Đến nội dung chính

Chương 4

admin 585 Chữ Cài Đặt

Một cơn giận dữ tột cùng tựa như sóng thần cuộn trào từ đáy biển sâu, va đập tàn nhẫn vào trái tim vốn dĩ đã nát vụn của Ngân Uyển Lam.

Chị ta nghĩ chị ta là ai chứ? Một vị cứu tinh ban phát ân huệ sao?

Cầm dao đâm thủng tim người khác một nhát chí mạng, máu chảy đầm đìa, rồi sau đó lại thản nhiên cầm một miếng băng gạc dán lên và bảo rằng vết thương không tồn tại? Vết thương trên da thịt dẫu có lành lặn cũng để lại vết sẹo lồi lõm xấu xí, huống chi là một trái tim đã bị phản bội đến nát tan?

Chị ta thậm chí còn có thể nhẫn tâm nói ra lời vứt bỏ đứa trẻ mà chính mình đã nhận nuôi chỉ để bảo toàn thể diện cho bản thân! Bản chất ích kỷ, hèn hạ và máu lạnh của con người này, đến tận giờ phút này mới lộ rõ hoàn toàn dưới ánh sáng ban ngày!
Hai năm qua, cô đã yêu một con quái vật đội lốt thiên thần. Cô đã đem thanh xuân rực rỡ nhất của đời mình ném cho một kẻ không có chút nhân tính!

Chúa ơi, Phật tổ ơi, có lẽ cô nên cảm ơn sự “bất cẩn”lần này của chị ta mới phải. Nếu không có sự phản bội này, có lẽ cả phần đời còn lại của cô sẽ bị chôn vùi trong nấm mồ hôn nhân giả tạo với người phụ nữ này!

Khóe môi Ngân Uyển Lam khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm đầy bi thương nhưng cũng cực kỳ sắc bén. Cô chậm rãi vươn tay, cầm lấy ly nước lọc đầy đá viên tan dở trên mặt bàn.

Động tác của cô thong thả, tao nhã đến mức Lạc Nhã Miên cứ ngỡ cô muốn uống nước để trấn tĩnh.

Nhưng không.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu báo trước, Uyển Lam hất thẳng toàn bộ cốc nước đá lạnh buốt ấy vào thẳng khuôn mặt đang tươi cười của Lạc Nhã Miên!
“Ào!”

Nước lạnh tạt thẳng vào mắt, mũi, miệng của Lạc Nhã Miên. Những viên đá lạnh va vào trán chị ta rồi rơi lạch cạch xuống nền nhà. Lớp phấn trang điểm đắt tiền bị nước cuốn trôi, tóc mái bết dính vào trán, mascara đen ngòm lem luốc chảy dài xuống hai gò má. Lạc Nhã Miên sững sờ, đứng chết trân như một bức tượng bùn bị ngâm nước, cả người run lên vì lạnh và vì nhục nhã.

“Lạc Nhã Miên, chị nên tỉnh lại khỏi cơn mê sảng của mình đi!”

Uyển Lam đặt mạnh chiếc ly thủy tinh rỗng xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch”đanh gọn. Cô đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp như một nhành trúc trước bão dông:

“Giữa tôi và chị, từ giây phút này, hoàn toàn chấm dứt! Sẽ không có đám cưới, không có tha thứ, và càng không có bất kỳ sự liên hệ nào nữa hết. Chị và Hứa Bội Văn, hai người các người thực sự rất xứng đôi vừa lứa, hãy ôm lấy nhau mà sống cho đến hết đời đi!”
Dứt lời, Ngân Uyển Lam không thèm liếc nhìn người phụ nữ kia lấy nửa con mắt. Cô xoay người, bước những bước dài dứt khoát ra phía cửa kính của quán cà phê, tà áo sơ mi lụa khẽ bay theo từng nhịp chân kiêu hãnh.