Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 – Chương 151: Từ bỏ nhiệm vụ

admin 2.223 Chữ Cài Đặt

Phúc địa Vương Đình, hoa viên trong thánh cung.

Phương Niệm Dung ngồi bên bàn đá, nhìn Tiểu Hổ trong kích thước mèo con đang nằm cuộn tròn giữa mặt bàn, trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp.

Hai ngày trước, nàng cùng Phương Chính, Kim Quảng thách đấu tầng ba, cửa thứ tám mưới sáu của Chân Dương lâu. Trong thời gian một khắc sau cùng, bọn họ gặp thú hoàng.

Tiểu Hổ lúc đó đã xung phong đi đánh thú hoàng, kết quả, nó bị thương, hiện tại đã được Phương Chính băng bó, chỉ là nhìn giống cái xác mèo ướp.

Tuy nhiên, nó cũng không có thua.

Tiểu Hổ bị thương, nhưng cũng đánh cho linh cẩu hoàng da tróc thịt bong. Chỉ là đến cuối cùng, thời gian vừa tới, bọn họ bị truyền tống đến của tiếp theo. Tiểu Hổ vì là nô thú của Phương Chính, cũng bị đưa đi theo.

Cho nên, đánh một trận, kết quả lúc sắp thắng lại bị lôi đi. Cái này làm Tiểu Hổ uất không chịu được, nhưng lại không làm gì được. Cuối cùng, nó cũng chỉ có thể bất lực, từ bỏ cơ hội thành thú hoàng đó, ngoan ngoan dưỡng thương chờ lần khác.
Nhìn Tiểu Hổ bị thương đầy mình nhưng vẫn chỉ cứ để ý đến việc không thành thú hoàng, Phương Niệm Dung chỉ có thể lắc đầu. Nàng cảm thấy, quả thật là chủ nào thì tớ nấy. Tính cách vì mục đích mà bỏ qua bản thân này của Tiểu Hổ, chẳng khác Phương Chính chút nào.

Nhưng làm nàng càng để ý, lại là tính cầm lên được, bỏ xuống được của Tiểu Hổ. Rõ ràng hôm trước còn tức giận đập đuôi bởi vì sắp thắng bị kéo đi. Hôm sau đã giống như không có việc gì, một bộ “không sao, lỡ lúc này, lão tử tìm lúc khác”.

Nhìn Tiểu Hổ, lại nhìn lại Phương Chính, Phương Niệm Dung trong lòng lại càng phiền muộn.

Nàng phiền muộn, bởi vì chính bản thân nàng.

Phương Niệm Dung biết rõ một cái đạo lí, làm người phải tự hiểu lấy năng lực của bản thân. Biết rõ kết quả không làm được, vậy thì sớm ngày từ bỏ lại là việc tốt.
Hiện tại, nàng biết có một việc nàng không thể làm được, lại không có can đảm từ bỏ.

Đó chính là giết Thường Sơn Âm.

Đây là nhiệm vụ cưỡng chế Tiểu Túc giao cho nàng. Phần thưởng phong phú không nói, dù tiếc như có thể bỏ qua. Chủ yếu là hình phạt.

Hình phạt là gì thì Tiểu Túc không nói. Nhưng bởi vì không biết, cho nên mới khiến nàng lo sợ.

Vạn nhất nếu thất bại nàng sẽ chết thì sao? Hoặc giả, Tiểu Túc sẽ hủy kết nối thì thế nào?

Phương Niệm Dung không dám cược, thậm chí khi nhiệm vụ cưỡng chế đã cho phép nàng lựa chọn từ bỏ, nàng vẫn không có can đảm chọn từ bỏ.

Nhưng mà, nàng giết được Lang Vương sao?

Nếu được, nàng đã làm từ lâu rồi, còn ở đây phiền muộn làm gì?

Luận tu vi, nàng và Lang Vương đều là ngũ chuyển đỉnh phong. Luận chiến lực, Phương Niệm Dung căn bản không có tư cách đó.
Lang Vương là nô đạo đại sư, lại còn kiêm tu lực đạo. Xa có thể quần công, gần có thể vung đấm.

Mà Phương Niệm Dung, nàng tuy cũng là nô đạo, nhưng cũng chỉ mới đạt tới chuẩn đại sư. Kiêm tu phong đạo cũng chỉ giỏi tránh né.

Chưa nói đến, trong tay nàng hiện tại không có nô thú, căn bản không có vốn luyến để đánh với Lang Vương.

Chiến lực đã không bằng, nàng chỉ có thể dùng mưu.

Nhưng Lang Vương mạnh như vậy, dùng mưu gì mới có thể giết hắn đây?

Thế giới này cũng không phải như phim võ hiệp, sức mạnh con người ngang nhau, có thể dùng đầu óc để bẫy chết người. Đây là thế giới tu tiên, sức mạnh của một người không bị giới hạn ở thân thể phàm nhân bình thường. Hoàn toàn có thể lấy sức một người, trấn áp bốn phương.

Muốn dùng đến đầu óc, còn phải có thực lực tới chống đỡ. Ít nhất, cũng phải mượn được tay một người có thực lực tới chống đỡ.

Lang Vương Thường Sơn Âm nhìn như chỉ có bản thân hắn, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.

Hắc Lâu Lan muốn công phá Chân Dương lâu rất cần sức mạnh của người khác trợ giúp. Lang Vương tuy ngạo mạn, khiến Hắc Lâu Lan khó chịu. Nhưng Hắc Lâu Lan vẫn rất cần Thường Sơn Âm, cho nên cũng sẽ không tha cho người muốn giết Lang Vương.

Một khi Hắc Lâu Lan động thủ, đồng nghĩa là cả Hắc gia cũng sẽ động thủ.

Chưa tính tới, dưới trướng Thường Sơn Âm còn có Thường gia, Cát gia.

Phương Niệm Dung dù có thông mình đến đâu, cũng không bài nỗi cái kế để giết chết Thường Sơn Âm trong tầng tầng trợ lực như vậy. Hơn hết, nàng cũng không phải là một người có trí tuệ siêu phàm.

Cứ cho là nàng có trí tuệ đi, thì trí tuệ cũng không đại biểu cho việc giỏi tính kế.

Một người thông minh không có nghĩa là giỏi tính kế, một người giỏi tính kế không có nghĩa sẽ thông minh.

Phương Niệm Dung còn là người thông minh bình thường, tính kế bình thường. Trong khi Lang Vương lại âm hiểu giả dối, giỏi ẩn nhẫn cùng che giấu.

Lấy trí tuệ ra so? Nàng dựa vào đâu để có tự tin đó đây?

– Có tâm sự cứ nói!

Đúng lúc này, bên cạnh Phương Niệm Dung vang lên giọng lãnh đạm của Phương Chính.

Nàng giật mình, nghiêng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Phương Chính ngồi cạnh đó đang cúi đầu, chăm chú gắp giấy. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, hắn liền hơi liếc mắt đáp lại. Đây là muốn nói với nàng, vừa rồi đúng là hắn nói, không phải do nàng bị ảo giác.

Phương Niệm Dung hơi trầm mặt, trong lòng tràn ngập suy tư.

Nàng không biết có nên nói với Phương Chính hay không, cũng không biết nên nói với hắn thế nào cho phải. Nhưng mà nghẹn ở trong lòng, nàng cũng cảm thấy khó chịu.

Thấy Phương Niệm Dung im lặng, vẻ mặt do dự không quyết, Phương Chính cũng đã đoán được phần nào, liền nói.

– Là về nhiệm vụ sao?

Lời này vừa ra, Phương Niệm Dung giật mình nảy mình. Nàng đang suy xét làm sao Phương Chính biết việc này liền lại nghe hắn nói.

– Trước khi xuất phát, chính ngươi đã nói với ta ngươi có nhiệm vụ ở đây, không đúng sao?

Phương Niệm Dung lúc này mới nhớ lại, lúc còn ở phía địa Hải Cát, đúng là nàng đã nói với hắn chính mình có nhiệm vụ, cần đi Bắc Nguyên.

– Nếu ta đoán không sai, nhiệm vụ của ngươi hẵn là giết Lang Vương Thường Sơn Âm.

Phương Chính lúc này lại nói, chỉ là không nói ra miệng, mà lựa chọn truyền âm.

Thánh cung nhiều người phức tạp, có vài lời là tuyệt đối không thể nói ra miệng.

Phương Niệm Dung cả kinh. Nàng có cảm giác, đứng trước Phương Chính, chính mình giống như không có chút bí mật nào vậy.

Nhưng xét lại, Phương Niệm Dung lại thấy, Phương Chính đoán ra việc này cũng không khó. Bởi hắn nhìn ra nàng muốn giết Thường Sơn Âm từ lúc còn ở Vương Đình chi tranh rồi. Còn đã khuyên nàng nên từ bỏ.

Nghĩ như vậy, nàng liền khẽ gật đầu, dùng truyền âm đáp lại.

– Đúng vậy.

– Nhưng giờ người giết không được hắn, cho nên đang sợ trừng phạt?

Phương Chính liền lập tức truyền âm hỏi.

– Ngươi giấu ý chí trong đầu ta sao?

Phương Niệm Dung hỏi lại, nàng đúng là có chút hoài nghi Phương Chính lén lút giấu ý chí trong đầu nàng. Bằng không, hắn làm sao biết được nàng đang lo lắng cái gì?

Phương Chính nghe vậy, cười nhạt, đáp.

– Ngươi còn không xứng để ta làm vậy. Dù sao, ngươi cũng quá dễ đoán. Nhất là, ta biết ngươi là loại người gì.

Phương Niệm Dung cứng họng, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp.

– Tốt đi, ta thừa nhận, người đoán đúng. Ta thật sự đang sợ bị phạt đây.

– Hình phạt là gì?

Phương Chính hỏi, Phương Niệm Dung lắc đầu.

– Không có nói.

Phương Chính dừng tay, hơi ngẩng đầu nhìn lại Phương Niệm Dung. Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục gắp giấy, đồng thời nói.

– Vậy ngươi vì sao phải sợ?

Hắn hơi dừng lại, lại nói tiếp.

– Chắc là cảm thấy không biết mới đáng sợ đi.

– Ừm.

Phương Niệm Dung khẽ gật đầu.

– Vậy để ta hỏi ngươi.

Phương Chính không nhìn nàng, vừa làm vừa truyền âm.

– Người ra nhiệm vụ cho ngươi, ngoại trừ chỉ ra đối tượng là Thường Sơn Âm, còn có cung cấp gì khác không? Tỉ như tu vi của hắn, chiến lực thực tế, cổ trùng, sát chiêu không? Hay có cho ngươi trợ giúp nào, chẳng hạn như cổ trùng đặc biệt, sát chiêu, nhân lực không?

Phương Niệm Dung nghe hỏi, lập tức lắc đầu.

Tiểu Túc ra nhiệm vụ cho nàng, không hề cung cấp cho nàng tình báo nào, cũng chẳng có trợ giúp nào.

Phương Chính hơi mỉm cười, tiếp tục truyền âm nói.

– Vậy tên đó dựa vào gì phạt ngươi? Cứ cho là ngươi là ngũ chuyển đỉnh phong yếu nhất ta từng thấy, lại không được thông minh, không đủ mưu kế, không biết thu thập tình báo, còn chỉ biết ăn chơi đi nữa, thì người ra nhiệm vụ cho ngươi cũng thiếu trách nhiệm. Cho nên, dù có phạt, cũng không thể phạt nặng được.

Nghe thấy những lời này, Phương Niệm Dung không nhịn được tròn mắt nhìn Phương Chính.

Nàng cảm thấy, những gì Phương Chính vừa nói quả thật có chút đạo lí. Chỉ là, những lời Phương Chính vừa nói, nghe giống như đang mắng nàng.

Tốt đi, Phương Niệm Dung thừa nhận, Phương Chính mới mắng nàng vừa yếu, vừa ngốc, lại còn ham chơi. Hơn nữa là hắn mắng cũng không tính sai.

Nhưng dù biết Phương Chính nói đúng, thì bị mắng như vậy, đổi lại là ai cũng đều không vui. Ít nhất nàng thật không vui.

Càng không vui là, nàng căn bản cũng không có cách nào đem buồn bực trong lòng nói ra.

– Bỏ đi, hắn nói cũng đúng, chung quy lại vẫn là do ta không đủ năng lực.

Phương Niệm Dung thở dài, đem phiền muộn trong lòng vung đi. Liền lặp tức dùng ý niệm gọi.

– Tiểu Túc!

Trong nháy mắt, màn hình tinh thể lỏng màu hồng phấn xuất hiện trước mặt nàng.

– Túc chủ, ngươi quyết định xong rồi sao?

Tiểu Túc hỏi, trên màn ảnh hiện ra một đôi mắt hoạt hình đang lo lắng nhìn nàng.

– Đúng vậy, ta từ bỏ nhiệm vụ. Dù gì cũng làm không được, cố chấp giữ lại cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Tiểu Túc hơi trầm mặt, cuối cùng chỉ im lặng, tự mình thao tác, lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cưỡng chế.

“Tinh”

“Túc chủ đã lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cưỡng chế”

“Kích hoạt hình phạt nhiệm vụ”

“Tạm thời khóa hệ thống vô thời hạn. Đến khi túc chủ hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt lại hệ thống”

“Nhiệm vụ kích hoạt: Sống sót rời khỏi phúc địa Vương Đình”

“Đếm ngược khóa hệ thống. 10… 9… 8…”

Nhìn một loạt thông báo trước mặt, Phương Niệm Dung cứng đờ.

Hình phạt này, nói là nặng đi. Nhưng mà có hệ thống hay không cũng không quá quan trọng. Dù sao từ lúc quen biết Phương Chính tới giờ, Phương Niệm Dung cũng đã ít dựa vào Tiểu Túc hơn trước. Cho nên bây giờ thiếu nó, nàng vẫn không gặp rắc rối gì đáng nói.

Nhưng mà, nói là nhẹ thì cũng không có đúng. Nàng tuy không quá dựa vào hệ thống như lúc mới bắt đầu. Nhưng cũng không có hoàn toàn thoát li nó. Nàng vẫn còn làm dụng nó vào không ít việc. Tỉ như túi đồ, chân nguyên vô hạn… đều là xem ở nó. Hiện tại nó khóa rồi, vậy nàng phải tính toán chi li rất nhiều thứ.

– Mà không sao. Nhiệm vụ kích hoạt tuy tốn thời gian, nhưng cũng không tính nguy hiểm. Dù sao thì cũng chỉ cần chờ bạo phong tuyết bên ngoài phúc địa tan hết, phúc địa sẽ mở cửa. Mà ta chỉ cần ăn phận một chút, không tìm đường chết, liền có thể không lộ không nghĩ hoàn thành.

Phương Niệm Dung lúc này nghĩ, cảm giác liền không có chút tồi tệ nào. Thậm chí còn có chút nhẹ nhỏm.

Mà ở bên cạnh nàng, Phương Chính quan sát thấy vẻ mặt biến đổi từ kinh ngạc sang không sao cả, lại thành hơi nhẹ nhỏm của nàng, trong lòng cũng liền có chút đoán ra.

Chỉ là, Phương Chính không cho bất cứ đánh giá nào, cả bên ngoài lẫn nội tâm đều vậy. Nhưng trong ánh mắt của hắn hơi hiện vẻ suy ngẫm.