Sáng hôm sau, Lạc Thanh Di chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Đầu óc vô cùng tỉnh táo, tinh thần sảng khoái đến mức khó tin.
Cô hơi ngẩn người, rõ ràng đêm qua cô mới chiến đấu kịch liệt với dã thú xong, chết ngất không biết bao nhiêu lần, thậm chí cô còn nhớ lần cuối cùng mình mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay.
Nhưng lúc này cơ thể lại tràn đầy sức lực, giống như vừa ngủ một giấc thật sâu, không có chút mệt mỏi nào.
Lạc Thanh Di khẽ động người, chăn mỏng theo động tác của cô trượt xuống, khiến bả vai của cô lõa lồ trong không khí.
Lạc Thanh Di kinh ngạc phát hiện, làn da của cô sáng hơn mấy bậc, mịn màng hơn trước, tinh tế đến mức không tìm thấy lỗ chân lông nào.
Ngay cả cảm giác trong cơ thể cũng khác.
Ấm áp, mềm mại, như có một dòng năng lượng rất nhẹ đang chậm rãi lưu chuyển.
Lạc Thanh Di hơi ngơ ngác. Cô vốn tưởng rằng… cơ thể mình sẽ rất khó chịu.
Dù sao là lần đầu tiên, còn vất vả cả đêm, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Không có cảm giác ê ẩm hay đau đớn nào. Thậm chí còn thoải mái đến mức khó tin.
Lúc này, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong đầu.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần hấp thu năng lượng đầu tiên!]
Lúc này không phải nơi thích hợp để nói chuyện với hệ thống.
Lạc Thanh Di khẽ cắn môi, chậm rãi bò xuống giường, từng động tác đều cố gắng nhẹ nhất có thể, sợ đánh thức người bên cạnh.
Cô vén chăn lên, chỉ nhìn một cái, cô liền hít ngược một hơi khí lạnh.
Trên cơ thể trắng nõn của cô chằng chịt những dấu vết ái muội, như một bảng pha màu hỗn loạn.
Lạc Thanh Di khựng lại, theo bản năng liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Phó Nghiêm nằm nghiêng, lồng ngực trần lộ ra trong không khí.
Tình trạng của hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Vết cào kéo dài khắp ngực, vài vết cào còn chưa kịp khép lại, dấu cắn trên vai hắn vẫn còn rỉ máu.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đêm qua cô hung dữ đến mức nào.
Lạc Thanh Di lập tức xoay mặt đi, không dám nhìn thêm.
Cô thật cẩn thận xê dịch sang mép giường, vừa đưa chân ra khỏi chăn, Lạc Thanh Di liền trừng to hai mắt.
Chỉ thấy trên đôi chân cô cũng không lành lặn hơn trên người là bao, đặc biệt là ngay vị trí mắc cá chân còn có một vòng màu đỏ tím, nhìn kỹ là có thể thấy đó là dấu bàn tay, đối lặp với làn da trắng không tì vết thì trông nó dữ tợn vô cùng.
Không biết phải dùng sức cở nào mới có một dấu vết rõ ràng như này.
Lạc Thanh Di không nhìn tiếp, chỉ muốn mau xuống giường.
Nào ngờ vừa đặt chân xuống đất, đột nhiên một bàn tay vòng qua eo cô. Cả người cô bị kéo ngược trở lại giường!