Tiêu Phong Hàn nhìn nàng, hắn không hề động lòng trước vẻ yếu đuối của nàng, ngược lại sự kháng cự yếu ớt ấy càng khơi dậy bản năng trong lòng hắn.
“Xin ta sao?” Hắn cười khẩy, ngón tay thô ráp miết nhẹ lên vết bầm tím trên cổ nàng.
“Lúc phụ thân ngươi dâng tấu sớ hại chết mẫu hậu ta, hắn có từng xin tha giúp không?”
“Lúc dòng họ Tiêu của ta bị chèn ép, bị sỉ nhục, có ai nghe lời cầu xin của ta không?”
Từng câu từng chữ của hắn như những mũi kim đâm thẳng vào tim Lãnh Tuyết Nhi.
Nàng mở to mắt nhìn hắn, hóa ra… tất cả là vì thù hận.
Hắn hủy diệt Lãnh gia không phải vì công lý, mà là để trả thù.
“Phụ thân ta không làm…”
Nàng cố gắng biện minh, nhưng lời chưa nói hết đã bị Tiêu Phong Hàn chặn lại bằng một cái tát.
“Chát!”
Cú tát mạnh khiến Lãnh Tuyết Nhi ngã dúi dụi xuống giường, đầu óc quay cuồng, một bên má nóng rát như lửa.
Vị máu tanh nồng lại trào ra trong miệng.
Tiêu Phong Hàn nắm lấy mắt cá chân nàng, kéo mạnh nàng về phía mình.
“Im miệng cho ta, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa.”
Nàng chỉ có thể cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng.
Hắn thô bạo… không có dạo đầu, không có sự nâng niu. Nàng cảm thấy mình như một chiếc lá khô mỏng manh đang bị vò nát.
Trong cơn đau đớn mê man, ký ức hôm nay lại hiện về rõ mồn một trong đầu nàng.
Cảnh tượng sân nhà Lãnh phủ tràn ngập quan binh.
Tiếng la hét thảm thiết của gia nhân.
Hình ảnh phụ thân nàng bị lôi đi, ánh mắt nhìn nàng đầy bất lực.
“Tuyết Nhi, sống… con phải sống…”
Lời trăn trối cuối cùng của phụ thân văng vẳng bên tai, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân đang hành hạ nàng trên người.
Sống sao? Nàng phải sống sao đây? Sống như thế nào?
Nước mắt nàng thấm ướt gối, mặn chát.
Dường như Tiêu Phong Hàn không biết mệt mỏi, hắn trút hết mọi căm hận, mọi uất ức dồn nén bao năm qua lên thân thể nhỏ bé của nàng.
Hắn muốn nhìn thấy nàng đau đớn, muốn nhìn thấy sự kiêu hãnh của Lãnh gia bị hắn đạp dưới chân.
Hắn ghét nàng.
Hắn hận nàng.
Nhưng tại sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia, lồng ngực hắn lại nhói lên một cảm giác khó tả?
“Nhìn ta đi!”
Hắn gầm lên, bàn tay bóp chặt cằm nàng, ép nàng phải mở mắt nhìn hắn: “Hãy khắc ghi khuôn mặt này vào trong xương tủy ngươi.”
“Ta là chủ nhân của ngươi, là trời của ngươi.”
“Cả đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.”
Lãnh Tuyết Nhi nhìn hắn, đôi mắt nàng đỏ hoe như máu, nước mắt thấm đẫm khiến tầm nhìn của nàng nhòe đi.
Bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả, tiếng gió gào thét qua khe cửa như tiếng khóc than ai oán của những oan hồn Lãnh gia.
…
Khi Tiêu Phong Hàn buông tha cho nàng thì trời đã gần sáng.
Hắn đứng dậy khoác áo vào người, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Hắn không nhìn nàng lấy một lần, cứ thế quay lưng bước ra khỏi phòng.
“Canh giữ cẩn thận cho ta, nếu dám để nàng chạy trốn, lão tử sẽ phanh thây các ngươi ra.” Tiếng hắn vọng lại từ ngoài cửa.