Trừ phi Thế tử Đoan Vương biết rằng một khi Cố Trạch Chi vào kinh, vị trí Thế tử của hắn ta sẽ khó mà giữ được.
Hoàng đế vẫn nhớ, ông chỉ thuận miệng nói một câu: “Đích thứ trong phủ Đoan Vương không thể loạn, phải để đích tử kế thừa tước vị.”
Mà người nghe được câu này ngoài Chu Tân ra, cũng chỉ có Cố Cảnh vừa hay đến thỉnh an khi đó!
Mười phần thì có đến tám, chín phần là Cố Cảnh đang nhân cơ hội này để “tỏ thiện ý” với Thế tử Đoan Vương.
“Khụ khụ khụ…”
Hoàng đế đột nhiên ho dữ dội, từng tiếng nối tiếp nhau, ho đến mức gần như không thở nổi.
Đại thái giám Chu Tân vội vàng vỗ lưng giúp ông thuận khí, đang định gọi người đi mời thái y thì Hoàng đế khó nhọc giơ tay lên, ngăn lại.
“Khụ khụ khụ!” Hoàng đế vẫn không ngừng ho.
Chu Tân hết cách, vội lấy viên thuốc do thái y đặc chế, hầu hạ Hoàng đế uống vào.
Mãi một lúc lâu sau, Hoàng đế mới dần bình ổn lại. Sắc mặt ông trắng bệch, thần thái mệt mỏi, toàn thân lộ rõ vẻ yếu ớt.
“Đừng nói cho Hoàng hậu biết, tránh để bà ấy lo lắng.” Hoàng đế nhàn nhạt nói một câu.
Chu Tân muốn nói lại thôi. Ông ấy là người cận thân hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, cũng là một trong số ít người biết rõ tình trạng long thể của ông.
Mấy ngày nay, long thể của Hoàng đế ngày một sa sút, nhưng chuyện này vẫn được giấu kín.
Chu Tân biết, tất cả là vì Lục hoàng tử.
Nếu quần thần biết long thể của Hoàng đế đã yếu đến mức này, trên dưới triều đình lại sẽ “ép” ông lập Thái tử.
“Ầm ầm!”
Ngoài cửa sổ vang lên từng tràng sấm. Bầu trời bên ngoài mây đen từng tầng từng lớp, phảng phất mang theo cảm giác nguy hiểm như giông bão sắp kéo đến.
Mưa ào ào trút xuống, màn mưa dày đặc như rèm.
Trong khách điếm ở huyện Thanh Vân, Tần Cửu nhìn trận mưa lớn đột ngột đổ xuống, thuận miệng hỏi Tiêu Trạch: “Huynh phải đi rồi à?”
Tiêu Trạch gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng.
Trong lòng Tần Cửu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại cố làm ra vẻ lưu luyến không nỡ chia xa, chúc hắn: “Thượng lộ bình an, đừng để bị người ta truy sát nữa nhé!”
Nàng thầm nghĩ: Cho dù có bị truy sát thì cũng tuyệt đối đừng đến tìm nàng!
Tâm tư của nàng gần như viết hết lên mặt, Tiêu Trạch liếc mắt một cái đã nhìn ra, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên.
“Thì ra muội quan tâm ta đến vậy.” Tiêu Trạch bật cười, nụ cười dịu dàng, thân thiện đến lạ: “Trước khi gặp lại muội, ta nhất định sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”