Đến nội dung chính

Chương 20

admin 777 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Hùng quay sang nhìn Tạ Khanh. Cô đứng im lặng một góc, chiếc váy lụa trắng mỏng manh đã bị nước mưa tạt vào làm ướt sũng một mảng lớn bên vai, dán chặt vào làn da trắng ngần, để lộ xương quai xanh thanh mảnh đầy quyến rũ. Cơ thể cô run rẩy liên hồi vì lạnh, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt đến mất đi huyết sắc. Anh khẽ thở dài, nhận lấy chiếc thẻ phòng suite cao cấp còn lại từ nhân viên lễ tân rồi nhẹ nhàng nói với cô: “Đi thôi, theo tôi lên phòng.”

Tạ Khanh khẽ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn vẻ e dè và bối rối: “Nhưng… như vậy có tiện không ạ? Chị Nguyệt mà biết thì…”

Nguyễn Hùng dứt khoát ngắt lời cô: “Không có gì là không tiện cả. Em muốn đứng đây chịu lạnh đến sáng sao? Đi thôi.”

Căn phòng suite nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, không gian rộng lớn và vô cùng xa hoa với một phòng khách lớn và một phòng ngủ biệt lập. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng khép lại, bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên ngột ngạt và đầy ái muội. Tiếng mưa bão gào thét bên ngoài cửa kính sát đất càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đến đáng sợ bên trong căn phòng.
Nguyễn Hùng cởi chiếc áo khoác dạ đắt tiền của mình ra, vắt lên thành ghế sofa. Anh cố giữ giọng điệu bình thản để xua đi sự căng thẳng đang bao trùm: “Em vào phòng tắm trước đi, tắm nước ấm cho đỡ lạnh. Đêm nay em cứ ngủ ở chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tôi sẽ ngủ ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách này.”

Tạ Khanh đứng nép mình bên cạnh kệ tủ, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: “Anh Hùng… anh nhường phòng ngủ cho em, còn anh phải ngủ ở sofa sao… Em thấy ngại lắm… Hay là để em ngủ ở sofa cho…”

Sự ngoan ngoãn và biết nghĩ cho người khác của cô một lần nữa chạm vào sợi dây mềm mại nhất trong lòng Nguyễn Hùng. Anh bước lại gần cô, khoảng cách thu hẹp khiến anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thanh khiết trộn lẫn với hơi ẩm của nước mưa tỏa ra từ cơ thể cô. Anh khàn giọng nói: “Ngoan, nghe lời tôi. Em đang bị lạnh, không thể ngủ ở ngoài này được.”
Rầm! Đoàng!

Một tiếng sấm nổ vang rền như muốn xé toạc bầu trời đêm, kéo theo một tia chớp xanh loét, sắc bén rạch ngang qua cửa kính sát đất, chiếu sáng rực cả căn phòng trong một tích tắc. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống đèn trần phụt tắt. Hệ thống điện của toàn khu vực đã bị cơn bão cắt đứt hoàn toàn. Căn phòng chìm vào một bóng tối tịch mịch, chỉ còn lại tiếng gió rít gào ghê rợn và tiếng mưa đập liên hồi vào cửa kính.

Tạ Khanh hét lên một tiếng nhỏ đầy hãi hùng. Trong bóng tối, tiếng bước chân hoảng loạn của cô vang lên vội vã. Cô không màng đến bất cứ điều gì nữa, chạy thẳng về phía bóng dáng cao lớn của Nguyễn Hùng đang đứng giữa phòng.

Một vòng tay nhỏ nhắn, mềm mại từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng của anh.

Cả cơ thể gầy gò, run rẩy dữ dội của Tạ Khanh áp sát vào tấm lưng rộng lớn của Nguyễn Hùng. Cô khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm nóng nhanh chóng thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh của anh, chạm vào làn da nóng hổi của người đàn ông: “Đừng bỏ em… em sợ sấm sét lắm… xin anh đừng đi… đừng để em một mình trong bóng tối…”
Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn của cô vang lên giữa tiếng sấm chớp đùng đoàng ngoài kia, giống như một mũi kim đâm thẳng vào tim Nguyễn Hùng. Toàn thân anh cứng đờ, lý trí gào thét bảo anh phải đẩy cô ra, tự nhắc nhở bản thân rằng cô là em gái của vị hôn thê, rằng hành động này là sai trái, là phản bội. Thế nhưng, sự mềm mại của cơ thể cô gái nhỏ dưới lớp váy lụa ướt sũng đang dán chặt vào lưng anh, cùng với hương hoa nhài thanh khiết đang bao vây lấy mọi giác quan của anh, đã hoàn toàn thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của vị thiếu gia kiêu ngạo.