Ngu Diệu Âm ngủ trưa gần một tiếng , khi thức dậy cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cô thu dọn đồ đạc một chút, rồi xách túi vải đi chợ mua rau.
Ngu Diệu Âm vừa đi vừa nghĩ về nguyên liệu, lần sau cô phải mua nhiều hơn về tích trữ trong tủ lạnh, như vậy sẽ không cần phải chạy đi chạy về hai lần một ngày.
Cửa cuốn được kéo lên, Ngu Diệu Âm đi rửa sạch những nguyên liệu vừa mua về. Đậu que mà bà lão bán ở chợ quả thật xanh mướt và tươi rói, trông rất hấp dẫn, Ngu Diệu Âm hoàn toàn không kìm được mà mua ngay khi nhìn thấy.
Hoa quả và rau củ có tính thời vụ, bây giờ đã vào mùa mà không mua sớm, đợi qua mùa rồi thì làm sao có thể ăn được đồ tươi ngon như vậy nữa chứ? Ngu Diệu Âm rất thích đi chợ mua rau, trước đây khi chưa xuyên sách cũng vậy, thấy ở chợ có rau củ tươi ngon gì, cô luôn mua một ít về làm món ngon.
Con người sống là để ăn mà.
Đậu que giòn sần sật, Ngu Diệu Âm ngắt một cọng, nước cốt lẫn với mùi thơm đậu que tươi mới bay đến, cọng đậu que này non đến mức có thể bóp ra nước.
Đậu que bà lão bán quả rất tươi, Ngu Diệu Âm mua nhiều, một phần để làm mì om thịt ba chỉ và đậu que, số đậu que còn lại dùng để làm dưa chua đậu que, vừa có thể làm món khai vị ăn kèm cháo, mì, cơm, lại vừa có thể dùng làm món ăn kèm trong quán.
Ngu Diệu Âm còn nhớ trước đây dưới lầu nhà cô có một quán bún, món ăn kèm là củ cải muối, củ cải muối đó vừa giòn vừa cay. Mỗi lần cô không muốn nấu cơm, đều sẽ vì món củ cải muối cay của quán mà đến quán này ăn.
Cho nên, nếu có thể làm dưa chua đậu que ngon, có lẽ có thể thu hút một lượng lớn khách hàng.
Ngu Diệu Âm lấy một phần ba số đậu que ra làm mì om thịt ba chỉ và đậu que.
Làm mì om thịt ba chỉ và đậu que cũng khá nhanh, thích hợp cho những học sinh cấp ba đang vội này đến ăn.
Thật ra Nhất Trung Vân Thành đối xử với nhóm học sinh cấp ba này không tệ, sẵn lòng cho học sinh ra ngoài. Dù sao thì có khá nhiều trường cấp ba giống như nhà tù, luôn nhốt học sinh lại, không cho học sinh ra ngoài.
Nhất Trung Vân Thành không như vậy, hơn nữa trường còn là một trong những trường trung học tốt nhất của Vân Thành, tỷ lệ đỗ đại học cao, còn về lý do tại sao lại là “một trong những”, dĩ nhiên là vì còn có trường Phụ Trung cạnh tranh, không ai chịu nhường ai.
Ngu Diệu Âm vừa bật bếp, Tiểu Đường Bảo đã xuống xe bus của trường, chạy lật đật vào quán: “Chị ơi, em về rồi ạ.”
“Trên bàn có nhãn, là cô hàng xóm cho chúng ta, ngọt lắm, Tiểu Đường Bảo ăn đi.” Ngu Diệu Âm thò đầu ra từ bếp nói với Tiểu Đường Bảo.