“Thiếu gia, chúng ta vào nhà thôi, trời lạnh lắm rồi.”
Tiếng nhắc nhở của người tài xế kéo Nguyễn Hùng trở về thực tại. Anh khẽ chớp mắt, thu hồi tầm mắt của mình. Anh không nói gì, chỉ im lặng bước tiếp vào trong sảnh chính của Tạ gia, nơi Tạ Nguyệt đang chờ đợi anh với nụ cười kiêu kỳ và những món trang sức lộng lẫy. Nhưng lúc này, trong tâm trí của vị thiếu gia kiêu ngạo, hình ảnh đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp của cô gái trên ban công đã kịp hằn sâu một dấu vết không thể xóa nhòa.
Bên trong căn phòng tối tăm ở cuối hành lang tầng hai, Tạ Khanh đứng nép mình sau bức màn cửa. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Hùng khi anh bước vào đại sảnh ấm áp bên dưới. Đôi mắt ngập tràn sợ hãi lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia sáng lạnh lẽo, đầy tính toán và thỏa mãn.
Ngón tay cô khẽ lướt qua vết xước nhỏ trên lòng bàn tay, nơi một mảnh pha lê vừa quẹt qua, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi đầy quyến rũ. Cô đưa ngón tay lên môi, khẽ liếm đi vệt máu, cảm nhận vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Sự đau đớn nhẹ nhàng này chỉ làm tăng thêm sự phấn khích trong cô.
Nguyễn Hùng bước vào sảnh chính của biệt thự Tạ gia, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa chiều đông ngoài kia. Không gian bên trong rực rỡ ánh đèn ấm áp nhưng lại không thể xua đi sự khó chịu vô cớ đang nhen nhóm trong lòng anh. Tiếng giày cao gót gõ nhịp nhàng trên nền đá cẩm thạch kéo suy nghĩ của anh trở lại thực tại.
Tạ Nguyệt lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nở nụ cười kiêu kỳ khi bước nhanh về phía anh. Cô ta tự nhiên choàng lấy cánh tay Nguyễn Hùng, giọng nói nũng nịu ngọt ngào: “Anh Hùng, anh đến rồi. Sao người anh lại lạnh thế này? Ngoài trời mưa to lắm sao?”
Nguyễn Hùng khẽ ừ một tiếng, ánh mắt anh vô thức lướt qua vai Tạ Nguyệt, nhìn lên phía ban công tầng hai hiện đã trống trơn. Anh cố giữ giọng điệu bình thản, bâng quơ hỏi quản gia đang đứng gần đó: “Lúc nãy đi vào, tôi thấy có người hầu dọn dẹp trên ban công tầng hai dưới mưa. Người của Tạ gia bóc lột gia nhân đến mức đó sao?”
Bà quản gia nghe vậy thì giật mình, sắc mặt hơi biến đổi nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tạ Nguyệt đã che miệng cười đầy khinh miệt: “Anh Hùng thật biết đùa. Người dọn dẹp lúc nãy làm gì phải gia nhân, đó là Tạ Khanh, đứa em gái cùng cha khác mẹ của em đấy chứ. Nó tính tình lập dị, vụng về, lại thích tỏ ra tội nghiệp nên mới chạy ra đó dọn dẹp lúc trời mưa. Anh đừng bận tâm đến loại người thấp kém đó, chỉ làm bẩn mắt anh thôi.”
Ba chữ “đứa con riêng” không được nói ra một cách trực tiếp nhưng thái độ khinh miệt lộ rõ trong từng lời nói của Tạ Nguyệt đã giải thích tất cả. Nguyễn Hùng khẽ nhíu mày. Hóa ra cô gái có đôi mắt trong vắt như pha lê ấy lại là con riêng của Tạ gia, hèn chi cô lại phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn và lạnh nhạt đến thế từ chính những người gọi là gia đình. Sự khó chịu trong lòng anh càng lúc càng dâng cao, biến thành một cảm giác cào xé khó tả.
Bữa tối gia đình diễn ra trong bầu không khí hào nhoáng nhưng giả tạo. Nguyễn Hùng ngồi ở vị trí khách quý, đối diện với những lời tâng bốc của ông bà Tạ và sự săn sóc thái quá của Tạ Nguyệt. Anh ăn uống không mấy ngon miệng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía lối đi của gia nhân phía sau nhà bếp nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện.