Đến nội dung chính

Chương 11

admin 491 Chữ Cài Đặt

Nhưng Tống Cảnh Dư vẫn đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu chớp mắt nhìn Kỷ Lăng: “Vu khống gì cơ? Từ nãy giờ tôi đâu có nói câu nào?”

“Cậu… cái giọng nói đó rõ ràng là của cậu!” Kỷ Lăng chỉ thẳng vào mặt Tống Cảnh Dư, ngón tay run rẩy liên tục.

[Ký chủ nhìn xem, cậu ta cắn bậy kìa!] Hệ thống lại nhảy nhót: [Cậu ta đang sợ đến mức hai chân kẹp chặt vào nhau rồi! Hình như hội chứng sợ rắn lại tái phát, ký chủ mau nhìn xuống dưới đất đi, con rắn vừa nãy chưa đi xa đâu!]

Kỷ Lăng nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, cơ thể theo phản xạ tự nhiên cúi xuống nhìn.

Con rắn nước màu xanh lục thay vì trườn vào rừng, không hiểu sao lại vòng qua sau lưng Tống Cảnh Dư, trườn thẳng về phía bãi bùn lầy nơi Kỷ Lăng đang ngồi. Nó vươn cái cổ lên, chiếc lưỡi chẻ đôi màu đỏ tươi thè ra thụt vào ngay sát mũi giày của Kỷ Lăng.
Đôi mắt Kỷ Lăng mở trừng hết cỡ, miệng há hốc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Xì…” Con rắn khẽ rít lên một tiếng.

Kỷ Lăng giật thót mình, cơ thể co rúm lại. Ngay khoảnh khắc sự hoảng loạn đạt đến đỉnh điểm cộng với áp lực từ sự chế giễu của mọi người xung quanh, một luồng nhiệt nóng rực bất ngờ trào ra từ bụng dưới của cậu ta.

Chất lỏng màu vàng nhạt ấm nóng thấm qua lớp vải quần dã ngoại đắt tiền, chảy dọc xuống bắp chân, lan ra thành một vũng nhỏ trên nền đất mùn. Mùi khai bắt đầu hòa lẫn vào không khí ẩm ướt của khu rừng.

Người quay phim chính đang quay đặc tả khuôn mặt hoảng sợ của Kỷ Lăng, ống kính vô tình hạ xuống, thu trọn vẹn cảnh tượng vũng nước đáng ngờ vừa xuất hiện dưới chân cậu ta vào khung hình phát sóng trực tiếp.
“Cậu ta…” Đạo diễn hiện trường mở to mắt, ngón tay chỉ về phía Kỷ Lăng.

Lời nói của đạo diễn kẹt lại ở cổ họng, nhưng ánh nhìn của ông ta, cùng với nòng ống kính đen ngòm của máy quay số một, đều đang ghim chặt vào vũng chất lỏng khả nghi loang lổ trên nền đất mùn. Mùi khai xộc thẳng vào không khí, hoà với mùi lá rụng ẩm ướt tạo thành một loại hương vị khiến người ta muốn nín thở.

Kỷ Lăng cúi gằm mặt. Hai tay cậu ta bấu chặt vào đùi, mười đầu ngón tay trắng bệch cào xước cả lớp vải quần dã ngoại đắt tiền. Sự im lặng của đám đông xung quanh giống như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ cậu ta.

“Đừng quay nữa!” Kỷ Lăng đột ngột ngẩng phắt đầu lên, hét lớn một tiếng.