Hai cánh tay nhỏ nhắn của cô từ từ đưa lên, vòng qua hông và ôm chặt lấy eo Nguyễn Hùng, như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô trong biển khơi lạnh giá. Sự chủ động này của cô khiến toàn thân Nguyễn Hùng cứng đờ nhưng ngay sau đó là một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lenỏi khắp các mạch máu. Cảm giác mềm mại này khiến anh nhớ lại lúc cô dùng đôi tay mát lạnh xoa dịu vết bỏng trà nóng cho anh ở phòng khách ban nãy nhưng lần này, sự tiếp xúc cơ thể còn trực tiếp và mãnh liệt hơn gấp bội.
Nhìn cô gái nhỏ yếu ớt trong lòng mình, Nguyễn Hùng không thể kìm lòng được nữa. Anh luồn tay xuống dưới gối và lưng cô, dứt khoát bế xốc cô lên. Cơ thể cô nhẹ bẫng, mềm mại đến không tưởng, đầu cô tựa vào hõm vai anh, mái tóc đen dài xõa tung tỏa ra mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, thanh khiết đặc trưng. Mùi hương ấy quyện chặt lấy hương gỗ tuyết tùng của anh, tạo nên một sự kích thích thầm lặng đầy quyến rũ.
Tim Nguyễn Hùng đập chệch một nhịp, nhịp đập rộn ràng và dồn dập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Anh ôm chặt cô hơn, sải bước dài đưa cô rời khỏi căn nhà kho tăm tối, hướng thẳng về phía phòng nghỉ dành cho khách ở tầng trệt của biệt thự Tạ gia.
Bước chân của Nguyễn Hùng dứt khoát và mạnh mẽ, tiếng giày da nện lên sàn hành lang vắng lặng tạo ra những âm thanh trầm đục. Nửa đêm, biệt thự Tạ gia chìm trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có ánh đèn hành lang mờ ảo kéo dài chiếc bóng của hai người trên những bức tường dán giấy hoa văn sang trọng. Anh dùng một tay giữ chặt cơ thể Tạ Khanh, tay còn lại vặn chốt đẩy cửa phòng nghỉ dành cho khách ở cuối dãy hành lang tầng trệt.
Căn phòng này vốn luôn được chuẩn bị sẵn cho những vị khách quý của Tạ gia, không gian rộng rãi, ấm áp và thoang thoảng mùi tinh dầu gỗ đàn hương dễ chịu. Nguyễn Hùng bế cô bước nhanh vào trong, dùng chân khép hờ cánh cửa gỗ lại để ngăn cách hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo bên ngoài.
Anh tiến đến bên chiếc giường lớn trải nệm lông vũ êm ái, nhẹ nhàng đặt Tạ Khanh xuống. Thế nhưng ngay khi anh vừa định thẳng lưng rút tay ra, hai cánh tay nhỏ nhắn của cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông. Sức lực của cô lúc này vô cùng yếu ớt nhưng sự kiên quyết ẩn chứa trong cái ôm ghì ấy lại mạnh mẽ đến mức khiến Nguyễn Hùng không thể dứt ra nổi. Cơ thể cô khẽ co rúm lại, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào hõm cổ anh, đôi môi nhợt nhạt run rẩy mấp máy những tiếng thì thầm đứt quãng: “Đừng đi… xin anh… đừng bỏ tôi lại nơi tối tăm đó…”
Giọng nói của cô mỏng manh như sương khói, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Những sợi tóc đen dài, mềm mại của cô cọ xát vào làn da cổ nhạy cảm của Nguyễn Hùng, mang theo hương thơm hoa nhài thanh khiết dịu nhẹ. Mùi hương ấy quấn quýt lấy hương gỗ tuyết tùng trầm ấm trên chiếc áo khoác dạ của anh, tạo nên một thứ bầu không khí mờ ám, ngọt ngào đến nghẹt thở.
Nguyễn Hùng khựng lại, tư thế của anh lúc này vô cùng ám muội khi nửa thân trên đang cúi rạp xuống, gần như đè ép lên cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ dưới thân. Ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài cong vút đang run rẩy của cô, cả vệt nước mắt đã khô tì vết trên gò má nhợt nhạt. Trái tim anh dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, dâng lên một nỗi xót xa và khao khát bảo vệ điên cuồng mà chính anh cũng không thể lý giải nổi.