Đến nội dung chính

Chương 5: Thiên Diễn Tôn Giả

admin 1.111 Chữ Cài Đặt

Trong đại điện, ánh nến lay động.

Sau lưng Diễn Thiên, pho tượng đá cao hơn mười trượng vẫn lặng lẽ đứng sừng sững, từng đường nét trên gương mặt tượng đã bị năm tháng bào mòn, nhưng khí tức uy nghiêm phát ra vẫn khiến người ta có cảm giác như đang đối diện một vị cường giả còn sống.

Mộ Vãn Ca lặng lẽ quan sát.

Nàng phát hiện pho tượng này không đơn thuần chỉ là vật để thờ phụng.

Mà còn là…

Trận nhãn của cả Thiên Diễn Cung.

Nếu có người mạnh mẽ xông vào, chỉ cần một ý niệm của chủ nhân động phủ, cả tòa đại điện sẽ lập tức biến thành một sát trận kinh thiên.

Diễn Thiên Tôn Giả nhìn thấy ánh mắt nàng dừng trên pho tượng, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

“Không tệ.”

“Chỉ mới liếc mắt.”

“Đã nhìn ra đây là trận nhãn.”

“Nếu đặt vào thời đại của ta.”
“Ngươi đủ tư cách trở thành đệ tử nội cung.”

Mộ Vãn Ca khẽ mỉm cười.

“Tiền bối quá khen.”

“Nếu không phải ta từng nghiên cứu qua trận đạo.”

“E rằng cũng không phát hiện.”

Diễn Thiên Tôn Giả nhìn nàng thật sâu.

“Từng nghiên cứu?”

“Một tiểu cô nương mười lăm tuổi…”

“Làm sao có thể nói ra câu ấy?”

Mộ Vãn Ca bình tĩnh đáp:

“Chỉ là từng đọc vài quyển cổ tịch.”

Nàng không giải thích thêm.

Diễn Thiên Tôn Giả cũng không truy hỏi.

Mỗi người đều có bí mật.

Ông đã sống hơn ngàn năm, tự nhiên hiểu đạo lý này.

Điều quan trọng nhất với ông lúc này không phải thân phận của Mộ Vãn Ca.

Mà là…

Nàng có đủ tư cách kế thừa Thiên Diễn Cung hay không.

Ông chậm rãi xoay người, tay áo khẽ phất.

Ầm…

Mặt đất trong đại điện bỗng rung nhẹ.

Từ chính giữa nền đá, một đài ngọc hình tròn từ từ nâng lên.
Trên đài đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt cỡ đầu người.

Bên trong quả cầu là vô số điểm sáng màu bạc đang không ngừng chuyển động như những vì sao trên bầu trời.

“Đây là…”

“Thạch Khảo Tâm.”

“Mỗi đời truyền nhân Thiên Diễn Cung đều phải trải qua.”

Mộ Vãn Ca hỏi:

“Khảo nghiệm điều gì?”

“Không khảo thiên phú.”

“Không khảo tu vi.”

“Chỉ khảo…”

“Đạo tâm.”

Diễn Thiên Tôn Giả nhìn nàng, giọng nói trở nên nghiêm túc.

“Thiên phú có thể bồi dưỡng.”

“Tu vi có thể tu luyện.”

“Nhưng đạo tâm…”

“Một khi lệch.”

“Càng mạnh.”

“Càng dễ hủy diệt thiên hạ.”

Mộ Vãn Ca khẽ gật đầu.

Nàng đồng ý với cách nhìn này.

Kiếp trước nàng đã chứng kiến quá nhiều thiên kiêu ngã xuống không phải vì thiên phú kém, mà vì đạo tâm sụp đổ.

Diễn Thiên Tôn Giả đưa tay.

“Đặt tay lên.”

“Đừng chống cự.”

Mộ Vãn Ca chậm rãi bước tới.
Nàng đặt bàn tay lên quả cầu.

Trong khoảnh khắc ấy.

Một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo thần hồn nàng vào một không gian khác.

…

Đó là một vùng đất trắng xóa.

Không có trời.

Không có đất.

Chỉ có nàng đứng một mình.

Đột nhiên.

Một giọng nói vô cảm vang lên.

“Nếu…”

“Cho ngươi cơ hội.”

“Quay về mười lăm năm trước.”

“Ngươi có cứu Mộ gia không?”

Ngay sau đó.

Khung cảnh trước mắt biến đổi.

Nàng nhìn thấy Mộ gia đang bị ma thú bao vây.

Cha mẹ.

Gia chủ.

Trưởng lão.

Tất cả đều đang quỳ dưới đất cầu xin nàng.

“Vãn Ca…”

“Cứu chúng ta…”

“Tất cả là lỗi của chúng ta…”

“Xin con…”

“Hãy cứu Mộ gia.”

Ngay cả Mộ Thanh Tuyết cũng khóc đến hoa lê đẫm mưa.

“Muội muội.”

“Tỷ sai rồi.”

“Tỷ trả lại tất cả cho muội.”

“Xin muội…”

“Cứu ta.”

Mộ Vãn Ca bình tĩnh nhìn tất cả.

Không hề dao động.

Một lát sau.

Nàng chậm rãi lắc đầu.

“Không cứu.”

Không gian lập tức rung chuyển.

Giọng nói kia lại vang lên.

“Vì sao?”

Mộ Vãn Ca bình thản đáp:

“Tha thứ.”

“Là quyền của người chết.”

“Không phải nghĩa vụ của người sống.”

“Bọn họ chưa từng cho ta đường sống.”

“Ta cũng không có nghĩa vụ cứu bọn họ.”

Ngay khi lời vừa dứt.

Toàn bộ ảo cảnh lập tức tan biến.

Khung cảnh lần nữa thay đổi.

Lần này.

Trước mặt nàng xuất hiện vô số núi linh thạch.

Thần khí.

Linh dược.

Thánh đan.

Khắp nơi đều là chí bảo.

Một giọng nói vang lên.

“Chỉ cần ngươi giết người phía sau.”

“Tất cả.”

“Đều thuộc về ngươi.”

Mộ Vãn Ca chậm rãi quay đầu.

Phía sau nàng.

Là một bé gái khoảng năm tuổi.

Đó chính là…

Mộ Vãn Ca nguyên chủ.

Thiếu nữ nhỏ bé ôm đầu gối ngồi trong góc, ánh mắt đầy sợ hãi.

Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Vãn Ca.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Mộ Vãn Ca nhìn đống chí bảo trước mặt.

Rồi lại nhìn cô bé.

Cuối cùng.

Nàng cười nhạt.

“Ta không cần.”

Toàn bộ bảo vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Ảo cảnh lại tan vỡ.

Lần thứ ba.

Một bóng người mặc hắc bào xuất hiện.

Không nhìn rõ khuôn mặt.

Chỉ có đôi mắt đỏ như máu.

“Đi theo ta.”

“Ta giúp ngươi trở lại Thần Đế.”

“Chỉ cần…”

“Giết sạch chúng sinh.”

Mộ Vãn Ca lặng lẽ nhìn hắn.

Một lát sau.

Nàng cười.

“Ngươi biết không.”

“Ta từng là Thần Đế.”

“Cho nên.”

“Ta hiểu.”

“Sức mạnh.”

“Không phải lý do để quyết định sinh tử của người khác.”

“Ngươi…”

“Không xứng nói chuyện với ta.”

Ầm!

Không gian trắng lập tức nổ tung.

…

Đại điện.

Quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng chói mắt.

Ban đầu là màu trắng.

Sau đó chuyển sang màu vàng.

Cuối cùng…

Hóa thành màu tím đậm.

Diễn Thiên Tôn Giả vốn luôn bình tĩnh, giờ phút này lại đột ngột đứng bật dậy.

Ông nhìn chằm chằm quả cầu.

Giọng nói run lên.

“Đạo tâm…”

“Tử Kim…”

“Không…”

“Điều này…”

“Không thể…”

Ba nghìn năm trước.

Ngay cả thiên kiêu mạnh nhất Thiên Diễn Cung cũng chỉ khiến Thạch Khảo Tâm phát ra kim quang.

Còn màu tím…

Chưa từng xuất hiện.

Một lát sau.

Mộ Vãn Ca chậm rãi mở mắt.

Nàng nhìn thấy vẻ thất thố hiếm có trên gương mặt Diễn Thiên Tôn Giả.

“Tiền bối?”

Diễn Thiên Tôn Giả hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Ông nhìn Mộ Vãn Ca thật lâu rồi mới chậm rãi nói:

“Từ hôm nay…”

“Ngươi…”

“Chính là truyền nhân duy nhất của Thiên Diễn Cung.”

Dứt lời, ông phất nhẹ tay áo.

Một khối ngọc giản màu tím cùng một chiếc lệnh bài cổ xưa từ trên pho tượng chậm rãi bay xuống, lơ lửng trước mặt Mộ Vãn Ca.

Trên lệnh bài khắc hai chữ bằng văn tự Thượng Cổ.

Thiên Diễn.

Còn trên khối ngọc giản, chỉ có bốn chữ ngắn gọn, nhưng vừa nhìn thấy, ngay cả Mộ Vãn Ca cũng không khỏi chấn động.

“Thiên Diễn Thần Quyết.”

Đồng tử nàng khẽ co lại.

Đây không phải công pháp tu luyện Nguyên lực.

Cũng không phải công pháp Niệm lực.

Mà là…

Một bộ thần hồn bí điển đã thất truyền từ thời Thượng Cổ, chuyên tu thần hồn và diễn hóa thiên cơ.

Ngay cả ở kiếp trước, khi nàng còn là Thần Đế Chí Tôn, cũng chỉ từng nghe qua truyền thuyết về bộ thần quyết này chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Không ngờ, truyền thừa chân chính của Thiên Diễn Cung lại chính là nó.