Đến nội dung chính

Chương 5

admin 579 Chữ Cài Đặt

“Vâng thưa Vương Gia.” Hai tên thuộc hạ đồng thanh đáp, giọng run run như không còn hơi.

Khi này Lãnh Tuyết Nhi vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn, toàn thân đau nhức rã rời, trên làn da trắng như tuyết chi chít những vết bầm tím, nàng muốn ngồi dậy nhưng tay chân không còn chút sức lực nào.

Cổ họng nàng khô khốc, đau rát vì kêu la, nàng nằm đó mở to mắt nhìn trần nhà, nước mắt đã cạn khô không thể chảy thêm được nữa.

Lãnh gia diệt tộc.

Một trăm mười ba mạng người, máu chảy thành sông.

Chỉ còn lại mình nàng trơ trọi giữa thế gian này.

Sống để làm gì khi danh dự đã mất, gia tộc đã tan nát?

Một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu nàng.

Chết.

Chết là hết.

Chết để được đoàn tụ với phụ mẫu, để không phải chịu đựng sự sỉ nhục này nữa. Lãnh Tuyết Nhi cố gắng lê lết thân thể tàn tạ xuống giường.
Đôi chân nàng run rẩy, vừa chạm đất đã khụy xuống như muốn nằm luôn xuống sàn nhà, nàng cắn răng chịu đau, bò từng chút một về phía cái bàn.

Trên bàn có một bộ ấm chén bằng sứ, đó là lối thoát duy nhất của nàng lúc này.

Nàng run rẩy vươn tay cầm lấy một cái chén trà.

“Xoảng!”

Cái chén rơi xuống đất vỡ tan tành, Lãnh Tuyết Nhi nhặt một mảnh sứ sắc nhọn lên, siết chặt trong lòng bàn tay.

Máu từ lòng bàn tay rỉ ra nhưng nàng không thấy đau.

“Phụ thân… mẫu thân… ta đến với hai người đây.”

Nàng nhắm mắt lại chuẩn bị dùng hết sức cứa mạnh xuống.

“Rầm!”

Cánh cửa phòng đột ngột bị đá văng ra, một bóng đen lao vào nhanh như chớp, cổ tay Lãnh Tuyết Nhi bị một bàn tay cứng như sắt kìm chặt lại.

Mảnh sứ rơi xuống đất.

Tiêu Phong Hàn đứng đó, sắc mặt đen sì như bao công, hắn vừa đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng đồ vỡ, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên hắn vội quay lại.
Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

“Muốn chết?” Giọng hắn rít qua kẽ răng.

“Ta đã nói mạng của ngươi là của ta, ngươi không hiểu sao?”

“Không có sự cho phép của ta, Diêm Vương cũng không dám nhận ngươi!”

Hắn bế bổng nàng lên ném mạnh trở lại giường.

Lãnh Tuyết Nhi tuyệt vọng hét lên: “Tại sao không để ta chết? Tại sao?”

“Ngươi đã giết phụ thân ta, đã cướp đi tất cả của ta, ngươi còn muốn gì nữa?”

Tiêu Phong Hàn cúi xuống áp sát mặt vào nàng, nở một nụ cười tàn nhẫn: “Muốn chết rất dễ.”

“Nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ khiến những kẻ từng trung thành với Lãnh gia phải chôn cùng ngươi.”

“Ta nghe nói phó tướng của phụ thân ngươi vẫn còn một đứa nhi tử…”

Lãnh Tuyết Nhi cứng đờ người.

Hắn đang uy hiếp nàng.

Hắn dùng tính mạng của người vô tội để ép nàng phải sống.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa oán hận gấp mấy lần đêm qua: “Tiêu Phong Hàn, ngươi là tên cầm thú vô sỉ!”

Tiêu Phong Hàn không tức giận, ngược lại còn cười lớn: “Phải thì thế nào? Ta chính là cầm thú.”