Húc ca nhi là người con thứ hai của kế mẫu Vệ thị, năm nay mới năm tuổi. Trước đó bà ta còn sinh được một cô nương tên là Vũ Miên, năm nay bảy tuổi.
Năm Vệ thị vào cửa Thẩm gia, Thẩm U Nhiên đã tám tuổi, đã nhận thức được chuyện xảy ra xung quanh mình. Hai người không có quan hệ máu mủ, đối với Thẩm U Nhiên, Vệ thị cũng chỉ cưng chiều chứ không hề có yêu thương gì cả. Thẩm U Nhiên muốn gì thì bà ta đều sẽ chiều theo, chỉ có tình mẫu tử xuất phát từ tận đáy lòng là bà ta không thể cho được.
Còn đối với Thẩm Vân Thư mà nói, Vệ thị cũng chẳng hề có ơn nuôi dưỡng gì với nàng ấy cả. Chỉ là vì Thẩm Vân Thư không đổi họ, hai người cũng coi như là kế mẫu và kế nữ (mẹ kế và con chồng) trên danh nghĩa mà thôi. Cho nên Vệ thị cũng không cần thiết phải cùng nàng ấy đi xem mặt lang quân, bà ta phái Lý mama đến là đã coi như chu toàn thể diện rồi.
Thẩm Vân Thư cũng không so đo những chuyện này, nàng ấy nói với Lý mama: “Mama là người đắc lực nhất bên cạnh phu nhân, nếu Ngũ đệ không khỏe, vậy mama cũng về giúp phu nhân cùng chăm sóc Ngũ đệ đi. Có tam muội đi cùng ta là đủ rồi.”
Giọng nói của đại cô nương thanh nhã dịu dàng, nghe kỹ thì còn mang theo vài phần mềm mại của vùng Khuấn Châu nữa. Nhưng Lý mama cũng biết, đại cô nương này nhìn thì dịu dàng vậy thôi, chứ thực tế là một người rất có chủ kiến. Nàng ấy đã nói như vậy, Lý mama cũng không nhiều chuyện nữa: “Vâng, vậy lão nô không đi cùng nữa, mà sẽ ở trong phủ chờ tin vui của đại cô nương.”
Thẩm Vân Thư gật đầu với bà ấy, tiếp nhận hộp phấn và gương lược dùng để trang điểm từ tay tỳ nữ Đinh Lan, sau đó nàng ấy kéo Thẩm U Nhiên cùng lên xe ngựa.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, trong xe hơi rung lắc. Thẩm U Nhiên nằm gối trên đầu gối của đại tỷ tỷ để ngủ bù, không ngờ má đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào một chút, sau đó một làn hương giống hệt đại tỷ tỷ xông vào mũi nàng.
Thẩm U Nhiên mở mắt ra, thấy ngón tay của tỷ tỷ dính phấn bôi mặt, còn đang cười tủm tỉm mà nói với nàng: “Đây là phấn mặt mà ngày hôm qua ta sai người đi Tam Xuân Trai mua về đấy. Nghe nói là dùng san hô chế thành, những nhà khác không có loại phấn này đâu…”
Thẩm U Nhiên nhìn gương mặt tỷ tỷ được phấn phủ lên màu ửng hồng, trông rất giống với màu môi, mới hỏi: “Môi của tỷ cũng dùng phấn này điểm vào sao?”
“Đúng vậy, đẹp không?”
“Đẹp.”
Thẩm Vân Thư đỡ nàng dậy, thoa một ít lên má và môi nàng: “Muội dùng cũng đẹp, sắc mặt nhìn tốt hơn trước rất nhiều…”
Sau khi thoa phấn xong, Thẩm U Nhiên lại nghiêng người dựa vào vai tỷ tỷ, bị đối phương cười mắng là “ngồi không ra dáng”. Nhưng nàng cũng không giận, dù sao thì dựa vào người tỷ tỷ vẫn thoải mái hơn là tự mình ngồi thẳng.