Cho dù có muốn hủy hôn, từ hôn, cũng không thể vô sỉ đến mức này. Rõ ràng là muốn đạt được mục đích, lại không muốn mang trên lưng tiếng xấu thất tín bội nghĩa mà bảo toàn danh vọng của Liễu gia, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Hàn Thịnh Thiên tức giận mắng: “Liễu Huyền Thành, lời này của ngươi là có ý gì? Lúc trước khi Hàn thị nhất tộc ta đang cường thịnh thì chính ngươi đã mời thành chủ đến, định xuống hôn ước này. Nay lại lớn tiếng nói chỉ là lời đùa giỡn, ngươi muốn khiến Hàn gia ta trở thành trò cười lớn nhất Kinh Châu Thành này hay sao?”
Liễu Huyền Thành hừ lạnh một tiếng, chỉ nói đúng một câu: “Nay đã khác xưa, hủy hôn sự này đi thì đối với cả hai nhà đều là chuyện tốt.”
Giang Tân đều đã biết rõ những tình tiết này, nhưng thứ cậu càng để ý lại là Hàn Diệp. Trong lòng cậu thầm nghĩ đã đến nước này rồi, chuyện từ hôn hiển nhiên cũng không còn cách nào vãn hồi được nữa, chi bằng nhân lúc Hàn gia đang tứ cố vô thân mà ra tay tương trợ, bán cho Hàn Diệp một ân tình.
Dựa vào chút nhân tình nhỏ này để bắt được sợi dây quan hệ với Hàn Diệp, quả thực là một vụ làm ăn quá hời.
Muốn vả mặt người khác thì cũng phải chọn đúng thời cơ, Giang Tân dự định đợi đến khi mâu thuẫn trở nên càng thêm gay gắt rồi mới mở miệng.
Giang Tân nhìn thấy lúc này trên gương mặt Hàn Diệp không có quá nhiều biểu cảm, nhưng mấy ngón tay thon dài của hắn lại siết chặt tách trà đặt trên bàn, mấy đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay như là đang cố gắng phát giận.
Chỉ trong khoảnh khắc ngay sau đó.
“Choang” một tiếng vang lên, tách trà lúc này đã bị Hàn Diệp bóp nát, nước trà văng tung tóe đầy đất.
Hàn Diệp lạnh lùng nói: “Liễu đại tiểu thư cao quý như vậy, Hàn mỗ trèo cao không nổi. Muốn từ hôn cũng được thôi, cứ mời thành chủ đến làm chứng, để toàn Kinh Châu Thành đều biết rõ là do Liễu gia các ngươi bội ước trước.”
“Hàn Diệp, ngươi đừng mơ tưởng!” Sư phụ của Liễu Oanh Oanh là Hoàng Trân Tử đứng dậy quát lại: “Hiện giờ Oanh Oanh đã là đệ tử của chưởng môn Vân Đường Tông ta, tiền đồ vô lượng, thân phận hiện tại của ngươi đã không xứng với nàng, vậy nên cho dù ngươi không muốn hủy hôn sự này thì cũng phải hủy cho ta. Hôm nay ta đại diện Vân Đường Tông cùng tới đây đã coi như cho Hàn gia các ngươi đủ mặt mũi, còn hứa sẽ đưa ra một danh ngạch đệ tử nội môn Vân Đường Tông cùng ba viên Phá Kính Đan, đủ để Hàn gia các ngươi trong mười năm bồi dưỡng ra bốn vị cao thủ kim đan. Phần bồi thường này đã không hề ít, ta khuyên ngươi thấy tốt thì nên nhận, chớ có được voi đòi tiên.”