Đến nội dung chính

Chương 47: Thu hoạch trên không trung (1)

admin 537 Chữ Cài Đặt

Tả Linh tiếp tục điều khiển đầu kia của các sợi dây thép, đâm thẳng chúng vào sâu bên trong khối bê tông của cây cột móng trung tâm. Cô ấy hóa cứng toàn bộ kết cấu, tạo thành một hệ thống xích sắt neo đậu cố định.

“Nắm chặt dây xích! Đừng ai buông tay!” Tả Linh gồng người. Sợi xích sắt quấn quanh eo cô ấy siết chặt, ma sát vào lớp áo da.

Lực hút từ bầu trời ngày càng gia tăng. Năm người phụ nữ bị kéo căng lơ lửng giữa không gian nhà ga. Bụi bặm, đá cuội và các tấm tôn lợp mái liên tục bay vút qua người họ, lao thẳng ra ngoài miệng hầm.

Một tấm thép lớn bong ra từ giàn giáo, bị hút bay thẳng về phía nữ chiến binh đang bị thương ở tay.

Tả Linh vung tay. Dị năng bộc phát. Tấm thép đang bay ngang không trung bị bóp méo, đổi hướng, đập vào bức tường bê tông bên cạnh thay vì cắt ngang người đồng đội. Tả Linh đổ mồ hôi ướt đẫm trán. Việc điều khiển vật thể kim loại đang chịu gia tốc lớn từ bão trọng lực khiến năng lượng của cô ấy cạn kiệt nhanh chóng.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng tối của miệng hầm. Bên ngoài kia, thế giới đang lộn ngược. Bầu trời không còn là giới hạn, mà là một vực thẳm nuốt chửng mọi thứ. Hai bàn tay Tả Linh siết chặt vào đoạn xích sắt, các khớp xương trắng bệch, không có ý định nới lỏng.

Thẩm Huỳnh buông tay khỏi mặt sàn kim loại của phòng điều khiển khi các chỉ số cảm biến địa chấn trên màn hình báo cáo trạng thái an toàn. Ám Ảnh Bảo Lũy đã được ghim chặt vào lòng đất, hoàn toàn miễn nhiễm với cơn bão vô trọng lực đang tàn phá thế giới bên ngoài.

Cô ngước mắt nhìn lên màn hình camera giám sát mặt đất.

Toàn bộ bầu trời hiện tại giống như một nồi súp hỗn loạn. Hàng vạn con quái vật biến dị đủ mọi chủng loại đang lơ lửng, chới với giữa không trung. Lực hút từ khe nứt Vực Sâu kéo ngược chúng lên cao, tước đoạt hoàn toàn khả năng di chuyển và phòng thủ của lũ sinh vật vốn quen dựa vào mặt đất. Một bầy lợn rừng bọc giáp gai đang đạp loạn xạ vào không khí, đâm sầm vào một đàn dơi độc. Lũ dơi mất phương hướng, cắn xé loạn xạ.
Thẩm Huỳnh gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Không có lực chân, không thể né tránh.” Cô lẩm bẩm tính toán: “Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.”

Cô xoay người, đi thẳng xuống tầng ba. Ưng vương Xích Diệm đang bấu chặt móng vuốt vào thanh dầm thép trên trần nhà, thỉnh thoảng lại vỗ cánh phành phạch để giữ thăng bằng.

“Xuống đây.” Thẩm Huỳnh vẫy tay.

Xích Diệm buông móng, rơi tự do xuống sàn. Thẩm Huỳnh lập tức phủ một lớp màng trọng lực nhẹ lên người nó, giúp nó không bị lực hút bên ngoài tác động. Cô bước tới, nhảy lên lưng con chim ưng khổng lồ.