Liễu Tịnh Lan nháy mắt với Hà Quốc Khánh, bảo gã đi gọi Đại đội trưởng. Đánh sắp chết người rồi, Đại đội trưởng không thể cứ giả vờ câm điếc được.
Hà Quốc Khánh vắt chân lên cổ mà chạy, Đường Niệm Niệm thấy rõ nhưng không buồn ngăn cản.
Đại đội trưởng cùng người nhà họ Đường kéo đến. Tầm này dân làng đang ăn sáng, Hà Quốc Khánh lết đến nhà Đại đội trưởng gào lên: “Đường Niệm Niệm đánh chết người rồi!”
Bà cụ Đường đang đi khắp thôn tìm cháu gái về ăn sáng, nghe vậy lập tức gọi cả nhà sát khí đằng đằng kéo tới.
Đại đội trưởng họ Đường, là cháu ruột của ông nội Đường Niệm Niệm, ngày thường cô vẫn gọi là bác Ba. Nhiều dân làng cũng bưng bát cháo khoai lang loãng đến soi gương được chạy tới xem náo nhiệt.
Hôm qua Đường Niệm Niệm vừa tẩn Tề Quốc Hoa, hôm nay lại đến đánh Dương Hồng Linh, con bé này đúng là hung dữ quá, sau này ai mà dám lấy?
“Niệm Niệm, buông tay!” Nhìn thấy Dương Hồng Linh mặt đầy máu, Đại đội trưởng đau hết cả đầu.
Thanh niên tri thức là người được nhà nước cử về chi viện xây dựng nông thôn, nếu xảy ra mạng người thật thì ông không biết ăn nói sao với cấp trên. Dù ông cũng chẳng ưa gì Dương Hồng Linh, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ công bằng.
“Bác Ba, con Dương Hồng Linh này cùng thằng Tề Quốc Hoa làm chuyện giày rách, hôm qua còn cố ý đẩy cháu xuống sông rồi gọi lưu manh đến hủy hoại sự trong sạch của cháu. Dưới sông thằng lưu manh kia đã định dở trò rồi, may mà cháu khỏe nên nó không làm gì được. Nhưng cục tức này cháu không nhịn nổi.”
“Cháu là cháu gái của ông Đường Thanh Sơn, ông nội cháu đánh giặc ngoại xâm chưa bao giờ nương tay. Nếu cháu đến cả đôi cẩu nam nữ này cũng không dám dạy dỗ thì sau này ngày rằm mùng một lấy mặt mũi nào đi gặp ông? Người ngoài nhìn vào thôn Đường chúng ta thế nào? Lại tưởng người thôn Đường đều là lũ hèn nhát cả sao!”
Đường Niệm Niệm hùng hồn lý sự. Đường Thanh Sơn thực ra chưa từng đi lính, nhưng ông là thợ săn. Khi quân địch xâm lược Chư Thành, đốt phá cướp bóc, Đường Thanh Sơn không chịu nổi nên đã tập hợp các thợ săn, dựa vào địa hình quen thuộc mà tiêu diệt không ít quân lẻ.
Quân địch cứ tưởng là du kích làm, không ngờ lại là mấy ông thợ săn. Sau này quân địch rút đi, ông lại trở về làm một thợ săn lầm lì bình thường, nhưng không ai dám coi thường ông. Cũng chính vì vậy mà danh tiếng ông vang xa trăm dặm, chỉ là vì trúng đạn lúc đánh giặc mà không được chữa trị hẳn hoi, vết thương cũ tái phát nên đã qua đời hai năm trước.
Vừa nhắc đến Đường Thanh Sơn, Đại đội trưởng và dân làng lập tức trỗi dậy một luồng nhiệt huyết, ánh mắt nhìn Dương Hồng Linh trở nên ác cảm. Đường Niệm Niệm nói đúng, đến đôi cẩu nam nữ này cũng không dám dạy dỗ thì người thôn Đường còn mặt mũi nào nữa?
“Toi không… giầy rách…” Dương Hồng Linh ọc ạch nói, lại phun ra một ngụm máu kèm theo hai chiếc răng.
Đường Niệm Niệm bồi thêm một cước, đầu Dương Hồng Linh ngoẹo sang một bên, “ngỏm” luôn. À không, ngất xỉu rồi!
Sắc mặt Liễu Tịnh Lan biến đổi hẳn. Sự hung bạo của Đường Niệm Niệm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta. Kiếp trước cô ta không tiếp xúc nhiều với Đường Niệm Niệm, thật không ngờ con khốn này lại dữ dằn thế này.
“Đại đội trưởng, tôi và chị họ tự nguyện về đây xây dựng thôn Đường, lẽ nào ông cứ đứng nhìn Đường Niệm Niệm ức hiếp chị tôi đến sắp chết mà không quản sao?” Liễu Tịnh Lan lấy hết can đảm chất vấn. Dương Hồng Linh bây giờ chưa thể xảy ra chuyện được, nếu không việc đồng áng của cô ta chẳng có ai làm thay.
“Nhà nước bảo các người về chi viện nông thôn chứ không phải bảo các người về làm chuyện giày rách, càng không phải bảo cô về để ăn cắp đồ! Hai chị em nhà cô, đứa thì trộm đồ của tôi, đứa thì trộm rác rưởi tôi vứt đi, nhà cô tổ tiên làm nghề ăn trộm đấy à!”
Đường Niệm Niệm mắng ngược lại. Dương Hồng Linh chỉ là con ngốc, mọi mưu hèn kế bẩn đều từ Liễu Tịnh Lan mà ra.
“Ai trộm đồ của cậu? Ông nội và cha mẹ tớ đều là giai cấp công nhân vẻ vang, Đường Niệm Niệm cậu đừng có mà ngậm máu phun người!” Sắc mặt Liễu Tịnh Lan thoáng biến đổi, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.