Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 – Chương 150: Ai sợ ai là mèo!

admin 2.696 Chữ Cài Đặt

– Giết! Lão tử không tin không giết sạch các ngươi!Kim Quảng tức giận rống to một tiếng, hai tay thành chưởng đánh ra. Một con kim long to lớn theo chưởng của hắn gào thét bài ra, đánh về phía đàn thú trước mặt.

Đây là trong Chân Dương lâu, tầng thứ ba, cửa thứ tám mươi sáu.

Nơi này địa hình là một mảnh thảo nguyên ố vàng. Từng ngọn cỏ khô héo sơ sát, gốc gạ khô cứng phủ đầy mặt đất.

Trên bề mặt thảo nguyền, có chi chít linh cẩu kết thành một làn sóng, từ bốn phía đánh về phía gò đất trung tâm.

Mà ở gò đất trùng tâm, Kim Quảng cùng hai người khác đang đứng đưa lưng về nhau, mặt hướng ra xung quanh, không ngừng công kích vào đám linh cẩu đang nhào tới.

Chỉ bằng vào ba người lại dám đến đây khiêu chiến của ải bị vây công thế này, hiển nhiên hai người còn lại đi cùng Kim Quảng cũng không phải loại vô danh.
Hai người này, chính là Nguyệt Quang Đao Khách Bạch Nhất Hàn, cùng Kim Giao Vương Phương Yến Trung. Cũng chính là Phương Chính và Phương Niệm Dung.

– Giết hết? Hừ, cụ thể có bao nhiêu con ngươi còn không biết, còn đòi giết hết? Ngươi làm được chắc!

Phương Niệm Dung ở một bên hừ lạnh, châm chọc nói.

– Làm sao? Ta thích nói như vậy đấy! Ngươi có ý kiến?

Kim Quảng ngay lập tức đáp trả.

Phương Chính ở bên cạnh hai người, trầm mặt không nói gì.

Phương Niệm Dung với Kim Quảng từ lúc gặp mặt lần đầu ở Vương Đình chi tranh đã đối địch nhau. Ban đầu là Kim Quảng nhìn Phương Niệm Dung không vừa mắt vì danh xưng, Phương Niệm Dung thì không để ý hắn. Về sau Phương Niệm Dung càng lúc càng xem Kim Quảng không vừa mắt, vì rất thích gây sự với nàng. Cho nên cả hai cứ vậy rất hay đâm chọc nhau.
Mặc dù Kim Quảng đã bị Lạc Hành đoạt xá, nhưng bởi vì phương pháp đoạt xá của hắn lại là loại vô cùng chấp vá, có rất nhiều lổ hỏng. Vì vậy, dù bị đoạt xá, phân thân Kim Quảng vẫn còn giữ lại tính cách cùng tư tưởng vốn có của thân thể.

Cho nên là, phân thân Kim Quảng nhìn Phương Niệm Dung không vừa mắt, là thật sự không vừa mắt, chứ không phải là cố ý diễn cho đúng nhân thiết của thân phận Kim Quảng.

Có thể nói, nếu không phải có mặt Phương Chính, hai người Phương Niệm Dung, Kim Quảng nhất định sẽ không hợp tác một chỗ. Không đánh nhau, đã xem là rất nể mặt Hắc Lâu Lan.

Lần này cùng kết bạn vào Chân Dương lâu, cũng là Phương Chính trước tiên ngõ lời mời.

Cửa thứ tám mươi sáu của tầng ba yêu cầu người khiêu chiến phải chống đỡ công kích của đàn linh cẩu trong thời gian hai canh giờ. Công bằng mà nói, nếu không dùng tới Tiểu Thiên gian lận, một mình Phương Chính tuyệt đối gánh không nổi.
Để không gian lận, Phương Chính liền cần tới sự giúp đỡ từ người khác.

Tìm một đám cổ sư thì rất phiền phức, Phương Chính dù sao cũng mang danh tán tu, lực triệu tập mọi người là cực kì thấp. Hơn hết, người đông nhưng không mạnh, vào cũng chỉ có thể làm bia đỡ, dùng để hi sinh là chính.

Cho nên Phương Chính quyết định dùng chất lượng tới thay số lượng. Gọi Phương Niệm Dung và Kim Quảng tới giúp.

Phương Niệm Dung đi cũng Phương Chính từ lâu, đối với nàng Phương Chính cũng có chỗ tin tưởng. Mà Kim Quảng là phân thân, hiển nhiên sẽ không đâm sau lưng Phương Chính. Cả hai đồng thời còn là ngũ chuyển đỉnh phong. Tuy không phải dạng chiến lực đỉnh tiêm như Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên, Phương Chính. Nhưng cũng thuộc tầng trung trong lớp ngũ chuyển đỉnh phong.

Phương Chính mở lời, hai người Phương Niệm Dung, Kim Quảng hiển nhiên cũng không từ chối. Kết quả chính là hiện tại cả ba đứng tựa lưng vào nhau, cùng bị vây đánh.

– Còn lại bao lâu?

Phương Niệm Dung lúc này hỏi, người bị hỏi hiển nhiên là Phương Chính.

– Một chén trà!

Rống!

Phương Chính vừa đáp xong, một cơn linh cẩu có thân hình khổng lồ xuất hiện trên chiến trường. Khí tức ngũ chuyển mạnh mẽ lan tỏa ra toàn bộ chiến trường, khiến khí thế của đàn linh cẩu chớp mắt tăng vọt.

– Thú hoàng! Thế mà lại có thù hoàng!

Kim Quảng kinh ngạc kêu khẽ.

Chân Dương lâu mở ra cũng có đoạn thời gian tương đối lâu, các cửa ải phải phòng thủ trước đàn thú tấn công thế này cũng không phải chỉ một hai cái.

Nhưng cho đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có thú hoàng trong đàn thú. Trước đây đều chỉ là vạn thú vương, nhiều lắm cũng chỉ là vạn thú vương trên người có ngũ chuyển cổ trùng.

Lần này đụng phải một con thú hoàng, không chỉ Kim Quảng, cả Phương Niệm Dung và Phương Chính đều bất ngờ.

– Không cần khẩn trương. Ba chúng ta đều là ngũ chuyển đỉnh phong, tùy tiện một người cũng đủ đối phó nó.

Phương Niệm Dung lúc này nói, trong giọng nói mang vẻ tự tin.

– Đúng là như vậy!

Kim Quảng gật đầu, làm Phương Niệm Dung giật mình. Còn đang nghĩ tên này thế mà lại đồng ý với mình, thì nghe Kim Quảng nói tiếp.

– Nhưng đó là khi đơn đấu. Còn trước mắt, ngươi có thể vượt qua mấy trăm vạn con linh cẩu, bao gồm cả mấy con vạn thú vương, ngàn thú vương, bách thú vương trong đó, để đi đánh với thú hoàng sao?

Phương Niệm Dung nghe vậy hé miệng, còn đang định phản bác là nàng và Phương Chính có thể phi hành. Nhưng Kim Quảng đã không cho nàng cơ hội, mà nói tiếp.

– Cứ cho là ngươi biết phi hành đi, nhưng ngươi còn đủ chân nguyên sao? Duy trì gần hai canh giờ, cổ trùng dùng ra cũng đều là tứ ngũ chuyển. Cho dù là ngũ chuyển đỉnh phong cũng gánh không nổi. Cho dù mỗi người sẽ có sự chênh lệch, nhưng giữa chúng ta cách biệt không phải quá lớn. Bay tới đó, đang đánh giữ chừng lại thiếu chân nguyên, ngươi sống nổi?

Phương Niệm Dung triệt để á khẩu.

Nàng có hệ thống, thiếu chân nguyên có thể chi nguyên điểm đi bù vào. Nhưng người khác thì không được như vậy.

Cho nên nàng căn bản không thể mở miệng nói chính mình không thiếu chân nguyên được.

Trong ba người, nếu có ai có thể nói ra câu không sợ tiêu hao, Phương Niệm Dung khẳng định chỉ có Phương Chính. Bởi vì hắn có thiên nguyên bảo vương liên.

Nghĩ đến Phương Chính, Phương Niệm Dung nhịn không được hơi liếc mắt nhìn sang. Nàng có chút chờ mong Phương Chính sẽ đứng ra, nói để chính mình đi đánh thú hoàng. Như vậy nàng cũng đỡ mất mặt trước Kim Quảng.

Nhưng Phương Chính lại không có làm vậy, ngược lại nói.

– Nhiệm vụ chỉ là thủ vững, không bảo giết thú hoàng. Cứ mặc kệ nó là được. Nó không tới, hết giờ chúng ta liền đi. Nó tới, ba người cùng hợp sức đánh nó.

Phương Niệm Dung trầm mặt. Nàng hiện tại cảm thấy, bản thân giống như đã biết được chính mình thua những ngũ chuyển khác ở chỗ nào.

Không phải là nàng ngốc hay không có năng lực, mà là nàng thiếu kinh nghiệm cùng ánh mắt trong chiến đấu. Lại thêm háo thắng và ỷ lại hệ thống, càng làm cho nàng phát triển chậm hơn so với những cổ sư cùng chuyển số.

Nếu nói cổ sư đê giai tấn thăng càng nhanh lại càng mạnh, thì đến cấp bậc tam chuyển trở lên, càng lắng đọng lại càng mành. Đến ngũ chuyển, so sánh đã không còn là tu vi hay cổ trùng, mà so sánh ở kinh nghiệm cùng kĩ xảo.

Mà Phương Niệm Dung, tuy đã là ngũ chuyển, lại cứ một mực giữ suy nghĩ ở đê giai, cho nên thực lực mới kém như vậy.

Nếu không phải sớm quen biết Phương Chính, học hỏi theo hắn, hiện tại sợ rằng Phương Niệm Dung sẽ trở thành ngũ chuyển đỉnh phong bị ngũ chuyển sơ giai treo lên đánh.

Chỉ là, trước đây nàng chỉ là học theo. Nhưng lần này, nàng hiểu rõ vấn đề là gì.

– Ta biết sau này phải làm gì rồi!

Phương Niệm Dung trong lòng kiên định.

Meow!

Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên ngay bên cạnh, làm Phương Niệm Dung suýt chút nhảy dựng. Kim Quảng cũng giật mình, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong ngực áo của Phương Chính, một cục bông xù chui ra. Nó hình thể nhỏ nhắn, màu vàng kim ong ánh có hoa văn đen.

Cẩn thận xem xét, đây rõ ràng là Tiểu Hổ trong bộ dạng bị thu nhỏ còn cở lòng bàn tay.

Tiểu Hổ giờ khắc này ngẩng cái đầu nhỏ nhắn của mình lên nhìn Phương Chính, meo meo gọi, như thể đang xin Phương Chính cái gì đó.

Thông qua ngự hổ cổ, Phương Chính hiểu nó muốn xin cái gì. Hắn hơi trầm mặt, rất nhanh khẽ gật đầu.

– Nếu ngươi đã muốn, vậy thì đi đi!

Tiểu Hổ được cho phép, vui mừng bay ra ngoài. Nó lượn một vòng trước mặt Phương Chính, ánh mắt như đang nói “chủ nhân, nhanh biến ta lớn trở lại a!”

– Giúp ta chống đỡ một chút. Ta cần dùng sát chiêu.

Phương Chính nói với hai người bên cạnh, liền lập tức dừng công kích.

Hắn vừa mới thu tay, áp lực lên hai người còn lại chớp mắt tăng vọt.

Ba người giữ ba hướng đã tạo ra thế căn bằng, hiện tại có một hướng xuất hiện lổ hỏng, hai người còn lại phải chia một phần lực ra chống đỡ. Áp lực không tăng là việc không thể nào.

Nhưng Phương Niệm Dung và kp cũng không nói gì, bởi họ biết Phương Chính rất nhanh sẽ lại ra tay.

Phương Chính dừng công kích cũng không có chậm trễ, hắn nhanh chóng thúc giục cổ trùng.

Trong không khiếu của hắn, mười mấy con số cổ bị thúc giục, vây xung quanh một con cổ ngũ chuyển khác, đại cổ.

Phương Chính dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Hổ, nó hiểu ý, liên ngửa cổ kêu một tiếng dài, hướng về phía linh cẩu hoàng phóng tới. Phương Chính theo sau ra tay, đem sát chiêu đã thúc giục xong đánh lên người Tiểu Hổ.

Ngũ chuyển luật đạo sát chiêu, đại!

Ngay khi sát chiêu vừa rơi lên người, tiếng mèo kêu yếu ớt của Tiểu Hổ trong nháy mắt trở thành tiếng hổ gầm uy trấn. Thân hình của nó cũng từ một chú mèo con biến lớn, trở thành một con hổ to lớn uy mãnh.

Sự xuất hiện của Tiểu Hổ, làm cho linh cẩu hoàng cũng phải giật mình.

Nó dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào con vạn vương họ nhà mèo đột nhiên xuất hiện, lại lao về phía mình này.

Mà không chỉ linh cẩu hoàng, ngay cả hai người Phương Niệm Dung, Kim Quảng cũng phải ghé mắ nhìn lại. Phương Niệm Dung không khỏi nghi hoặc hỏi.

– Nhất Hàn, Tiểu Hổ của ngươi giống như lớn hơn trước một vòng thì phải? Khí tức còn trở nên kì quái. Đây là do sát chiêu của ngươi sao?

– Không phải!

Phương Chính lắc đầu, thu hồi sát chiêu đại xong, liền tiếp tục tấn công đàn linh cẩu đang lao tới. Đồng thời giải thích.

– Sát chiêu của ta chỉ có thể đem nó biến từ trạng thái thu nhỏ trở lại trạng thái vốn có ban đầu. Mặc dù nếu ta tăng thêm cổ trùng, có thể biến nó lớn hơn. Nhưng như vậy quá lãng phí, lại không cần thiết nên ta không có làm.

Hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói.

– Khí tức của nó trở nên kì quái, bởi vì nó đang trong quá trình thuế biến từ vạn thú vương sang thú hoàng.

Lời này vừa ra, hai người Phương Niệm Dung, Kim Quảng lập tức giật mình.

– Thù hoàng!? Ngươi thế mà lại đem nó nuôi lên thú hoàng!

Phương Niệm Dung kêu khẽ.

Phương Chính cười nhạt, đáp.

– Này còn phải cảm tạ đàn sói của Lang Vương.

Nói ra lời này, trong lòng Phương Chính không nhịn được phải mắng Phương Nguyên một câu “ngươi con mẹ nó làm chủ mà không biết dạy sói”.

Phương Niệm Dung và kp nghe liền lập tức hiểu ra vấn đề.

Tiểu Hổ là họ nhà mèo, vốn không thuận với sói thuộc họ nhà chó. Ở chung chỗ với đàn sói, một con mèo đơn độc như nó chịu rất nhiều bắt nạt.

Ban đầu là một đám sói thường hợp tác bắt nạt. Tiểu Hổ thân cô thế cô, chỉ có thể nhịn. Nhưng chó cùng dứt dậu. Nó thế nhưng là vạn thú vương, sau có thể nhịn mãi.

Tiểu Hổ vùng lên đánh tan đàn sói thường. Thế nhưng lại gặp phải sự đáp trả của đám bách lang vương. Nó đuổi đi đám bách lang vương, đám ngàn lang vương liền tìm tới cửa.

Tiểu Hổ lại đạp tan đám ngàn lang vương, vạn lang vương liền kéo tới tìm nó. Nó chật vặt lắm mới đuổi đi được đám vạn lang vương, lang hoàng liền cầm theo kịch bản đi tới.

Có thể nói, Tiểu Hổ vô duyên vô cơ bị nhét cho cái kịch bản của nhân vật chính trong mấy truyện vả mặt. Đánh trẻ già tới tìm, đánh già thì già hơn gõ cửa.

Chính vì có đám vạn lang vương rèn giũa, thêm lang hoàng liên tục gây áp lực. Tiểu Hổ mới có cơ hội mạnh hơn, từng bước từng bước phát triển.

Điều này cũng mở cho Phương Chính một cái tầm nhìn tri thức mới đối với dã thú của thế giới này. Đó chính là muốn thành vương, phải đánh bại vương.

Nói rõ ra, khi dã thú bình thường đánh bại bách thú vương, nó sẽ thành bách thú vương. Khi bách thú vương đánh bại ngàn thú vương, nó liền thăng cấp thành ngàn thú vương. Tương tự như vậy với vạn thú vương, thú hoàng.

Hoang thú là một tầng cấp cách biệt lạch trời, cho nên trước mắt không thể áp dụng quy luật này vào.

Còn về việc vì cái gì cấp bậc thú vương có hình thể lớn hơn, khí tức mạnh mẻ. Đơn giản là vì chúng nó không có khái niệm lấy yếu thắng mạnh. Chỉ khi chúng nó đủ lớn, đủ mạnh, chúng nó mới có thể đánh bại vương để trở thành vương.

Tiểu Hổ hiện tại đang trong quá trình đó. Nó đã có đủ sức mạnh để khiêu chiến thú hoàng. Nó chưa thành thú hoàng, bởi vì nó chưa đánh thắng có thú hoàng nào cả. Một khi đánh bại được một con thú hoàng bất kì, mắc xích cuối cùng trong lòng nó sẽ bị cắt đứt.

Với dã thú vốn có trí tuệ thấp, một lần chiến thắng sẽ đủ để nó nghĩ “ta đã thắng vua, ta bây giờ chính là vua”. Chỉ cần tâm thế này xuất hiện, khí chất chúng nó tỏa ra sẽ thay đổi. Sự tự tin của kẻ thắng chính là khí tức vương mà những sinh vật khác cảm nhận được.

Mà lúc này, sự xuất hiện của linh cẩu hoàng, đối với Tiểu Hổ mà nói, đây chính là cơ hội để nói thử sức thăng lên cấp thú hoàng.

Dù sao trước đây lang hoàng trong đàn sói có mấy con, một mình Tiểu Hổ đánh không lại nhiều đối thủ như vậy. Mà linh cẩu hoàng chỉ có một mình. Một đối một, ai sợ ai là mèo!