng bỗng truyền ra tiếng rung rất nhỏ.

Ánh mắt Tần Thù lập tức ngưng lại.

Không đúng.

Nhiệt độ tăng quá nhanh.

Nàng nhanh chóng giảm linh lực.

Nhưng…

Đã chậm một bước.

Bụp!

Một tiếng nổ trầm vang lên.

Nắp đan lô bật mở.

Khói trắng từ bên trong phun ra.

Tần Thù khẽ thở dài.

Quả nhiên vẫn thất bại.

Nàng mở đan lô kiểm tra.

Khác với những người khác chỉ còn tro bụi.

Bên trong nàng vẫn còn ba viên đan dược chưa thành hình.

Chỉ tiếc…

Cuối cùng vẫn hỏng.

Nàng lập tức lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép.

“Hỏa lực giai đoạn cuối tăng quá nhanh.”

“Thời điểm dung hợp dược lực chậm một nhịp.”

“Lần sau phải giảm linh lực sớm hơn.”

Thấy nàng vừa thất bại đã lập tức ghi nguyên nhân, vị trưởng lão không nhịn được bước tới.

“Ngươi không thất vọng?”

Tần Thù ngẩng đầu.

“Có.”

“Nhưng thất vọng cũng không giúp luyện thành đan.”

“Chi bằng nhớ rõ vì sao thất bại.”

Trưởng lão bật cười.

“Nói hay.”

Ông cầm một viên bán thành phẩm trong đan lô lên xem xét.

“Ngươi biết không?”

“Nếu vừa rồi phản ứng nhanh hơn một chút.”

“Ba viên này rất có thể đã thành đan.”

Tần Thù không hề tiếc nuối.

“Vậy lần sau đệ tử sẽ nhanh hơn.”

Câu trả lời bình tĩnh ấy khiến vị trưởng lão càng nhìn càng vừa mắt.

…

Tan học.

Các đệ tử ai nấy đều mặt mày ủ rũ.

Luyện đan phòng hôm nay tổng cộng hơn năm mươi người.

Thành công…

Chỉ có ba người.

Tỷ lệ thấp đến đáng thương.

Đám đệ tử vừa đi vừa than thở.

“Khó quá.”

“Ta không muốn luyện Hồi Linh Đan nữa.”

“Điểm cống hiến của ta…”

Đúng lúc ấy, một người bỗng nhìn thấy Tần Thù ôm quyển sổ bước về phía Tàng Kinh Các.

Hắn ngẩn người.

“Nàng đi đâu?”

“Chắc… đọc sách.”

“Luyện đan thất bại còn đọc?”

“Ừ.”

“…”

Đám người bỗng im lặng.

Một lúc lâu sau, có người cắn răng quay đầu.

“Không được.”

“Ít nhất ta phải xem lại mình sai chỗ nào.”

Một người quay lại.

Hai người quay lại.

Rồi ba người…

Chỉ trong chốc lát, hơn mười đệ tử vốn định trở về nghỉ ngơi lại lục tục quay ngược vào luyện đan phòng.

Trưởng lão đứng từ xa nhìn cảnh ấy, bất giác vuốt râu cười.

Ban đầu chỉ có một mình Tần Thù cố gắng.

Bây giờ…

Sự cố gắng ấy đã bắt đầu lan sang những người khác.

Có lẽ chính nha đầu kia cũng không biết.

Nàng đang từng chút một thay đổi cả Đan tông.

Mà trên đỉnh núi Kiếm tông, Tần Thanh Phong nghe sư đệ kể lại chuyện luyện đan phòng nổ tung hôm nay, hiếm thấy mà bật cười.

“Đan tông…”

“Quả nhiên náo nhiệt.”

Nói đến đây, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ mỗi sáng đều cắn răng vung kiếm dưới chân núi.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt cũng thoáng dịu đi vài phần.

Có lẽ…

Hôm nào đó, hắn nên xuống Đan tông một chuyến, gặp vị sư muội thú vị này.