Đến nội dung chính

Chương 33: Xích diệm bắt nguồn (1)

admin 515 Chữ Cài Đặt

Cùng thời điểm đó, tại tổng bộ tạm thời của tổ chức Hắc Mãng nằm ở khu vực trung tâm thành phố.

Hoắc Tôn ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da hổ, tay cầm một ly rượu mạnh. Ánh lửa từ dị năng hệ Hỏa của ông ta liên tục bùng lên trên các đầu ngón tay trái, thiêu đốt một điếu xì gà đắt tiền.

Một tên đàn em chạy cắt ngang sảnh lớn, vẻ mặt hốt hoảng lao thẳng đến trước mặt ông ta.

“Đại ca! Đội của anh Phúc mất liên lạc rồi!”

Hoắc Tôn dừng động tác xoay ly rượu. Ông ta ngước mắt nhìn tên đàn em: “Mất liên lạc bao lâu?”

“Mới mười lăm phút trước. Tín hiệu bộ đàm và định vị GPS gắn trên xe của bọn họ đều tắt ngúm ngay khi tiến vào chân núi Nham Thạch.” Tên đàn em vội vàng đưa thiết bị dò sóng ra trước mặt.

Hoắc Tôn ném điếu xì gà xuống thảm len, dùng gót giày nghiền nát. Ông ta đứng phắt dậy. Lực lượng của Trần Hữu Phúc là đội tinh nhuệ nhất ông ta đào tạo, trang bị vũ khí có thể càng quét cả một khu tị nạn cỡ trung, không thể tự nhiên bốc hơi trong mười lăm phút được.
“Núi Nham Thạch… Chỗ đó nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của quân đội Phá Hiểu.” Hoắc Tôn vuốt cằm: “Có kẻ đang xây dựng thế lực riêng ở đó. Một thế lực có khả năng nuốt gọn mười tay súng hạng nặng mà không để lọt một tiếng súng báo động nào.”

Ông ta quay sang tên đàn em, chỉ tay thẳng ra cửa.

“Phái thêm ba đội trinh sát. Trang bị ống nhòm hồng ngoại, không được tiến vào núi, chỉ được vây quanh chân núi theo dõi 24/24. Bất kỳ ai bước ra từ ngọn núi đó, lập tức báo về.”

Tên đàn em gật đầu lia lịa, vội vàng quay người chạy đi. Hoắc Tôn đứng nhìn ngọn lửa trên đầu ngón tay mình.

“Dám cướp mồi của Hắc Mãng. Mày chán sống thật rồi.”

Sáng hôm sau, Thẩm Huỳnh đang đứng trong phòng bếp của Ám Ảnh Bảo Lũy, thái một miếng thịt lợn biến dị để làm bữa sáng cho Hắc Sát.
Đột nhiên, mặt bàn đá cẩm thạch khẽ rung lên. Một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ truyền từ trên đỉnh núi Nham Thạch xuyên thẳng qua các lớp đất đá, dội vào hệ thống cảm biến bên trong bảo lũy.

Thẩm Huỳnh buông dao xuống. Cô rửa tay dưới vòi nước sạch, lau khô bằng khăn giấy.

“Có năng lượng va chạm. Mức độ này không phải quái vật cấp thấp.” Thẩm Huỳnh đưa tay vỗ vỗ vào đùi mình. Hắc Sát đang nằm ngoạm mẩu xương lập tức nhả ra, đứng thẳng dậy đi theo sau cô.

Hai người một báo rời khỏi cửa hầm ngục, di chuyển nhanh lên đỉnh núi. Nhờ dị năng Ám Ảnh, Thẩm Huỳnh đi lại giữa ban ngày bằng cách trượt qua các khoảng bóng râm của những tảng đá khổng lồ.