Chỉ là cảm thấy vái chào trong lòng người khác không đúng phép tắc lắm, cô bé lại vặn vẹo cái thân mình nhỏ bé muốn xuống đất.
Lại thấy lúc này, nam tử áo xanh anh tuấn kia giơ tay nhàn nhạt nói: “Chính sự quan trọng, không cần những hư lễ này.”
“Chuyện này…”
“Nó không bái ta, chẳng lẽ ta không phải là sư thúc tổ của nó? Bọn họ liền không kính trọng ta?” Hiển nhiên nam tử áo xanh là người theo phái thực dụng, nghiêng đầu ra hiệu cho mấy người phía sau.
Khí tức trên người ba người kia cũng rất lẫm liệt, tương đương với Ngu Tông chủ, Sở Hành Vân liền ghé vào tai Ngu Du Du cực nhanh thấp giọng nhắc nhở: “Đây là Phi Hồng Đạo quân, vị kia…”
Hắn lần lượt giới thiệu, Ngu Du Du cũng cảm thấy mọi người dường như rất sốt ruột, vội vàng chắp nắm tay nhỏ thật nhanh cho đủ lễ nghĩa, rồi quay đầu nhìn sư huynh sư tỷ.
Cô bé tự biết mình nói chuyện không lưu loát nên gửi gắm hy vọng vào người hiểu ý mình.
“Vừa rồi đệ tử cùng nhị sư muội cơ duyên xảo hợp nhắc tới sư tổ, tiểu sư muội nghe thấy, cũng rất lo lắng…” Sở Hành Vân liền thuật lại lời Ngu Du Du vừa nói cho mọi người.
Nam tử áo xanh kia cũng không ngồi xuống, chỉ đứng trước mặt Ngu Du Du, vừa ngưng thần nghe Sở Hành Vân bẩm báo, vừa đăm chiêu nhìn bé con đang gật đầu liên tục như để xác nhận cho sư huynh.
Đợi nói xong, ông cũng không hỏi tin tức này từ đâu mà biết, khẽ nói: “Quả nhiên người còn sống. Nhưng phía Tây…”
Phía Tây thì rộng lớn lắm.
Huống chi sắc mặt ông hơi đổi, lẩm bẩm tự nói: “Chẳng lẽ đã đi đến Cực Tây chi địa.”
“Cực Tây chi địa.” Một nữ tu dung mạo kiều mị không khỏi thốt lên: “Qua Cực Tây, vậy là sắp đến Thần Ma Trủng rồi.”
Nhắc tới nơi này, trên mặt mọi người đều thêm phần ngưng trọng và ẩn ẩn vẻ sợ hãi.
Liền có một tu sĩ khác chần chờ một lát, thăm dò nhìn nam tử áo xanh nói: “Sư thúc, không phải ta nghi ngờ Du Du nói dối, mà là liệu đây có phải là cái bẫy của Xích Diễm Ma Quân, dụ chúng ta đến Cực Tây chi địa để ám toán hay không?”
Trẻ con chắc chắn là trẻ con ngoan.
Nhưng Xích Diễm Ma Quân cái loại hạ lưu không có giới hạn, quyến rũ đạo lữ của người khác thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Ngộ nhỡ hắn ta vốn không biết tung tích của Tiền Tông chủ, chỉ cố ý nói dối chuyện mà cả tông môn đều quan tâm coi trọng này cho đứa bé nghe.
Đứa bé tin là thật nên khi biết tông môn quan tâm chuyện này, cô bé thật lòng thật dạ nói cho họ biết, lại không biết đây vốn là cái bẫy của Xích Diễm Ma Quân.
Tuy Xích Diễm Ma Quân xưng hùng một phương bao nhiêu năm nay, cũng coi như một nhân vật nhưng hắn ta đã kết thù với tông môn, chẳng lẽ không lo lắng ngày sau có người tính sổ với hắn ta?
Dù là để diệt trừ hậu họa, e rằng hắn ta cũng hy vọng Thái Cổ Tông suy tàn.
Lời này càng khiến người ta phải suy ngẫm.