Cô trực tiếp dựng điện thoại lên bàn.
Sau đó mở chế độ tự động phát nhạc.
Tiếng tỳ bà ai oán lại vang lên trong phòng.
Khán giả: “…”
Thẩm Nhu hài lòng gật đầu:
“Được rồi. Mọi người cứ từ từ đăng ký hội viên rồi chửi nhau đi. Tôi còn bận kiếm tiền cứu trợ trẻ em nghèo khó.”
Nói xong, cô thật sự chuyển sang máy tính bắt đầu tra bản đồ quanh đây muốn tìm xem có khu chợ bán dược liệu nào không.
…
Bên kia thành phố, một đoàn phim đang hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa.
Đạo diễn ôm loa phát thanh đứng giữa phim trường, tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Người đâu rồi? Nữ chính đâu? Một cảnh quan trọng như vậy mà nói biến mất là biến mất, cô ta nghĩ đoàn phim là nhà mình chắc?”
Nhân viên xung quanh cúi đầu không dám hé răng.
Ai cũng biết tính tình đạo diễn nóng nảy, nhưng càng biết rõ hơn, người mất tích kia là ai.
Đó là Ngao Thanh Vy, ảnh hậu trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện tại.
Lượng fan khủng bố đến mức chỉ cần ho khan một cái cũng có thể leo top tìm kiếm.
Quan trọng nhất là, vốn đầu tư của bộ phim này có một nửa là của Ngao Thanh Vy.
Cho nên đạo diễn mặc dù tức đến muốn nhồi máu cơ tim, ngoài miệng cũng chỉ dám mắng mấy câu tượng trưng.
Đúng lúc này.
“Cạch.”
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Ngao Thanh Vy mặc nguyên bộ đồ đen bước vào.
Không khí xung quanh nháy mắt yên tĩnh.
Đạo diễn vốn đang nổi giận đùng đùng lập tức thay đổi sắc mặt với tốc độ ánh sáng.
“Ai nha Thanh Vy về rồi à! Có mệt không? Mau mau mau, mang nước qua đây! Mọi người nghỉ ngơi trước đi, chờ trạng thái của Thanh Vy tốt hơn rồi quay tiếp!”
Nhân viên đoàn phim: “…”
Không hổ là ông vua lật mặt!
Ngao Thanh Vy tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt lạnh nhạt:
“Xin lỗi, có việc gấp.”
Đạo diễn nào dám trách cô ấy.
Ông ta lập tức cười ha hả xua tay:
“Không sao không sao! Người trẻ tuổi bận rộn là chuyện bình thường! Chúng ta không gấp!”
Trợ lý đứng bên cạnh nhìn biểu cảm méo mó của đạo diễn mà khóe miệng co giật.
Không gấp?
Hai mươi phút trước ai vừa đập loa phát thanh hét muốn đổi nữ chính ấy nhỉ?
Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trong tay đã rung liên tục.
Trợ lý cúi đầu nhìn màn hình.
Sau vài giây, vẻ mặt cậu ta dần dần trở nên cổ quái, liên tục lén liếc nhìn về phía Ngao Thanh Vy.
Ngao Thanh Vy nhíu mày:
“Có chuyện gì?”
Trợ lý hít sâu một hơi rồi đưa điện thoại qua:
“Cô… tự xem đi.”
Ngao Thanh Vy cúi đầu.
Trên màn hình hiện rõ livestream của Thẩm Nhu.