Đến nội dung chính

Chương 26: Studio độc lập

admin 995 Chữ Cài Đặt

Cô muốn dùng tiền của nhà họ Thẩm để xây dựng lại tòa tháp lý tưởng cho anh ta, nhưng lại trao chiếc chìa khóa vinh quang đó cho chính gia đình anh ta nắm giữ.

Cô không cần anh ta phải biết ơn Thẩm Dao này, cô chỉ cần anh ta nhìn thấy bệnh viện từ thiện được cứu sống, nhìn thấy những thú nhân nghèo khổ có cơ hội được chữa trị.

Đó mới là cách duy nhất để bù đắp cho những tổn thương mà nguyên chủ từng gây ra.

Kế hoạch dành riêng cho Cố Trầm dần dần hình thành. Viên gạch đầu tiên cũng đã được đặt xuống.

Khóe môi Thẩm Dao khẽ cong lên, tắt màn hình hệ thống.

Cơn đau từ bờ vai vẫn âm ỉ, nhưng tinh thần cô lúc này đã hoàn toàn thả lỏng.

Cô chầm chậm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Ba tháng này, cô sẽ tự tay sửa lại toàn bộ cái kịch bản đầy máu chó này, đưa tất cả về đúng quỹ đạo của nó, rồi thong thả rời đi làm một phú bà tự do.
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lọt qua khe rèm cửa, rọi một vệt sáng dài lên chiếc giường king-size. Thẩm Dao thức dậy khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng. Cử động nhẹ bờ vai, cô cảm nhận được một luồng khí mát lạnh dễ chịu từ lớp thuốc mỡ của Cố Trầm bôi cho đêm qua đã hoàn toàn thẩm thấu, làm dịu đi chín phần mười cơn bỏng rát của những lằn roi da.

Đêm qua, cô đã khóc, đã thể hiện sự yếu đuối và uất ức tận cùng trước mặt vị bác sĩ tộc Sói.

Đó là một biến số ngoài dự liệu của cô, nhưng lại vô tình đánh thẳng vào trực giác nhạy bén của Cố Trầm.

Hiện tại, cô cần giữ trạng thái bình tĩnh, xa cách vừa đủ để quan sát những thay đổi đang âm thầm diễn ra.

Thay một bộ quần áo đơn giản, Thẩm Dao bước xuống tầng một. Hôm nay, bầu không khí trong căn biệt thự biệt lập đã không còn hoàn toàn đóng băng cứng nhắc như hai ngày trước.
Ngay khi cô vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng, khứu giác của cô đã bắt được một mùi hương thanh khiết, mặn mòi của đại dương thổi vào từ phía sân sau.

Công trình cải tạo khẩn cấp khu hồ sinh thái dành cho Hứa Lam đã hoàn tất sau một ngày một đêm.

Đội ngũ chuyên gia quốc tế đã rút đi, để lại một công trình sinh thái tinh xảo.

Một hệ thống hồ sinh thái ngoài trời nối liền với bể kính ngầm dưới tầng hầm, ngập tràn nước biển tự nhiên màu xanh lam ngọc, bên dưới là những rạn san hô rực rỡ và những dòng hải lưu nhân tạo đang tuần hoàn êm ru.

Hứa Lam lúc này không còn co rúm dưới tầng hầm tối tăm nữa.

Cậu thiếu niên Nhân Ngư đang ngâm mình dưới làn nước biển sâu ngập tràn khoáng chất của sân sau, chiếc đuôi cá màu xanh lam nhạt khẽ quạt nhẹ tạo nên những vệt sóng nhỏ.
Lớp vảy khô ráp, bong tróc do dị ứng nước ngọt của cậu đang dần phục hồi, lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

Thấy bóng dáng Thẩm Dao bước ra ban công, Hứa Lam khẽ giật mình, nhưng lần này cậu không lặn trốn xuống đáy bể đầy sợ hãi như trước.

Cậu thiếu niên ngoi nửa thân người lên mặt nước, đôi mắt xanh thẳm như biển hồ ngơ ngác nhìn cô, bờ môi mấp máy như muốn nói lời gì đó nhưng lại ngại ngùng cúi đầu xuống, hai tai mang cá khẽ ửng hồng.

Thẩm Dao không tiến lại gần để tránh làm cậu căng thẳng. Cô chỉ đứng từ xa khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi quay trở lại phòng khách.

Trong phòng khách, Hạ Dã đang ngồi ở góc sofa quen thuộc, trên tay là chiếc máy tính bảng cá nhân. Ngón tay thon dài của anh ta lướt trên màn hình, đôi mắt cáo đầy vẻ mê hoặc thỉnh thoảng lại co rút nhẹ trước những dòng thông tin vừa được gửi đến từ hòm thư bảo mật.

Khương Văn làm việc quả thực vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả. Chưa đầy mười hai tiếng sau lệnh điều động tiền bạc của Thẩm Dao, toàn bộ thủ tục thành lập một Studio giải trí độc lập có tên “Hạ Dạ” đã được hoàn tất một cách hoàn hảo.

Trên giấy tờ pháp lý chính thức, studio này hoàn toàn đứng tên sở hữu độc quyền của Hạ Dã, nguồn vốn đăng ký được rót vào từ một quỹ đầu tư ẩn danh ở nước ngoài, không để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tập đoàn Thẩm thị để qua mặt hệ thống kiểm toán của ông bà Thẩm.

Thế nhưng, Khương Văn đã dựa theo đúng chỉ thị của cô, gửi toàn bộ bản sao hợp đồng và quy trình thành lập cho chính Hạ Dã biết.

“Studio độc lập… Toàn quyền sở hữu…” Hạ Dã lẩm bẩm, nụ cười trà xanh bọc đường thường ngày hoàn toàn biến mất trên gương mặt đẹp đến mê hoặc chúng sinh của anh ta.

Anh ta vốn là một thiên tài diễn xuất, một kẻ dùng sự giả tạo để sinh tồn trong giới giải trí vặn vẹo này.

Anh ta từng nghĩ, sau khi Thẩm Dao quẹt 50 triệu trả sạch nợ cho mình, cô sẽ ký một bản khế ước nô lệ mới tàn nhẫn hơn để biến anh ta thành món đồ chơi độc quyền vĩnh viễn trong phòng tối.

Lần đầu tiên sau nhiều năm bị giam cầm, Hạ Dã cảm nhận được thứ gọi là quyền lựa chọn.

Điều đó còn khiến anh ta hoang mang hơn cả sự dịu dàng bất thường của Thẩm Dao.