Quá trình giết người diễn ra trong chưa đầy ba giây.
“Ê Mập, mày mang bật lửa không? Cho tao mượn châm điếu thuốc.” Tên lính đi thứ chín quay đầu lại hỏi.
Trước mặt anh ta chỉ có một khoảng không trống rỗng. Màn đêm đen kịt. Không có ai trả lời.
Tên lính chớp mắt, đưa tay vỗ vỗ vào vai tên đi thứ tám: “Thằng Mập đâu rồi?”
Tên thứ tám chưa kịp quay đầu lại, Ám Ảnh Nhận đã đâm xuyên qua lồng ngực anh ta từ phía sau.
Thẩm Huỳnh rút lưỡi đao bóng tối ra, thuận tay rạch một đường ngang cổ tên thứ chín. Hai cơ thể đổ gục xuống, đè lên lớp lá rụng.
Thẩm Huỳnh nhặt hai khẩu súng trường, tiếp tục tan vào bóng tối.
Đội hình mười người tiếp tục di chuyển lên dốc, hoàn toàn không hay biết số lượng thành viên đang rụng dần.
Trần Hữu Phúc đi đầu, thỉnh thoảng lại vung tay ra hiệu rẽ trái, rẽ phải.
“Mấy đứa phía sau tản rộng ra một chút. Đừng đi chụm vào nhau, có bẫy là chết cả đám.” Trần Hữu Phúc ra lệnh.
Phía sau anh ta chỉ có ba người đáp lời.
Trần Hữu Phúc dừng bước. Anh ta xoay người lại, đưa đèn pin quét dọc theo đội hình. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào khoảng không.
Trừ ba tên lính đi sát anh ta, sáu người phía sau đã bốc hơi hoàn toàn. Không có vết máu, không có tiếng la hét, không có dấu hiệu giằng co.
“Bọn nó đâu rồi?” Trần Hữu Phúc giật nảy mình. Anh ta đưa tay gạt chốt an toàn của khẩu súng.
Ba tên lính còn lại tái mặt, vội vàng đứng quay lưng vào nhau tạo thành vòng tròn phòng thủ. Bọn chúng run rẩy lia đèn pin lên các tán cây, xuống các hốc đá.
“Đại ca… Không lẽ núi này có ma? Bọn nó đi ngay sau lưng em cơ mà.” Một tên lính lắp bắp.
“Ma quỷ cái gì! Có kẻ đột kích!” Trần Hữu Phúc đưa súng lên vai, hướng nòng súng về phía lùm cây tối nhất phía trước bóp cò liên tục.
Đạn găm vào thân cây bay mù mịt.
“Kẻ nào núp đó? Ra mặt đi! Tao là Trần Hữu Phúc của băng Hắc Mãng! Mày đụng vào người của Hoắc Tôn, mày chán sống rồi phải không?”
Thẩm Huỳnh chậm rãi bước ra từ phía sau một tảng đá lớn. Cô không thèm che giấu diện mạo. Dưới ánh sáng từ đèn pin chiến thuật của bọn chúng, Thẩm Huỳnh hiện ra với khuôn mặt bình thản, hai tay bỏ trong túi quần áo tác chiến.
Trần Hữu Phúc nheo mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt. Anh ta không hạ súng xuống: “Mày làm gì anh em tao? Một con nhãi ranh…”
“Bỏ vũ khí xuống.” Thẩm Huỳnh ngắt lời. Cô nhìn thẳng vào nòng súng của Trần Hữu Phúc, không có một tia cảm xúc: “Hàng họ còn mới, bắn loạn xạ xước vỏ, bán mất giá.”