Đến nội dung chính

Chương 46: Bão trọng lực đảo ngược (2)

admin 504 Chữ Cài Đặt

Lực kéo điên cuồng từ bầu trời va chạm với trường trọng lực của Thẩm Huỳnh. Không gian xung quanh ngọn núi vặn vẹo. Những tảng đá đang lơ lửng trên không trung ngay lập tức bị ép rơi thẳng xuống, đập nát vụn trên sườn núi. Những gốc cây đang bật rễ bị ghim chặt trở lại lòng đất.

Ngọn núi Nham Thạch vững vàng đứng yên giữa cơn bão vô trọng lực đang tàn phá thế giới. Lớp vỏ bảo vệ bằng trọng lực của cô tạo thành một mái vòm hoàn hảo, triệt tiêu mọi lực hút nghịch hướng. Các vách thép trong bảo lũy ngừng căng cứng. Cốc nước lơ lửng trong phòng khách rơi bịch xuống sàn, vỡ tan. Hắc Sát rơi xuống tấm đệm, nằm dài ra thở phào.

Thẩm Huỳnh duy trì tư thế ấn tay xuống sàn. Khuôn mặt cô bình thản, điều tiết nhịp thở đều đặn, liên tục truyền năng lượng để cố định bảo lũy. Mọi thứ bên ngoài có bay lên vũ trụ hay không cô không bận tâm, chỉ cần căn hầm này không sứt mẻ một viên gạch.
Đội lính đánh thuê Huyết Mân Côi của Tả Linh đang nghỉ chân bên trong một nhà ga tàu điện ngầm đang thi công dở dang. Chỗ này có nhiều cột trụ bê tông cốt thép cực dày.

Khi đợt bão trọng lực ập tới, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Các bao tải chứa tinh hạch và lương thực khô bị hút thẳng lên trần nhà ga, đập mạnh vào bê tông.

“Đội trưởng!” Một nữ chiến binh hét lớn khi cơ thể cô ấy bị nhấc bổng lên. Hai tay cô ấy chới với cào vào không khí, văng dần về phía miệng hầm mở toang hướng lên bầu trời.

Tả Linh phản ứng tức thì. Cô ấy đẩy mạnh chân vào vách tường, mượn lực lao tới, nắm lấy cổ tay đồng đội. Nhưng lực hút quá lớn, cả hai người bắt đầu trượt dài trên mặt sàn và nhấc dần lên không trung.

Các thành viên khác cũng đang bám chặt vào các khung sắt giàn giáo, cơ thể họ nằm ngang lơ lửng so với mặt đất. Một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đậu bên ngoài bị hút bay vào không trung, đập sượt qua miệng hầm nhà ga, che khuất một phần ánh sáng.
“Tất cả tập trung lại quanh cây cột móng ở giữa ga!” Tả Linh hét lớn, tay siết chặt tay đồng đội, dùng toàn lực kéo cô ấy xuống sát mặt đất.

Tả Linh giải phóng dị năng hệ Kim. Cô ấy hướng bàn tay trống còn lại về phía các bó thép thanh vằn đang nằm ngổn ngang dưới sàn. Các thanh thép lập tức rung lên, uốn cong và nóng chảy một phần dưới sự điều khiển của cô ấy. Chúng tự động đan xoắn vào nhau, vươn dài ra như những con rắn kim loại, quấn chặt lấy eo của từng thành viên trong đội.