Kiếp trước, Lâm Hiểu Hiểu chỉ là một người bình thường.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì không tìm được công việc phù hợp, cô dốc toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm cùng khoản vay ngân hàng để mở một quán ăn đêm nhỏ.
Quán không lớn, chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông nằm trong một con hẻm, nhưng nhờ hương vị độc đáo nên việc kinh doanh vô cùng khấm khá.
Thực đơn của quán đều là những món ăn vặt được giới trẻ yêu thích, nào là tôm hùm đất cay, cua rang me, cá viên chiên đủ loại, chân gà ngâm sả tắc, hàu nướng phô mai, lẩu cay, ốc sốt bơ tỏi, gà rán sốt cay mật ong…
Chỉ cần màn đêm buông xuống, quán của cô gần như không còn một chiếc bàn trống.
Để kiếm thêm tiền trả khoản nợ khổng lồ khi mở quán, ban ngày Lâm Hiểu Hiểu chuẩn bị nguyên liệu, tối đứng bếp, đến tận rạng sáng còn kiêm luôn việc giao đồ ăn cho khách.
Có những ngày cô chỉ ngủ ba, bốn tiếng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi cô luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thêm vài năm nữa, trả hết nợ rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Đáng tiếc…
Cuộc sống chưa bao giờ chiều lòng người.
Giá thuê mặt bằng đột ngột tăng gấp đôi.
Tiền thuê nhà cũng liên tục leo thang.
Đúng lúc quán bắt đầu có lợi nhuận ổn định, người bạn hùn vốn nhiều năm lại bất ngờ cuỗm toàn bộ số tiền trong tài khoản rồi biến mất không một dấu vết.
Toàn bộ gánh nặng nợ nần đều đổ hết lên vai cô.
Cuối cùng, Lâm Hiểu Hiểu chỉ còn cách nghiến răng đóng cửa quán.
Suốt ba ngày liền, cô nhốt mình trong căn phòng thuê chật hẹp, không gặp ai, cũng chẳng buồn ăn uống.
Cô ngồi trước cuốn sổ ghi đầy kế hoạch kinh doanh, hết lần này đến lần khác suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên bắt đầu lại từ đâu.
Thế nhưng…
Chỉ mới chợp mắt một lúc vì quá mệt mỏi.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Cô đã trở thành Lâm Hiểu Hiểu của một thời đại hoàn toàn xa lạ.
Điều kiện ở đây vô cùng tồi tàn.
Không có tủ lạnh, không có app đặt hàng, không có điện thoại,… chỉ có căn nhà tranh xập xệ và một người mẹ thương con. Còn có những ánh mắt chế giễu, khinh thường của những người hàng xóm xung quanh.
Không sao.
Lâm Hiểu Hiểu cô vốn là người rất biết thích nghi với hoàn cảnh.
Nếu đã không thể quay về, vậy thì thay vì oán trách số phận, chi bằng nghĩ cách sống thật tốt ở nơi này.
Sau một ngày nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cô quyết định ra ngoài đi dạo một vòng để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền.