“Kỳ diệu. Thật sự quá kỳ diệu.” Bạch Khắc lẩm bẩm, ném chiếc kẹp y tế sang một bên khay inox.
Anh ta cầm lấy một con dao mổ mới tinh, rạch một đường dứt khoát lên phần bắp đùi vừa mọc vảy của con chuột. Lưỡi dao sắc bén cắt đứt lớp vảy, máu đen đặc quánh trào ra.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, các mô thịt hai bên vết cắt đã tự động trườn tới, đan chéo vào nhau rồi khép kín vết thương hoàn toàn như chưa từng có sự can thiệp của lưỡi dao.
Bạch Khắc chống hai tay xuống thành bàn, ghé sát khuôn mặt vào cơ thể đang giãy giụa của con chuột. Anh ta vươn tay lấy ống xi lanh chứa đầy dung dịch axit clohydric nồng độ cao đặt sẵn trên giá đỡ.
Bạch Khắc cắm phập mũi kim tiêm thẳng vào tĩnh mạch trên cổ con chuột, đẩy mạnh pít tông hóa chất xuống.
Axit clohydric nồng độ cao tràn thẳng vào huyết quản con chuột cống. Phần da thịt nham nhở vừa khép miệng trên đùi nó lập tức sủi bọt trắng xóa. Các tế bào cơ bắp bị axit ăn mòn, bốc lên những làn khói mỏng mang theo mùi thịt cháy khét lẹt.
Con chuột rít lên, bốn chân mang móng vuốt cào móng xuống mặt bàn inox tạo ra những vệt xước dài. Thay vì chết đi vì chất độc, lớp vảy xám đen trên lưng nó lại tiếp tục lan rộng, bao bọc lấy phần cơ thể đang bị ăn mòn, cưỡng ép vắt kiệt chất lỏng độc hại ra khỏi huyết quản qua các lỗ chân lông.
Bạch Khắc chống hai tay lên mép bàn, đôi mắt dán chặt vào sự biến đổi điên rồ của sinh vật nhỏ bé. Anh ta vươn tay định lấy thêm một ống hóa chất khác.
Đèn báo động gắn trên trần phòng thí nghiệm đột ngột chuyển sang màu đỏ ối. Tiếng còi hú lên từng hồi báo hiệu mức độ bức xạ ngoài trời đã vượt ngưỡng đo lường của hệ thống.
Qua khung cửa kính chống đạn khổng lồ, toàn bộ bầu trời đêm của thành phố đang bị xé rách bởi một dải ánh sáng đỏ sậm kinh dị.
Sương mù đặc quánh mang theo hàng tỷ bào tử đỏ tươi như máu bắt đầu cuộn trào từ các tầng mây, trút xuống mặt đất như một trận thác lũ vô hình.
Sâu dưới lòng đất năm mươi mét tại ngọn núi Nham Thạch, Thẩm Huỳnh đưa tay nhấn mạnh vào nút bấm màu xanh trên bảng điều khiển trung tâm.
Ba lớp cửa thép cường lực khổng lồ dày nửa mét bắt đầu trượt trên thanh ray, khớp chặt vào nhau. Các chốt khóa kim loại to bằng bắp đùi người lớn đâm xuyên qua các lỗ hổng trên vách tường, phong tỏa hoàn toàn lối ra vào duy nhất của Ám Ảnh Bảo Lũy.
Thẩm Huỳnh quay lưng đi về phía khu vực bếp mở. Cô lấy từ không gian Đồng Hóa ra một khay thịt bò Wagyu A5 thượng hạng vẫn còn đọng lớp sương lạnh mỏng, đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch.
Chiếc chảo gang trên bếp điện từ đang tỏa nhiệt nóng rực.
Thẩm Huỳnh thả một khối bơ lạt vào chảo, bơ lập tức tan chảy rồi sôi bọt. Cô dùng kẹp gắp miếng thịt bò đặt thẳng lên bề mặt chảo gang nóng rẫy. Mỡ bò tươm ra, cháy xèo xèo, tỏa mùi thơm nức mũi.
Cô rắc một chút muối hồng Himalaya và tiêu đen xay vỡ lên bề mặt thịt đang chuyển sang màu nâu cánh gián, dứt khoát lật mặt thịt.