Đến nội dung chính

Chương 6: Sinh mệnh không gian (1)

admin 521 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa gỗ kép của phòng khách bị đẩy tung ra. Một tên đàn em mặt tái mét, thở hồng hộc lao vào phòng, suýt nữa vấp ngã trên tấm thảm len dệt thủ công.

“Đại ca! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Tên đàn em quỳ rạp xuống sàn, hai tay run lẩy bẩy giơ chiếc máy tính bảng lên.

Hoắc Tôn nhíu mày, đặt ly rượu vang xuống mặt bàn kính. Ông ta nhận lấy chiếc máy tính bảng.

Đoạn video được phát lại từ camera an ninh dự phòng giấu kín bên trong kho hàng bến cảng. Hình ảnh hiển thị toàn bộ hàng vạn tấn vật tư đang nằm yên vị trí, đột nhiên giống như bị một lỗ đen vô hình hút sạch lên không trung rồi biến mất hoàn toàn chỉ trong vài phút.

Hoắc Tôn ném mạnh chiếc máy tính bảng xuống sàn nhà. Màn hình vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Ông ta vung tay vung luôn chiếc ly rượu vang đỏ đắt tiền đập thẳng vào tường. Nước rượu màu đỏ thẫm văng tung tóe, chảy dọc xuống bức tường dán giấy lụa cao cấp như những vệt máu tươi.
“Ai làm? Là kẻ nào dám đụng vào đồ của tao!” Hoắc Tôn chỉ tay thẳng vào mặt tên đàn em đang cúi gập người dưới đất.

“Dạ… dạ không rõ ạ. Camera bên ngoài chỉ ghi lại cảnh hai tên gác cổng bị giết chết bởi một vết cắt ngang cổ. Không thấy hình bóng hung thủ xuất hiện, cũng không có bất kỳ chiếc xe tải nào ra vào khu vực bến cảng.” Tên đàn em lắp bắp báo cáo, mồ hôi tuôn như tắm.

“Một cái kho vạn mét vuông bốc hơi không còn một hạt gạo, chúng mày nói không có xe tải chuyển đi?” Hoắc Tôn đi tới, giáng một cú đá thẳng vào ngực tên đàn em khiến hắn văng ra xa hai mét.

Ông ta quay sang nhìn bốn vệ sĩ đang đứng im lặng trong phòng, gân xanh nổi đầy trên trán.

Sau đó chỉ tay thẳng ra phía cánh cửa lớn đang mở toang: “Lục soát! Lục soát từng chiếc xe rời khỏi thành phố cho tao! Phong tỏa toàn bộ các tuyến đường sắt, bến cảng, đường quốc lộ! Tra soát hết camera giao thông! Đứa nào dám ăn cắp đồ của Hắc Mãng, tao sẽ băm vằm nó ra ném cho chó ăn!”
Mười hai thỏi vàng nguyên chất trút thẳng xuống mặt bàn gỗ, va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh nặng trĩu.

Thẩm Huỳnh kéo khóa chiếc túi du lịch màu đen, đẩy toàn bộ số vàng cùng năm cọc tiền mặt mệnh giá lớn về phía người đàn ông béo phì đang ngồi đối diện.

Ông Trần chủ trang trại chăn nuôi lớn nhất ngoại ô thành phố vội vàng rụt tay lại, ánh mắt dán chặt vào ánh kim loại lấp lánh trên bàn.

Ông ta nuốt nước bọt, vươn tay cầm lấy một thỏi vàng lên cắn thử, sau đó vội vàng lấy máy soi tiền giả ra kiểm tra từng xấp tiền mặt.