Tạ Khanh đứng trên ban công, lặng lẽ quan sát người đàn ông bên dưới. Nguyễn Hùng, vị hôn phu hoàn hảo của người chị gái kiêu ngạo Tạ Nguyệt. Một kẻ bốc đồng, kiêu ngạo.
Khóe môi Tạ Khanh khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, nhanh đến mức như thể đó chỉ là một ảo giác. Cô cúi xuống, giả vờ lau dọn chiếc chuông gió pha lê đang được treo tạm bên cạnh lan can ban công. Ngón tay thon thả, trắng bệch của cô khẽ chạm vào sợi dây treo mảnh mai.
Một lực đẩy nhẹ nhàng, chuẩn xác.
Keng! Choang!
Tiếng pha lê va đập vào nhau rồi vỡ tan tành vang lên sắc bén, chói tai giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều mưa. Những mảnh pha lê trong suốt vỡ vụn, bắn tung tóe ngay sát mũi giày da bóng loáng của Nguyễn Hùng.
Nguyễn Hùng giật mình dừng bước. Đôi mắt sắc bén của anh lập tức nheo lại, ngập tràn vẻ tức giận. Ai lại gan to tày đình đến mức dám ném đồ vật xuống ngay trước mặt anh? Anh siết chặt cán ô, từ từ ngước mắt nhìn lên phía ban công tầng hai.
Qua làn mưa phùn mờ ảo, đập vào mắt anh là một hình ảnh khiến anh sững sờ.
Dưới ánh sáng xám xịt của bầu trời chiều đông, một cô gái nhỏ nhắn đang quỳ sụp trên nền ban công ướt đẫm. Cô mặc chiếc váy trắng mỏng manh, cả cơ thể gầy gò đang run rẩy dữ dội vì lạnh và sợ hãi. Đôi bàn tay đỏ ửng của cô áp chặt vào lồng ngực, như thể đang cố ngăn trái tim mình nhảy ra ngoài vì hoảng sợ.
Nhưng điều khiến Nguyễn Hùng đứng chôn chân tại chỗ chính là gương mặt của cô. Đó là một gương mặt thanh tú, thánh thiện đến thoát tục, mang vẻ đẹp mong manh như một đóa hoa quỳnh dễ vỡ trong bão tố. Đôi mắt cô to tròn, ngập nước, nhìn anh với sự hoảng hốt và tội nghiệp tột cùng. Những giọt nước mắt ấm nóng dường như đang chực chờ lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh giá.
Trong một khoảnh khắc, hơi thở của Nguyễn Hùng nghẹn lại nơi cổ họng. Vẻ kiêu ngạo và giận dữ trên mặt anh đột ngột tan biến, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng chưa từng có. Anh chưa từng thấy ai có vẻ ngoài yếu đuối và đáng thương đến mức này. Cô nhìn anh như thể anh là một vị phán quan tối cao nắm giữ sinh mệnh của cô, đầy sợ hãi nhưng cũng đầy sự cầu khẩn thầm lặng. Bản năng bảo vệ vốn bị che giấu dưới lớp vỏ bọc ngạo mạn của anh bỗng dưng bị đánh thức một cách mạnh mẽ.
Tạ Khanh nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Nguyễn Hùng. Cô biết mình đã thành công gieo vào lòng anh hạt giống đầu tiên. Sự hoảng hốt trên gương mặt cô càng trở nên chân thực hơn. Cô vội vàng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của anh nữa.
“Tôi… tôi xin lỗi… tôi không cố ý…”
Giọng nói của cô mỏng manh như cánh ve, bị tiếng mưa nuốt chửng nhưng Nguyễn Hùng vẫn có thể nhìn ra khẩu hình miệng đầy hoảng loạn của cô. Cô lóng ngóng gom những mảnh vỡ pha lê còn lại trên sàn, bất chấp việc những cạnh sắc nhọn có thể cứa đứt ngón tay mình. Rồi như một con thú nhỏ bị kinh động, cô nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy chiếc khăn lau và chạy trốn vào trong cánh cửa tối tăm phía sau ban công.
Chiếc bóng gầy gò, nhỏ bé của cô nhanh chóng biến mất sau tấm rèm cửa dày màu xám tro, để lại một khoảng không gian trống rỗng và lạnh lẽo.
Nguyễn Hùng vẫn đứng yên dưới mưa, chiếc ô đen che khuất nửa gương mặt anh. Đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa ban công trống không, nơi cô gái kia vừa biến mất. Cảm giác tò mò và một luồng khí nóng ẩm lạ lùng nhen nhóm trong lồng ngực anh, cào xé tâm trí anh một cách khó chịu. Cô gái đó là ai? Tại sao lại phải chịu đựng sự lạnh giá và khổ sở như vậy trong chính dinh thự này?