Trong căn phòng kín, không khí nặng nề trộn lẫn mùi cồn nồng nặc. Rèm cửa dày che chặt ánh đèn thành phố, chỉ còn một ngọn đèn ngủ yếu ớt hắt xuống chiếc giường lớn.
Lạc Thanh Di cố gắng không để cho mình nhắm mắt, chiếc cằm cố sức ngẩng ra sau, không biết là mồ hôi hay nước mắt thắm ướt làn da, giọt nước đọng lại ở đỉnh cằm rồi rơi xuống chiếc bao tay đen đang siết lấy cổ cô.
Chiếc cổ trắng ngần đối lập mãnh liệt với chiếc bao tay da đen đắt đỏ, trông nó yếu ớt đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào.
Như là cười nhạo sự phản kháng nhỏ bé của cô, bàn tay to càng siết chặt, số oxi ít ỏi còn sót lại cũng bị ngăn chặn, trong mắt cô đong đầy hơi nước, ánh nhìn dần mờ.
Không khí như bị ép nghẹt khỏi lòng ngực.
“Ư…”
Lạc Thanh Di theo bản năng giãy giụa.
Bóng người đè trên người cô cao lớn vô cùng, bờ vai rộng che khuất ánh đèn, khiến thân hình nhỏ bé của cô như lọt thỏm trong chiếc bóng của hắn. Khi hắn cúi xuống, ánh sáng yếu ớt lướt qua gương mặt lạnh lùng đến cực điểm.
Phó Nghiêm.
Vị đại thiếu tính cách lãnh đạm, nổi tiếng máu lạnh này sao lại xuất hiện trong phòng của cô?
Đôi mắt hắn tối sẫm, hốc mắt đỏ dị thường, hơi thở nặng mùi rượu, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo như lưỡi dao như muốn xé toạc cô ra.
“Muốn trèo lên giường tôi?”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự chán ghét không che giấu.
“Nhân phẩm thật thấp kém.”
Bàn tay trên cổ cô siết chặt hơn. Lạc Thanh Di biết hắn muốn giết cô, hắn dám, hắn sẽ làm vậy.
Thật khó chịu, thật khó chịu, cô không muốn chết, cô đã làm gì sai chứ.
Thế giới trước mắt Lạc Thanh Di bắt đầu tối sầm lại.
Ngay lúc ý thức sắp chìm xuống, trong đầu cô bỗng tràn vào vô số ký ức xa lạ khiến đầu cô đau nhói.
Đau, đau quá.
Lạc Thanh Di rơi mồ hôi như mưa, thấm ướt cả lớp vải trắng mỏng manh trước ngực.
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu.
[Trói định thành công.]
[Hệ thống mị ma đang kích hoạt.]
Trong đầu cô hiện ra một giao diện ánh sáng mờ.
[Kỹ năng khẩn cấp: Mê hoặc.]
[Ký chủ có đồng ý sử dụng không?]
Lạc Thanh Di đã không thể thở hơn 2 phút rồi, đại não thiếu oxi, cô gần như không thể suy nghĩ.
Chỉ còn một ý niệm.
Không thể chết!
[Đồng… ý…]
Ngay lập tức, một mùi hương kỳ lạ lan khắp căn phòng.
Bàn tay đang bóp cổ cô bỗng khựng lại.
Phó Nghiêm hơi nheo mắt.
Cô gái dưới thân hắn dường như… có gì đó thay đổi.
Đôi mắt vốn hỗn loạn giờ lại ướt át, mềm mại. Gò má hơi ửng đỏ vì thiếu không khí, khiến vẻ yếu ớt kia càng trở nên mê hoặc. Đôi môi khẽ mở để cố gắng hô hấp, dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn có thể thấy rõ một đoạn đầu lưỡi của cô.
Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi kia, ánh mắt dần trở nên u tối.
Mùi hương của cô quanh quẩn bên mũi hắn. Ngọt, mềm, đầy cám dỗ.
Có thể là do tác dụng của cồn, hắn cảm thấy đầu óc mình như bị thôi miên, như thể có thứ gì đó đang dụ dỗ hắn lại gần, lại gần thêm chút nữa.
Hắn đang khát mà đúng không? Vậy thì tới đây, tiến lại gần đây, gần thêm chút nữa, giải khát đi…