Nhớ ngày đó trên phi thuyền, thấy sư tôn bế vất vả, Sở Hành Vân có giúp ôm tiểu sư muội đang ngủ say sưa một lúc. Hắn có cảm giác như mình đang phải nâng cả một dãy núi, Nguyên Anh trong người suýt chút nữa cũng phải nhảy ra để tiếp sức.
Đến tận bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy mệt mỏi rã rời.
Trong lúc hắn đang mải suy nghĩ về sự huyền diệu bên trong chuyện này, liền thấy nhóc con trong ngực Chúc Trường Xu nghiêng đầu nhìn hai người một lúc, rồi lại ngoan ngoãn giơ chiếc ấm nước nhỏ trong tay lên, dường như muốn chia sẻ với họ.
Cái điệu bộ nhỏ xíu ngay cả một ngụm nước cũng muốn nhường cho người khác này khiến Sở Hành Vân không nhịn được mà bật cười.
Nhưng hắn cũng nhớ, từ lúc vừa tỉnh dậy, cục bột nhỏ này cứ ăn uống không ngừng nghỉ.
Mặc dù đứa nhỏ này từng bị bỏ đói đến cực điểm, ăn nhiều một chút cũng là điều dễ hiểu nhưng Sở Hành Vân vẫn lo muội ấy ăn quá no sẽ bị vỡ bụng… Hắn lại liếc nhìn cái bụng xẹp lép của tiểu sư muội.
… Bao nhiêu điểm tâm và linh thủy trôi vào bụng như thế, mà cái bụng của đứa trẻ này trông chẳng khác gì lúc chưa ăn gì.
Nhưng dù vậy, Sở Hành Vân vẫn vươn tay bế Ngu Du Du qua.
Trên người hắn mang một mùi hương khác hẳn với nhị sư tỷ.
Nếu mùi đan hương của Chúc Trường Xu thoang thoảng, nhạt nhòa và đậm mùi thảo mộc, thì mùi hương trên người Sở Hành Vân lại phức tạp và tao nhã hơn.
Vòng tay này thật sự rất êm ái, Ngu Du Du lưu luyến gãi gãi mu bàn tay của mỹ nhân sư tỷ, rồi vô cùng mãn nguyện lăn vào trong lồng ngực Sở Hành Vân.
Cô bé không hiểu vì sao Ngu Du Du trong nguyên tác lại có thể trở mặt đến mức đó với hai vị sư huynh sư tỷ thân thiết như vậy, cũng không thể lý giải được sự ghen ghét, đố kỵ của “nàng ta” dành cho hai vị thiên chi kiều tử này… Có trời mới biết, khi phát hiện mình trở thành Ngu Du Du và sở hữu nhiều thứ đến thế, bé chỉ cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Người cha Tông chủ này là một chỗ dựa khổng lồ cỡ nào cơ chứ, dư sức cho bé nằm ườn ra đó ăn rồi ngủ.
Cho dù lúc ở Ma thành, bé từng nghe những lời xì xầm to nhỏ, nói bé là đồ bỏ đi, là phế vật, sau này không thể tu luyện được nữa, thì với Ngu Du Du mà nói, làm phế vật cũng chẳng sao cả.
Bé có một người cha tốt như vậy bảo vệ, chăm sóc cho mình, thế thì không được lanh lợi cho lắm cũng chẳng thành vấn đề.
Huống hồ có đại sư huynh và nhị sư tỷ thiên tài thế này làm đệ tử của cha, y bát của cha và tông môn đã có người kế thừa, vậy thì càng không có gì phải nuối tiếc.
Nghĩ vậy, bé thậm chí còn muốn cảm ơn họ. Bởi vì có họ, những công pháp của cha và tâm huyết cha dành cho tông môn mới có người cùng gánh vác.
… Tất nhiên, nếu các sư huynh sư tỷ cũng thích bé, cũng sẵn lòng làm chỗ dựa cho bé giống như cha, thì càng tuyệt vời hơn nữa.