Đến nội dung chính

Chương 4

admin 472 Chữ Cài Đặt

Dựa vào một mình Triệu Mỹ Anh nhận may vá thuê đổi lấy chút gạo và tiền lẻ thì căn bản không phải kế lâu dài.

Bà đã ngoài bốn mươi, vì nhiều năm lao lực nên lưng hơi còng xuống, đôi mắt cũng ngày một mờ đi. Mỗi tối dưới ánh đèn dầu leo lét, bà vẫn phải cúi đầu xỏ từng mũi kim, nhiều lần đâm trúng đầu ngón tay đến bật máu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc mắt bà sẽ hỏng mất.

Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu khẽ siết chặt bàn tay.

Dù thế nào, cô cũng phải nhanh chóng kiếm được tiền.

…

Buổi sáng ở thôn Thanh Hà mang theo hơi nước mát lạnh đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam.

Những mái nhà lợp tranh nằm san sát bên dòng sông nhỏ, từng làn khói bếp trắng xóa chầm chậm bay lên giữa màn sương mỏng. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa hòa lẫn cùng tiếng mái chèo khua nước từ xa vọng lại, tạo nên một khung cảnh bình yên mà tràn đầy sức sống.
Con đường trong thôn không được lát đá, chỉ là lối đất nhỏ ngoằn ngoèo. Sau cơn mưa đêm qua, mặt đường vẫn còn hơi lầy lội, in đầy dấu chân người và bánh xe bò.

Hai bên đường là những mảnh vườn nhỏ xanh mướt.

Nhà thì trồng cải xanh, nhà thì trồng cà tím, đậu cô ve, vài gốc bầu bí leo kín giàn tre.

Đi thêm một đoạn, trước mắt bỗng rộng mở.

Một cánh đồng lúa bát ngát trải dài đến tận chân trời.

Từng thửa ruộng vuông vức phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh tựa như những tấm gương khổng lồ. Gió nhẹ thổi qua, những khóm lúa xanh non đồng loạt nghiêng mình, dập dờn như từng lớp sóng.

Ven bờ ruộng là những con mương nhỏ trong vắt, nước chảy róc rách không ngừng.

Lâm Hiểu Hiểu vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đây đúng là một vùng đất màu mỡ.

Có sông.

Có ruộng.

Có núi.
Tài nguyên thiên nhiên phong phú hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Bỗng nhiên…

Bước chân của cô khựng lại.

Ánh mắt chăm chú nhìn xuống một thửa ruộng ngay bên cạnh.

Lâm Hiểu Hiểu chậm rãi ngồi xổm xuống.

Lớp nước trong ruộng không sâu, có thể nhìn rõ từng gốc lúa cắm trong bùn.

Ngay dưới lớp bùn đen mềm ấy có vô số sinh vật nhỏ đang bò lúc nhúc. Những chiếc càng đỏ tươi thò ra khỏi hang, thân hình đen bóng chậm chạp di chuyển giữa các gốc lúa.

Không chỉ một hai con.

Mà là…

Rất nhiều.

Còn có cả từng con cua đồng đang lặng lẽ ẩn mình dưới bùn, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ xíu và hai chiếc càng.

Đôi mắt Lâm Hiểu Hiểu lập tức sáng rực.

“Tôm hùm đất… cua đồng…”