Vì không muốn bị quấy rầy nên Sài Diễm dựa theo ký ức của nguyên chủ, tìm đường đi đến trung tâm cho thuê nhà ở.
Ở thời đại tinh tế thì con người được chia thành đàn ông và phụ nữ, mà đàn ông lại còn tiếp tục được phân chia thành nam và song, dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết song chính là ở giữa trán có một nốt ruồi đỏ. Song có thể cưới phụ nữ, mà cũng có thể gả cho đàn ông. Nhưng do số lượng phụ nữ trong thời đại tinh tế vô cùng khan hiếm, vậy nên đa số song đều sẽ lựa chọn gả chồng. Tuy vậy nhưng vì năng lực sinh sản của song tương đối thấp, cho nên địa vị của họ cũng không cao bằng phụ nữ.
Sài Diễm ăn mặc giản dị, tuổi tác lại không lớn, nhìn qua đã biết không phải là người có khả năng mua nhà. Vì vậy nên ngay khi hắn bước vào cửa, ngoài một song có nốt ruồi đỏ trên trán tiến lên đón tiếp thì mấy cô gái khác chỉ liếc hắn một cái, rồi ai đang trang điểm thì trang điểm tiếp, ai đang tán gẫu cũng tiếp tục tán gẫu.
Sài Diễm cũng không để tâm đến những chuyện đó, chỉ nói với người song kia: “Tôi ở một mình, muốn thuê chỗ nào yên tĩnh một chút, giá rẻ một chút, còn sẽ không bị người khác quấy rầy.”
Quả nhiên, sau khi Sài Diễm nói rõ mục đích của mình thì mấy nữ nhân viên tiếp tân lập tức cười khẩy một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.
Ngược lại là người song kia lại hoàn toàn không để ý, thái độ vẫn cung kính như cũ mà nói với Sài Diễm: “Ở đây quả thật có mấy chỗ tương đối yên tĩnh, mời tiên sinh đi theo tôi đến xem thử.”
Kỳ Cảnh mở tinh não ra, chiếu hình ảnh lập thể của mấy căn nhà rồi lần lượt giới thiệu sơ qua cho Sài Diễm.
Thấy Sài Diễm nhíu mày, Kỳ Cảnh liền hỏi: “Tiên sinh, mấy chỗ này đều không hợp ý ngài sao?”
Sài Diễm lắc đầu, đáp: “Thứ tôi muốn là một căn nhà mà cho dù tôi có gây ra động tĩnh rất lớn, cũng sẽ không có ai đến tìm.”
Kỳ Cảnh khựng lại một chút, kiểu nhà như vậy quả thật là có một căn. Chỉ là chủ nhân trước của căn nhà đó vì trước chiến tranh đã theo phe địch, vậy nên tài sản bị tịch thu sung công. Dù căn hộ ấy khá rẻ nhưng vẫn không có người mua, mọi người đều kiêng kỵ vận xui, đồng thời cũng sợ đắc tội với người khác.
Kỳ Cảnh phát hình ảnh của căn hộ đó ra, rồi kể lại lai lịch của nó một lượt.
Đó là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, diện tích không lớn, vị trí hẻo lánh, nội thất trang hoàng cũng xem như không tệ, xung quanh lại hầu như không có hộ gia đình nào sinh sống, quả thật rất phù hợp với yêu cầu của Sài Diễm.