Ngu Diệu Âm thầm thở dài trong lòng, chuyện đó ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù cô là người xuyên sách…
Nguyên chủ của cuốn tiểu thuyết này là một cô gái đáng thương, cha mẹ mất sớm, cô sống cùng gia đình thím, cuộc sống cũng coi như bình dị hạnh phúc. Nhưng cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu, chú cô gặp tai nạn xe qua đời, thím cô cũng lâm bệnh nặng cuối cùng cũng mất.
Đúng vậy, Tiểu Đường Bảo chính là con của thím cô, tên là Ngu Vấn Đường, cô bé vẫn còn đang học mẫu giáo.
Mà cửa tiệm nhỏ mà hai người vừa đi ngang qua là tiệm mì của thím cô, nằm ngay đối diện trường trung học, nhưng bây giờ cửa lớn đóng chặt, giống như đã đóng cửa vậy.
Nghĩ đến thiết lập của tiểu thuyết gốc, Ngu Diệu Âm cảm thấy lòng có phần chua xót.
Chị cả như mẹ, hai người phải nương tựa vào nhau mà sống. Ngu Diệu Âm tuy là một cô gái hơn hai mươi tuổi, cũng chưa từng nuôi con nhưng cô hoàn toàn không thể gửi Tiểu Đường Bảo đến nhà người thân, cô không muốn Tiểu Đường Bảo phải sống nhờ vả, cô muốn cô bé mãi mãi hoạt bát và sinh động, không mong cô bé trở nên đa sầu đa cảm.
Trước đây thím đối xử với cô tốt, dĩ nhiên cô cũng phải chăm sóc Tiểu Đường Bảo hết lòng.
Sau khi đi qua cửa tiệm nhỏ đó, tâm trạng của Tiểu Đường Bảo mới tốt hơn một chút. Vừa đúng lúc trường trung học cũng tan học, lũ trẻ cấp ba mặc đồng phục xanh trắng, ba năm đứa tụ lạ thành nhóm bước ra khỏi cổng trường để đi ăn, trông vô cùng hoạt bát tràn đầy sức sống.
Ngôi nhà của hai người cũng nằm cách trường trung học này không xa.
Khu vực này trước đây là một mảnh đất hoang, nhưng cuối cùng nhà trường lại thích chọn đất hoang để khai khẩn. Nhìn từ Nhất Trung Vân Thành ra ngoài, tất cả đều là những ngôi nhà trệt thấp bé, từng nhóm từng nhóm như ôm lấy nhau sưởi ấm.
“Hôm nay chị làm sườn xào chua ngọt, em cứ vào xem hoạt hình đi, khi nào cơm xong chị sẽ gọi em.” Ngu Diệu Âm nói, vị chua ngọt, trẻ con hẳn sẽ rất thích.
“Vâng ạ.” Tiểu Đường Bảo nói.
Cô rửa sạch sườn non mua ở chợ về rồi chặt thành từng đoạn nhỏ, sau khi chần sườn heo với nước lạnh để khử mùi tanh, cô rửa sạch lại bằng nước ấm. Ngu Diệu Âm pha sẵn nước sốt sườn xào chua ngọt, cho lượng xì dầu, xì dầu đen, rượu nấu ăn, đường trắng, giấm vừa đủ rồi khuấy đều để dùng sau.
Sau khi làm xong nước màu, cô cho sườn heo vào nồi xào cho đến khi bề mặt sườn được phủ đều màu cánh gián, rồi cho nước sốt đã pha sẵn và nước nóng vừa ngập nguyên liệu vào. Ngu Diệu Âm đậy vung lại, bật lửa vừa hầm, cô lau tay rồi bước ra khỏi bếp.