Đến nội dung chính

Chương 3

admin 548 Chữ Cài Đặt

“Tôi đã nhịn cậu từ lúc lên xe bus rồi.” Trình Triết Diên bước từng bước về phía Tống Cảnh Dư, đôi giày bốt đế cao nện xuống nền đất ẩm tạo ra những âm thanh trầm đục: “Tài năng không bằng ai thì cũng phải biết điều một chút. Kỷ Lăng đã nhường nhịn cậu hết lần này đến lần khác, cậu lại được đằng chân lân đằng đầu, phá hoại công sức của cả tập thể. Cậu nghĩ chương trình này là sân sau của nhà cậu để cậu muốn làm gì thì làm chắc?”

Kỷ Lăng thấy Trình Triết Diên ra mặt bênh vực mình, lập tức vươn tay ra, những ngón tay dính đầy bùn đất run rẩy níu lấy gấu quần dã ngoại của anh ta.

Cậu ta ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, giọng nói nhỏ xíu: “Anh Triết Diên, đừng trách Cảnh Dư… Có lẽ cậu ấy chỉ lỡ tay thôi… Em chịu đói vài bữa cũng không sao, mọi người đừng vì em mà cãi nhau…”
“Lỡ tay?” Trình Triết Diên hừ lạnh một tiếng, cơ bắp trên cánh tay ẩn dưới lớp áo khẽ căng lên, bộc lộ sự tức giận: “Cái hộp móp méo thành ra thế kia mà lỡ tay à? Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học về quy tắc sinh tồn.”

Trình Triết Diên hất hàm, đầu ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Tống Cảnh Dư, bờ môi mỏng khẽ mở ra chuẩn bị buông lời châm chọc.

“Cậu đừng tưởng giữ cái vẻ mặt ngây thơ đó thì mọi người sẽ bỏ qua cho…”

[Ting! Phát hiện dưa mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Ký chủ ơi, mau nhìn tên đỉnh lưu đang đứng nghênh ngang làm màu trước mặt cậu đi!]

Giọng nói chói tai của Trình Triết Diên đột ngột bị át đi bởi âm thanh điện tử phấn khích của hệ thống Đào Đào nổ tung trong đại não Tống Cảnh Dư. Cậu khẽ chớp đôi mắt đào hoa, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh sáng tò mò xẹt qua đồng tử.
Sự chú ý của cậu lập tức bị hệ thống hút đi sạch sẽ, hoàn toàn bỏ ngoài tai vẻ mặt hằm hằm sát khí của Trình Triết Diên.

[Trời ơi, cứu mạng! Cười chết bổn hệ thống mất! Ký chủ, cậu biết tên Trình Triết Diên luôn tỏ ra cool ngầu lạnh lùng, đi đến đâu cũng gồng mình ra vẻ tổng tài bá đạo này thực chất là người thế nào không?]

Tống Cảnh Dư hơi nghiêng đầu, một lọn tóc mềm mại dính mồ hôi trượt xuống, cọ qua gò má trắng ngần không tì vết.

Cậu vô thức đáp lời hệ thống trong đầu: [Người thế nào? Chẳng phải là đỉnh lưu cao ngạo, fan girl xếp hàng từ đây sang tận Pháp sao?]

[Cao ngạo cái con khỉ! Anh ta mắc chứng sợ côn trùng giai đoạn cuối đấy! Đêm qua lúc ngủ ở khách sạn, chỉ vì thấy một con nhện bé bằng móng tay trên trần nhà mà anh ta khóc lóc gọi điện thoại cho mẹ ròng rã hai tiếng đồng hồ! Mẹ anh ta phải hát ru bài “Cháu Lên Ba” anh ta mới chịu đi ngủ!]