Đến nội dung chính

Chương 3: Anh trai cô cũng chẳng phải là lợn, tôi bám lấy hắn làm gì?

admin 503 Chữ Cài Đặt

Đường Niệm Niệm dùng lực đập mạnh vào đầu làm tầm mắt thanh tỉnh hơn đôi chút. Thấy hai người đang đánh nhau không phân thắng bại, xung quanh còn có một đám đông đứng xem náo nhiệt.

Cô đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên đều nhận ra những người trước mặt.

Tốt lắm! Từ khoảnh khắc này, bánh xe vận mệnh sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn ngược lại với nam nữ chính.

Đường Niệm Niệm mặt lạnh tanh, bước đi hiên ngang vào giữa hai người đang giằng co. Cô nhẹ nhàng gạt ra một cái làm bà cụ Đường và mẹ Tề liền buộc phải dừng lại, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.

“Mày cản bà làm gì? Cút sang một bên!” Bà cụ Đường đang trong cơn giận dữ, cứ ngỡ cháu gái vẫn còn tình ý với thằng khốn Tề Quốc Hoa nên mới ngăn bà dạy dỗ mẹ hắn.

“Chờ chút, cháu hỏi một câu!”
Đầu Đường Niệm Niệm vẫn còn đau, trán nóng hầm hập. Thân thể này hôm qua vừa rơi xuống sông, tháng ba rét nàng Bân nên ngay tối hôm đó đã phát sốt cao đến giờ chưa lui khiến cả người mềm nhũn không sức lực. Cô phải đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết xong chuyện rắc rối này để còn đi ngủ.

Bà cụ Đường chớp mắt, cái con nhỏ chết tiệt không có tiền đồ này lại định bày trò gì đây?

Mặt Đường Niệm Niệm lúc này trắng bệch như tờ giấy, môi khô đến bong vảy, mắt đỏ vằn tia máu. Tuy không rạng rỡ xinh đẹp như ngày thường nhưng lại thêm vài phần yếu ớt, trông rất đáng thương.

Tề Quốc Hoa đang trốn trong đám đông, tuy trong lòng dấy lên một chút không nỡ nhưng rất nhanh đã quyết tâm trở lại. Đường Niệm Niệm ngoài cái mặt ra thì chẳng giúp ích gì được cho tiền đồ của hắn, hắn không làm gì sai cả.
“Bà nói lý do hủy hôn là vì tôi rơi xuống sông được đàn ông cứu nên không còn trong sạch đúng không?” Đường Niệm Niệm hỏi từng chữ một.

“Cô đã bị người ta sờ sạch thân thể thì còn trong sạch chỗ nào nữa!” Mẹ Tề cười lạnh, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

“Đúng thế, anh trai tôi sắp thăng chức rồi, Đường Niệm Niệm cô hãy biết thân biết phận một chút, đừng có mặt dày bám lấy anh tôi nữa!”

Cô gái ăn nói chua ngoa này chính là Tề Quốc Xuân, “chị em tốt” trước kia của nguyên chủ, đã lừa không ít đồ từ nguyên chủ. Ngay cả cái kẹp tóc màu đỏ đang cài trên đầu cô ta cũng là đồ của nguyên chủ.

Đường Niệm Niệm cười khẩy một tiếng rồi lạnh lùng nói: “Anh trai cô cũng chẳng phải là lợn, tôi bám lấy hắn làm gì?” Thịt lợn còn ngon chứ hạng người như Tề Quốc Hoa nhìn qua là cô đã thấy buồn nôn rồi.