“Mày bị điên à?” Trần Hữu Phúc nghiến răng.
Anh ta hất hàm ra hiệu cho ba tên đàn em: “Bắn nát hai chân nó cho tao! Bắt sống mang về tra hỏi!”
Bốn khẩu súng đồng loạt giơ lên ngắm thẳng vào Thẩm Huỳnh. Bọn chúng chưa kịp siết cò, Thẩm Huỳnh đã rút tay phải ra khỏi túi quần, khẽ ấn lòng bàn tay hướng xuống mặt đất.
Dị năng Trọng Lực bộc phát. Lực hút xung quanh vị trí của bốn tên lính tăng vọt lên gấp mười lần.
Khối lượng cơ thể và trang bị của bọn chúng lập tức bị đè nặng. Xương bánh chè của Trần Hữu Phúc và ba tên lính gãy gập ngay tại chỗ.
Bọn chúng quỳ rạp xuống nền đá cuội. Hai cánh tay đang nâng súng bị lực trọng lực ép chặt xuống, xương cánh tay đứt đoạn. Súng trường rơi tuột khỏi tay chúng.
“Á!” Trần Hữu Phúc gào lên. Anh ta cố gắng ngẩng đầu lên nhưng đốt sống cổ bị trọng lực đè nghiến, cằm cắm chặt vào bùn đất.
“Mày… Mày là dị năng giả?” Trần Hữu Phúc phun ra một ngụm máu bùn. Đôi mắt anh ta trố lên nhìn Thẩm Huỳnh đang bước tới: “Mày không được giết tao! Tổ chức Hắc Mãng có hàng ngàn anh em, đại ca Hoắc Tôn vừa thức tỉnh dị năng hệ Hỏa. Mày giết tao, tổ chức sẽ san phẳng cái núi này!”
Thẩm Huỳnh dừng bước trước mặt Trần Hữu Phúc. Cô cúi xuống, nhặt khẩu súng trường của anh ta lên, kiểm tra hộp tiếp đạn, sau đó ném vào không gian.
Cô lần lượt tháo thắt lưng chứa lựu đạn, cởi luôn áo giáp chống đạn của bốn người đang nằm bẹp dưới đất, gom gọn lại.
Trần Hữu Phúc: “…”
Ba tên lính: “…”
Bọn chúng chưa từng thấy ai đi cướp đồ ngay trong lúc đàm phán sinh tử với thái độ như đi thu hoạch cải thảo ngoài chợ thế này.
“Hoắc Tôn thức tỉnh hệ Hỏa thì liên quan gì đến lượng đạm trong cơ thể các người?” Thẩm Huỳnh nhẩm tính.
Cô dùng mũi giày gõ nhẹ vào mạng sườn của Trần Hữu Phúc: “Mỗi người nặng trung bình bảy mươi ký. Trừ đi xương và nội tạng rỗng, còn lại đủ lượng sinh khối. Làm phân bón chắc chắn sẽ tiết kiệm được ba ngày tưới nước linh tuyền cho Huyết Đằng.”
Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bốn tên lính bắt đầu nứt ra. Những nhánh dây leo màu huyết dụ từ dưới lòng đất đâm xuyên lên.
Huyết Đằng vươn những chiếc gai nhọn hoắt, quấn chặt lấy cổ chân, vòng eo và cổ của bọn chúng.
Trần Hữu Phúc trợn ngược mắt, sự hoảng loạn tột độ chiếm lấy khuôn mặt: “Không! Cứu… Tha cho tao!”
Thẩm Huỳnh quay lưng đi, bước thẳng về phía cửa hầm. Huyết Đằng siết chặt dây leo, kéo tuột toàn bộ bốn cơ thể đang sống sờ sờ chìm thẳng xuống dưới các lớp đá cứng.
Mặt đất khép lại, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho khu rừng. Không để lại bất kỳ dấu vết nào chứng minh từng có mười người xuất hiện ở đây.