Đến nội dung chính

Chương 10

admin 607 Chữ Cài Đặt

Ngân Uyển Lam không còn đủ dũng khí và sức lực để tiếp thu thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Một cơn choáng váng dữ dội ập đến, trước mắt cô tối sầm lại, mọi cảnh vật đảo lộn.

“Đây nhất định là một cơn ác mộng… Tỉnh dậy là sẽ hết…”

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Uyển Lam trước khi cơ thể cô ngã quỵ xuống bãi cát mềm mại và chìm vào bóng tối vô tận.

Trời đã sẩm tối khi chiếc xe Maybach màu đen tuyền của Giang Hà Phụng lăn bánh qua cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ của khu dinh thự họ Giang, tọa lạc trên đỉnh đồi Vọng Hải.

Khu dinh thự mang phong cách kiến trúc Gothic cổ điển, uy nghiêm và tráng lệ, nhưng lại toát ra một vẻ âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Dù đang là mùa hè, nhưng khuôn viên rộng lớn rợp bóng những cây tùng, bách cổ thụ hàng trăm năm tuổi dường như đã ngăn cản mọi ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào nơi này.
Giang Hà Phụng cởi áo khoác vest đưa cho người quản gia già, bước chân trầm ổn tiến vào phòng khách lớn.

Vừa bước vào sảnh, đập vào mắt cô là hình ảnh người mẹ của mình bà Lương Tuệ Trinh với đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn tơ máu, đang tiễn vị bác sĩ tâm thần nổi tiếng nhất thành phố bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy, đôi vai sụp xuống của mẹ, Giang Hà Phụng chẳng cần hỏi cũng biết, hôm nay lại là một ngày thất bại nữa của các liệu trình điều trị.

Thực ra, suốt hai mươi năm qua, gia đình cô đã mời không biết bao nhiêu danh y, chuyên gia tâm thần hàng đầu trong và ngoài nước, nhưng kết quả nhận lại luôn là những cái lắc đầu bất lực. Đáng lẽ ra, họ không nên tiếp tục ôm giữ thứ hy vọng hão huyền ấy nữa mới phải.

Sau khi cánh cửa lớn khép lại, tiễn bác sĩ ra về, bà Lương Tuệ Trinh dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã quỵ xuống chiếc ghế sofa nhung đỏ đắt tiền. Sự lo âu, dằn vặt và nỗi thống khổ về mặt tinh thần kéo dài suốt hai thập kỷ đã biến một phu nhân quyền quý, đoan trang năm nào trở thành một bà lão già nua, gầy guộc trước tuổi.
Giang Hà Phụng bước đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nhìn những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và mái tóc hoa râm của bà, trái tim sắt đá của cô không khỏi nhói lên từng cơn xót xa.

“Mẹ… Mẹ đừng như vậy nữa. Chúng ta vẫn còn thời gian, y học ngày càng phát triển, rồi sẽ có cách mà.”

Hà Phụng vươn bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của mẹ. Nhưng chính cô cũng biết rõ, những lời này của mình chỉ là sự tự dối lòng vụng về.

Bà Lương Tuệ Trinh run rẩy vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái út. Bà làm sao không hiểu tấm lòng hiếu thảo của A Phụng chứ? Đứa con gái này từ năm mười tám tuổi đã phải gánh vác cả tập đoàn Giang Thị khổng lồ, vừa phải đối phó với thương trường tàn khốc, vừa phải cáng đáng một gia đình đổ vỡ, u ám như thế này.

“A Phụng à…” Giọng bà Tuệ Trinh nghẹn ngào trong nước mắt: “Năm đó… nếu như mẹ không mù quáng, nếu mẹ không độc đoán chia rẽ…”